Thừa Thiên Huế: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để đón học sinh đến trường

(CLO) Ngay sau khi nước lũ rút, nhiều giáo viên tại vùng rốn lũ Phong Bình (Thừa Thiên Huế) đã được huy động để tiến hành quét bùn, dọn dẹp bàn ghế sạch sẽ, phun thuốc khử trùng để đón học sinh quay trở lại trường.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn bộ khuôn viên và tầng 1 của Trường THCS Phong Bình (xã Phong Bình, huyện Phong Điền) bị ngập sâu trong nước. Ngay khi nước lũ rút, nhiều giáo viên đã được huy động để dọn dẹp vệ sinh, sớm đưa học sinh trở lại trường.

Giáo viên Trường THCS Phong Bình (xã Phong Bình, huyện Phong Điền) dọn dẹp vệ sinh sau lũ để đón học sinh đến trường.

Giáo viên Trường THCS Phong Bình (xã Phong Bình, huyện Phong Điền) dọn dẹp vệ sinh sau lũ để đón học sinh đến trường.

Dù gia đình các giáo viên cũng chịu nhiều ảnh hưởng và thiệt hại do lũ, nhưng ai cũng xông xáo tập trung dọn dẹp khắc phục hậu quả, để việc tổ chức dạy học sớm trở lại bình thường.

Trao đổi với cô Tôn Nữ Thị Huệ - Giáo viên dạy môn Văn - Trường THCS Phong Bình cho biết, hiện nhiều nơi trên địa bàn xã Phong Bình vẫn còn bị ngập sâu, từ sáng 15/10 nhiều giáo viên của trường được huy động để dọn dẹp vệ sinh trong các phòng học, lau chùi bàn ghế, quét dọn bùn đất.

“Nhiều khả năng đến hết tuần này chúng tôi mới hoàn thành việc dọn dẹp lau chùi bàn ghế, phòng học và khuôn viên trường vì lớp bùn đất đọng lại quá nhiều. Khó khăn vất vả bây giờ là việc dọn dẹp vệ sinh khuôn viên và phòng học vì đội ngũ giáo viên của trường vẫn rất ít, một số giáo viên ở vùng sâu, vùng xa nước lũ còn ngập sâu nên chưa thể đến trường phụ giúp. Trước mắt thì trường vẫn chưa thông kê được thiệt hại do lũ để lại”, cô Huệ chia sẻ.

Công tác dọn dẹp trường học được ưu tiên triển khai với phương châm “nước rút đến đâu khắc phục nhanh, hiệu quả đến đó” nhằm nhanh chóng ổn định hoạt động dạy và học bị gián đoạn nhiều ngày qua do mưa lũ.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở đã tổ chức nhiều đoàn đến kiểm tra, đánh giá lại điều kiện trường lớp ở các xã đang bị ngập nước trên địa bàn. Tại một số vùng thấp trũng như huyện Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang... vẫn còn ngập sâu trong nước.

Do đó, việc chọn thời điểm cho học sinh đi học trở lại sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện quyết định. Hiện tại, một số trường vẫn còn ngập nước khoảng 30 - 40cm và nước rút chậm. Khuôn viên nhiều trường vẫn ngập trong bùn non, rác, cây cối ở các nơi tràn vào.

Đối với những trường nằm trong vùng khô ráo như các huyện Nam Đông, A Lưới, TP Huế… tổ chức cho học sinh đi học trở lại khi có thể. Đối với học sinh thuộc vùng lũ, vùng bị chia cắt, các trường thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học và tổ chức học bù vào thời điểm thích hợp ngay sau khi học sinh đi học trở lại. Trường hợp những giáo viên ở những nơi còn bị ngập sâu, không đến được trường, nhà trường phải bố trí giáo viên dạy thay.

Một số hình ảnh Giáo viên Trường THCS Phong Bình khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường:

Bàn ghế tại các phòng học ở tầng 1 đều bị ngập nước.

Bàn ghế tại các phòng học ở tầng 1 đều bị ngập nước.

Thực hiện dọn dẹp vệ sinh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục nhanh, hiệu quả đến đó”.

Thực hiện dọn dẹp vệ sinh theo phương châm “nước rút đến đâu khắc phục nhanh, hiệu quả đến đó”.

Đến chiều ngày 15/10, khuôn viên sân trường vẫn còn ngập nước.

Đến chiều ngày 15/10, khuôn viên sân trường vẫn còn ngập nước.

Các giáo viên nối hệ thống nước sạch để lau dọn.

Các giáo viên nối hệ thống nước sạch để lau dọn.

Empty
Trường THCS Phong Bình là một trong những ngôi trường nằm tại vùng rốn lũ của huyện Phong Điền.

Trường THCS Phong Bình là một trong những ngôi trường nằm tại vùng rốn lũ của huyện Phong Điền.

Bùn đất bám thành lớp dày đặc.

Bùn đất bám thành lớp dày đặc.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: