Thủ tướng dự Chương trình chính luận nghệ thuật 'Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam'

(CLO) Tối 3/5, tại Nghĩa trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), chương trình nghệ thuật chính luận “Kỷ niệm 50 năm Giải phóng Côn Đảo (1/5/1975 - 1/5/2025)” với chủ đề “Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam” đã diễn ra trang nghiêm, xúc động.

Sự kiện do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp tổ chức cùng Đài Truyền hình Việt Nam và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt “Côn Đảo - Hùng ca ý chí Việt Nam”. Ảnh: TTXVN
2.jpg

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo là dịp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm của mỗi người dân với quê hương, đất nước; quyết tâm lập nên những kỳ tích mới trong công cuộc phát triển quốc gia”.

Tham dự chương trình còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; cùng hơn 700 cựu tù chính trị và thân nhân đến từ mọi miền đất nước.

3.jpg
Chương trình là lời tri ân thế hệ đi trước, những người đã ngã xuống và trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường, khát vọng tự do. Ảnh: TTXVN
4.jpg
Chương trình được chia làm 3 chương: Chương 1: "Bi tráng vùng đất thiêng"; Chương 2: "Khí phách ngục tù"; Chương 3: "Bừng sáng khát vọng tương lai". Ảnh: TTXVN

Chương trình nghệ thuật gồm ba phần: “Bi tráng vùng đất thiêng”, “Khí phách giữa ngục tù”“Bừng sáng khát vọng tương lai”. Qua những phóng sự truyền hình, hoạt cảnh tái hiện lịch sử, lời kể của nhân chứng và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình tái hiện sống động những trang sử bi tráng tại Côn Đảo – nơi từng là “địa ngục trần gian” của chế độ thực dân, đế quốc, nay trở thành “hòn ngọc xanh” giữa Biển Đông.

Hình ảnh người nữ anh hùng Võ Thị Sáu ra pháp trường với nụ cười hiên ngang đã trở thành biểu tượng sáng ngời cho khí phách Côn Đảo. Những ca khúc như “Người con gái đất đỏ”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, “Bài ca hy vọng” vang lên giữa nghĩa trang linh thiêng như nối nhịp ký ức giữa quá khứ và hiện tại, truyền lửa yêu nước cho thế hệ hôm nay.

5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại biểu tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Ông nhấn mạnh, Côn Đảo không chỉ là địa danh mang dấu ấn lịch sử sâu đậm, mà còn là “trường học cách mạng đặc biệt”, nơi hun đúc tinh thần đấu tranh, đào tạo nhiều cán bộ ưu tú cho Đảng, Nhà nước.

Đánh giá cao những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Côn Đảo sau 50 năm giải phóng, Thủ tướng khẳng định: Côn Đảo hôm nay là vùng đất thanh bình, có sức sống mạnh mẽ, được định vị là trung tâm du lịch sinh thái, lịch sử, tâm linh tầm cỡ khu vực và quốc tế. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần quật cường, khát vọng vươn lên không ngừng.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng Côn Đảo trở thành hình mẫu phát triển bền vững, thông minh, hiện đại; khai thác hiệu quả tài nguyên, di sản văn hóa - lịch sử gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc dân tộc. Đồng thời, phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch, tạo nền tảng vững chắc đóng góp vào sự phát triển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

Trước phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã thắp nến tri ân, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, anh hùng Võ Thị Sáu, Trần Văn Thời và đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

tt-nghia-trang-liet-si-03052025-03.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại biểu thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTXVN
6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thắp nến trên phần mộ Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTXVN
tt-nghia-trang-liet-si-03052025-04.jpg
Phần mộ đồng chí Lê Hồng Phong tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTXVN
8.jpg
Những ngọn nến tri ân được thắp sáng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: TTXVN

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: