Thủ tướng Pháp dự khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại Tp Hồ Chí Minh

Chủ nhật, 04/11/2018 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 4/11, Thủ tướng Edouard Philippe đã dự sự kiện khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP HCM. Đây là nơi tập trung phòng khám đa khoa quốc tế, các doanh nghiệp ngành y tế của Pháp tại Việt Nam..

Sự kiện khai trương Trung tâm Y tế Pháp tại TP HCM nằm trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tại Việt Nam từ ngày 2 đến 4-11, nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Pháp - Việt Nam.
Báo Công luận
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe dự khai trương Trung tâm y tế Pháp  

Tại buổi lễ, theo Bác sĩ Nguyễn Công Vi, Trưởng khoa nhi của Trung tâm y tế Pháp  cho biết là trung tâm do Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM thành lập với tên gọi Câu lạc bộ Y dược Pháp Việt, là biểu tượng hợp tác Pháp - Việt trong lĩnh vực Y dược. 

Trung tâm khám chữa bệnh đa khoa, ai cũng có thể vào khám. Tuy nhiên, đa số vào trung tâm khám là người nước ngoài, vì giá hơn khá cao. Cái chính là lợi nhuận ở trung tâm này sẽ chuyển về cho Viện Tim để phục vụ chương trình phẫu thuật tim cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn”, bác sĩ Vi cho biết.

Báo Công luận
Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cùng với Bộ trưởng Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến tháo dãi băng khai trương Trung tâm y tế Pháp  

Về các vấn đề hợp tác trong lĩnh vực Y tế của Pháp và Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong chuyến thăm của Thủ  tướng Pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp và Bộ Y tế Việt Nam ký kết hợp tác 4 nội dung.

Báo Công luận
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với báo chí  về chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế Pháp - Việt 

Một là đào tạo nhân lực với các hình thức đào tạo có bằng cấp, đào tạo liên tục, đào tạo thực hành với bác sĩ nội trú Pháp sang; Thứ hai là phòng chống các bệnh nhiễm trùng như HIV, viêm gan và các bệnh khác; Thứ ba là về đào tạo về quản trị, quản lý làm sao sử dụng nguồn lực hiệu quả;Thứ tư là Huyết học truyền máu, hệ thống cung ứng máu, nghiên cứu khoa học sản xuất chế phẩm từ máu

Hiện nay, Bộ Y tế Việt Nam đang hợp tác với trường Đại học Pháp đào tạo khoa học quản lý, lãnh đạo, cán bộ cho ngành y tế. "Pháp là nước duy nhất cho bác sĩ sang đào tạo chúng ta khám chữa bệnh trực tiếp trên bệnh nhân, nên chúng ta sẽ học hỏi được nhiều và thực hành tay nghề tốt", Bộ trưởng Kim Tiến nói.

Khuất  Đại Nam 

Tin khác

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

(CLO) Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ ưu tiên thúc đẩy phát triển 48000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Tin tức
Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức