Thúc đẩy hợp tác thiết thực và hiệu quả giữa các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông

Vừa học vừa làm ngay trên công trường metro

Chương trình đào tạo nằm trong kế hoạch hợp tác giữa Tập đoàn Đèo Cả và Cục 2 Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc. Theo đó, các học viên được đào tạo về công nghệ TBM - phục vụ thi công công trình đường sắt đô thị, đường sắt liên thành phố. Trong khuôn khổ chương trình, các học viên được tiếp cận kiến thức về kỹ thuật xây dựng không gian ngầm dưới sự giảng dạy của các chuyên gia hàng đầu tại Trung Quốc.

Bên cạnh lý thuyết, các học viên được trực tiếp thị phạm quy trình vận hành dự án sử dụng công nghệ TBM ngay trên công trường thi công tuyến ngầm thuộc dự án đường sắt liên thành phố Quảng Châu - Đông Quan - Thâm Quyến bằng công nghệ TBM (tốc độ thiết kế 120 km/h, tổng chiều dài 80 km) và dự án nhà ga Long Thành thuộc tuyến đường sắt liên thành phố Thâm Quyến - Huệ Châu tại Trung Quốc.

z6657534675776_e0d5cd897ae874959f4a46cb1cc81f79.jpg

Tại công trường, Kỹ sư Nguyễn Đức Phương – trưởng đoàn kỹ thuật Tập đoàn Đèo Cả, trưởng nhóm học viên cho biết, đến nay các học viên đã được đào tạo thi công giếng tạm, khoan đào bằng công nghệ TBM, công tác xử lý bùn thải, kiểm soát chất lượng và khảo sát, thiết kế. Trong quá trình học tập luôn có sự trao đổi sôi nổi giữa các học viên và giảng viên. “Tại đây, chúng tôi được học lý thuyết song song với thực hành, anh em vì thế nhanh chóng tiếp cận được các công nghệ mới một cách trực quan nhất, nhiều thắc mắc được bộc lộ trong quá trình học cũng được giải đáp cặn kẽ ngay trên chính công trường. Chúng tôi tự tin sau khoá học này có thể phần nào làm chủ được công nghệ TBM, sẽ đem kiến thức để thực hiện tại các dự án tương tự trong nước”, anh Phương cho hay.

z6657534675777_6e7f1b699f22269a7bcbf992361094d5.jpg

Khi được Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả hỏi về khả năng tiếp thu, tính kỷ luật của các nhân sự đi học, đại diện doanh nghiệp đối tác nước bạn, ông Vương Tùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc Cục 2 Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc cho hay, sau khi được đào tạo về lý thuyết an toàn lao động, chúng tôi đã đưa học viên tiếp cận ngay công trường, bắt tay vào tham gia thi công, thực hành vận hành đào hầm TBM ở trong đầu máy, học viên sang học rất nghiêm túc.

z6657534675778_eda88735a7b2a91e02afc9a6f9b07c6f.jpg

“Tôi nhận thấy rằng đội ngũ học viên đang thực hiện rất nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc của công trường, cũng như đảm bảo mọi điều kiện về an toàn. Các anh không chỉ học mà còn tham gia cùng làm với chúng tôi để hiểu rõ các nguyên lý và cách thức điều chỉnh hệ thống máy đào đúng theo kỹ thuật. Ban ngày học lý thuyết và thực nghiệm trên công trường, buổi tối bố trí học tập trong văn phòng”, ông Vương chia sẻ.

z6657534675764_f6cc48f25659b5b20bfd218e778dd4d5.jpg

Theo chương trình, học viên được đào tạo từ phần lý thuyết bao gồm tìm hiểu cấu tạo từng bộ máy, hiểu rõ nguyên lý hoạt động trong thi công, khảo sát, lấy mẫu, thực hành thi công các bước, vận hành máy và xử lý được nguyên nhân, cách ứng phó khi gặp địa tầng khác nhau. Trong tương lai, nếu thực tế Tập đoàn Đèo Cả thực hiện các dự án tại Việt Nam, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn để đáp ứng yêu cầu thi công phù hợp từng vùng địa chất khác nhau.

z6657534675775_3209f52a82c8a77197c025d93d41b83c.jpg

Hướng tới làm chủ công nghệ TBM

Theo ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, doanh nghiệp xác định đầu tư bài bản cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ chiến lược dài hạn để Việt Nam làm chủ công nghệ thi công hiện đại, hướng đến đảm bảo năng lực để triển khai các dự án lớn của quốc gia như hệ thống đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

z6657534200264_76119f511db2d0fd2e31e5ff39dfaa71.jpg

Công nghệ TBM vốn yêu cầu kỹ năng vận hành máy móc chính xác, kiến thức địa chất sâu rộng và khả năng xử lý sự cố, cần đầu tư dài hạn cho con người. Những kỹ sư, công nhân được Tập đoàn cử sang Trung Quốc đều là người có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thi công hầm xuyên núi đã được doanh nghiệp đánh giá và chọn lọc, sẽ trở thành lực lượng “nguồn” để đào tạo nội bộ sau này.

“Khác với nhiều doanh nghiệp trong nước vẫn đang đi theo lối mòn “Hợp tác với các doanh nghiệp châu Âu, sử dụng chuyên gia quốc tế với với chi phí cao và bị lệ thuộc dài hạn, Tập đoàn Đèo Cả kiên định hướng đi, chấp nhận đi làm để đi học phải có năng lực lõi khi hợp tác cùng làm với các Doanh nghiệp nước ngoài như Cục 2 để học trực tiếp, tiếp cận nhanh tiến tới tự chủ công nghệ. Tập đoàn Đèo Cả đi làm cho doanh nghiệp nước ngoài đã “không được tiền nhưng lại mất chi phí” khi phải tự trả các chi phí ăn ở, học việc; chúng tôi chấp nhận để đào tạo nhân sự của mình nhằm phát huy tinh thần tự lực - tự cường - tự tôn dân tộc, từ đó từng bước làm chủ công nghệ mới và xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam có khả năng thực hiện các công trình hạ tầng ngầm phức tạp theo tiêu chuẩn quốc tế”, ông Nguyễn Quang Huy nói.

z6657534200245_c1af5e237b9a8203cd9f402a4cdbe700.jpg

Trực tiếp nghe báo cáo tình hình học tập và tham gia thi công dự án tuyến Metro liên thành phố Quảng Châu - Đông Quản - Thâm Quyến của nhóm kỹ sư và công nhân Tập đoàn Đèo Cả ngay tại Công trường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Nguyễn Việt Dũng ghi nhận tinh thần tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam, cụ thể là Tập đoàn Đèo Cả trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tập đoàn, thực hiện đúng tinh thần lãnh đạo Đảng và Nhà nước xác định phát huy ba đột phá chiến lược đó là hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lục chất lượng cao và xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong đó, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng.

“Việc đào tạo nhân lực tại chỗ, kết hợp học và làm, không chỉ giúp Đèo Cả tiến tới làm chủ công nghệ TBM mà còn hướng tới khả năng tự thi công độc lập loại công trình này, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nước ngoài. Tôi tin rằng Đèo Cả hoàn toàn có tiềm năng nắm bắt kỹ thuật và công nghệ để triển khai thành công các dự án hợp tác trong tương lai.”

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Dũng

Ông Hồ Minh Hoàng bày tỏ tin tưởng với những nỗ lực của đội ngũ nhân sự, trong thời gian tới Tập đoàn Đèo Cả sẽ từng bước làm chủ công nghệ, thực hiện thành công nhiều dự án lớn tại Việt Nam và tiến tới vươn tầm quốc tế. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, đây là một trong những mục tiêu chiến lược của Đảng và Nhà nước, đồng thời là đòn bẩy để các doanh nghiệp tư nhân như Đèo Cả đột phá về công nghệ, tự tin triển khai các dự án mới và hợp tác hiệu quả hơn với các đối tác nước ngoài.

z6657534200234_b713ee5a49362a83c9ed9189f1f24fc7(1).jpg

“Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thông qua việc động viên trực tiếp từ Tổng Lãnh sự quán Nguyễn Việt Dũng, hôm nay, tôi mong anh em công nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên không chỉ quyết tâm làm chủ công nghệ TBM mà còn xem các vấn đề khác mà chúng ta chưa tốt, tiếp tục chọn lọc để học tập, cải tiến quy trình thi công…

Chúng ta sẽ tiến xa nhưng cần tiến chắc, cần nghiêm túc và tuân thủ các nguyên tắc lao động cơ bản theo thông lệ quốc tế trong quá trình học tập và làm việc, từng cá nhân phải có báo cáo thu hoạch cụ thể khi xong từng đầu việc. Mục tiêu đặt ra là các anh học đầy đủ kiến thức, phải phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái khi xa quê hương. Khi hoàn thành xong khóa học, các anh có nhiều chọn lựa nhưng hy vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng đóng góp xây dựng cácDự án, công trình của ngành giao thông nước nhà, đất nước đang chờ các anh, kỷ nguyên vươn mình của đất nước cũng phải có công nghệ vươn mình của Tập đoàn Đèo Cả chúng ta”, Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả yêu cầu.

Cũng trong chuyến công tác Trung Quốc lần này, Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với Trường cao đẳng nghề đường sắt Quảng Châu với định hướng hợp tác để hình thành trường cao đẳng nghề tại Việt Nam nhằm góp phần giải quyết bài toán nhân lực, khắc phục tình trạng “thiếu thợ” cho ngành giao thông trong nước, đặc biệt trong bối cảnh dư địa công việc ngành hạ tầng giao thông trong giai đoạn tới là cực kỳ lớn.

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: