Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Maroc ngày càng phát triển

(CLO) Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Việt Nam-Maroc sẽ tích cực phối hợp với nhau nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực và nâng tầm hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của hai nước.

Chiều 16/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tiếp ông Mustapha El Ktiri, Cao ủy Những người kháng chiến và cựu thành viên Quân giải phóng Vương quốc Maroc, đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng chào đón Cao ủy cùng các thành viên trong đoàn đã tới Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhân dân Hà Nội vừa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), mở ra một kỷ nguyên mới-kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

thuc day moi quan he hop tac viet nam maroc ngay cang phat trien hinh 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp Ngài Mustapha El Ktiri, Cao ủy Những người kháng chiến và cựu thành viên Quân giải phóng Vương quốc Maroc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa chân thành cảm ơn ông Mustapha El Ktiri đã tạo những điều kiện thuận lợi trong chuyến thăm làm việc tại Vương quốc Maroc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 29/5-3/6/2024; trong đó có hoạt động trao đổi với lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện, Quốc hội và các chính đảng Maroc; đặc biệt là tham dự Hội thảo Hồ Chí Minh tại Trụ sở Cơ quan Cao ủy về Cựu kháng chiến và Cựu thành viên Quân đội Giải phóng Maroc.

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà ông Nguyễn Trọng Nghĩa dành cho đoàn, Cao ủy Những người kháng chiến và cựu thành viên quân giải phóng vương quốc Maroc, Mustapha El Ktiri nhấn mạnh về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Maroc từ trong quá khứ tới hiện tại.

Ông Mustapha El Ktiri bày tỏ mong muốn hai nước thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu hơn về quan hệ Việt Nam-Maroc.

Hai bên cũng cần trao đổi kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ để góp phần đưa hai đất nước Việt Nam và Maroc phát triển cùng với thế giới, song vẫn giữ vững độc lập tự chủ.

Kể lại những kỷ niệm sâu sắc trong chuyến thăm Maroc vừa qua, đặc biệt là khi tới thăm Làng Việt Nam tại Maroc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự xúc động khi gặp mặt bà con người Việt Nam ở nước ngoài, những bà mẹ Maroc có con tham gia ủng hộ cuộc chiến tranh chính nghĩa của Việt Nam chống thực dân Pháp.

Nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên và luôn trân trọng sự ủng hộ mà nhân dân Maroc đã dành cho dân tộc Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, tham gia vào các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Với bề dày lịch sự quan hệ gần 60 năm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn hai bên sẽ tích cực phối hợp với nhau nhiều hơn nữa trên các lĩnh vực và nâng tầm hợp tác để thúc đẩy sự phát triển của hai nước, trong đó có tăng cường giao lưu, hợp tác giữa doanh nghiệp cựu chiến binh của hai nước.

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: