Thuế thuốc lá - Chìa khóa cho sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững

Sự kiện thu hút hơn 100 phóng viên, biên tập viên từ các cơ quan báo chí trên cả nước tham dự, thể hiện mối quan tâm lớn của truyền thông đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng và chính sách thuế thuốc lá.

Phát biểu khai mạc, ông Đặng Khắc Lợi – Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh: “Mỗi năm, thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó có 1,3 triệu người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc thụ động. Tại Việt Nam, hơn 15 triệu người hút thuốc, dẫn tới hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm và thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 108.000 tỷ đồng – tương đương khoảng 1,1% GDP quốc gia".

img_8867-73c5b10d89a0c71cb7b27f12f35830c0.jpeg
Ông Đặng Khắc Lợi Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTT&DL) phát biểu khai mạc.

Theo số liệu từ Bộ Y tế, mặc dù tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trưởng thành tại Việt Nam đã giảm từ 47,4% năm 2010 xuống còn 41,1% vào năm 2021, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 15 quốc gia có tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới và đứng thứ 3 tại khu vực ASEAN. Một trong những nguyên nhân then chốt khiến việc giảm tiêu dùng thuốc lá diễn ra chậm chính là mức giá thuốc lá quá rẻ – hệ quả trực tiếp của chính sách thuế thuốc lá hiện hành còn thấp.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022, tỷ trọng thuế trên giá bán lẻ thuốc lá tại Việt Nam mới chỉ đạt 36%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 59% của các nước có thu nhập trung bình. Mức thuế này cũng thuộc nhóm thấp nhất trong ASEAN, trong khi thu nhập của người dân ngày càng tăng khiến thuốc lá ngày càng dễ tiếp cận, ngay cả với trẻ em.

Tại hội thảo, các diễn giả đến từ Bộ Y tế, WHO và các chuyên gia kinh tế đã cùng thảo luận về những nội dung cốt lõi như: Cải cách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cộng đồng; vai trò của thuế thuốc lá trong phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế; cũng như quan điểm của Bộ Y tế tại dự thảo Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

img_8884.jpeg
Quang cảnh buổi Hội thảo cung cấp thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Bà Nguyễn Thị An – Giám đốc Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam cho biết: “Việc nâng thuế thuốc lá không chỉ giúp giảm tỷ lệ người hút, bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn là một biện pháp tài khóa hiệu quả, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước".

Về phía báo chí, ông Đặng Khắc Lợi cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của truyền thông trong thời gian qua. Từ đầu năm 2025 đến hết tháng 5, đã có hơn 11.300 tin, bài từ các cơ quan báo chí phản ánh về tác hại của thuốc lá và chính sách thuế thuốc lá, trong đó riêng chủ đề “Thuế thuốc lá và phát triển bền vững” đã có 709 tin, bài. Nhiều hình thức truyền thông phong phú được triển khai như infographic, tọa đàm, phỏng vấn chuyên gia, phát thanh – truyền hình…, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Một số diễn giả trình bày
Một số diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo là dịp để các phóng viên, biên tập viên cập nhật những số liệu, quan điểm chuyên môn và trao đổi sâu hơn với các chuyên gia trong và ngoài nước.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động cụ thể hóa nỗ lực truyền thông chính sách của Cục Báo chí, nhằm huy động sức mạnh truyền thông trong cuộc chiến phòng, chống tác hại của thuốc lá – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam hiện nay.

Thuế thuốc lá không chỉ là một chính sách tài khóa, mà còn là công cụ y tế công cộng mạnh mẽ. Đã đến lúc cần những bước tiến mạnh mẽ hơn để bảo vệ sức khỏe nhân dân và hướng tới phát triển bền vững", ông Đặng Khắc Lợi nhấn mạnh trong phần kết luận.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: