Thuốc đông y SUNKOVI trị Covid-19 – Cột mốc của ngành y học cổ truyền Việt Nam

(CLO) Các nhà khoa học cho biết, với việc nghiên cứu thành công thuốc đông y SUNKOVIR trị Covid-19 đã đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành y học cổ truyền Việt Nam.

Nghiên cứu từ bài thuốc "Nhân sâm bại độc tán"

Trả lời cho việc tại sao chọn bài thuốc "Nhân sâm bại độc tán" để tiến hành nghiên cứu lâm sàng, bà Nguyễn Thị Hương Liên, Phó Tổng Giám đốc công ty cổ phần Sao Thái Dương, đơn vị tham gia nghiên cứu lâm sàng và sản xuất sản phẩm SUNKOVIR cho biết, ban đầu đơn vị nghiên cứu song song hai bài thuốc là "Ngân kiều tán" và "Nhân sâm bại độc tán", là hai bài thuốc có hiệu quả điều trị tương đương.

thuoc dong y sunkovi tri covid 19 cot moc cua nganh y hoc co truyen viet nam hinh 1

Ths Nguyễn Thị Hương Liên, Phó TGĐ cty Sao Thái Dương, tham gia nghiên cứu đề tài

Tuy nhiên, khi nghiên cứu lâm sàng, thấy nhóm hơn 700 bệnh nhân tình nguyện dùng bài "Nhân sâm bại độc tán" không có ai chuyển, trong khi bệnh nhân tình nguyện dùng bài "Ngân kiều tán" thì có hơn 6% bị chuyển nặng.

"Thời điểm đó, y học thế giới chưa có phác đồ điều trị Covid-19 nên dựa trên kết quả nghiên cứu lâm sàng với bài thuốc "Nhân sâm bại độc tán" chúng tôi rất mừng. Sau đó được hướng dẫn của các chuyên gia, chúng tôi đã phát triển bài "Nhân sâm bại độc tán" này để đi đến kết quả có được sản phẩm SUNKOVIR như hôm nay".

Bà Nguyễn Thị Hương Liên cũng cho biết thêm, để xây dựng được đề cương nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tham khảo các chuyên gia dược lý lâm sàng của WHO tại Việt Nam, Đại học Y Hà Nội, Tổ chức các bác sĩ không biên giới, Bệnh viện nhiệt đới TW…

thuoc dong y sunkovi tri covid 19 cot moc cua nganh y hoc co truyen viet nam hinh 2

PGS.TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

PGS.TS Lê Văn Truyền, nguyên Thứ trưởng Bộ Y Tế, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc khẳng định trong bài phát biểu của mình: Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ toàn bộ hồ sơ, các dữ liệu, số liệu khoa học nghiên cứu của Viện y dược dân tộc thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Sao Thái Dương, Hội đồng của Bộ Y tế đã cấp phép cho sản phẩm này dưới tên gọi là SUNKOVIR với tư cách là thuốc Y học cổ truyền dùng phòng và chữa Covid-19. 

 "Tôi cũng rất thống nhất đây là sản phẩm đầu tiên được nghiên cứu một cách hoàn chỉnh theo hướng dẫn về nghiên cứu an toàn , hiệu quả về thuốc y học cổ truyền của Bộ Y tế và đã được Hội đồng y đức thông qua. Xin nói, đây là một cột mốc. Đây là một đề cương nghiên cứu để sau này chúng ta dựa trên đề cương này để nghiên cứu các sản phẩm khác. Chúng ta đang chuyển y học cổ truyền từng bước trở thành y học bằng chứng", ông  Truyền  nóii.

PGSS.TSS. Lê Văn Truyền cũng cho biết, sự ra đời của sản phẩm này còn ý nghĩa ở chỗ trong một tháng gần đây, Covid-19 đang quay trở lại, sự ra đời của sản phẩm này kịp thời góp sức trong chiến đấu với dịch bệnh.

Giảm nhanh triệu chứng sau 3 ngày sử dụng

TS.BS. Trương Thị Ngọc Lan – Phó viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, tự hào nói: "Thành công này có hai ý nghĩa: thứ nhất là chứng minh được hiệu quả trong điều trị của y học cổ truyền, thứ hai, là chúng tôi rất vui vì đã làm được một đề tài nghiên cứu kỹ lưỡng tạo tiền đề cho các nghiên cứu sản phẩm y học cổ truyền sau này của Viện".

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các bác sĩ tham gia vào công trình nghiên cứu báo cáo thành tựu nghiên cứu, ứng dụng trong thực tiễn và đúc kết những kinh nghiệm quý báu trong điều trị bệnh nhân Covid-19 và các bệnh cúm mùa, từ đó đẩy mạnh công tác phòng ngừa, điều trị Covid-19 và các bệnh cúm mùa bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.

"Đây là những báo cáo được đúc kết từ trí tuệ, công sức mà trên tất cả là từ mồ hôi, nước mắt, sức khỏe của các nghiên cứu viên – những người xung kính đi vào bệnh viện dã chiến để vừa chăm sóc, điều trị vừa nghiên cứu khoa học. Các bài báo cáo đã mang đến sự xúc cảm, sự trân trọng, tính khoa học vì đó là kết quả của việc lao động nghiên cứu khoa học nghiêm túc, trung thực nhất bằng cả trái tim, khối óc của các nghiên cứu viên"- TS. Huỳnh Nguyễn Lộc – Bác sĩ chuyên khoa II, Bí thư Đảng ủy, Viện Trưởng Viện Y dược học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đông y TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

thuoc dong y sunkovi tri covid 19 cot moc cua nganh y hoc co truyen viet nam hinh 3

Qua các kết quả nghiên cứu lâm sàng, khi sử dụng thuốc đông y SUNKOVIR, 100% bệnh nhân Covid-19 không tăng nặng, giảm nhanh các triệu chứng chỉ sau 3 ngày sử dụng

Cụ thể, qua các kết quả nghiên cứu lâm sàng, khi sử dụng thuốc đông y SUNKOVIR, 100% bệnh nhân Covid-19 không tăng nặng, giảm nhanh các triệu chứng chỉ sau 3 ngày sử dụng.

Điều này thể hiện kết quả từ 3 nghiên cứu: nghiên cứu pha 3 cấp Bộ Y Tế (C573) trên 573 bệnh nhân Covid-19 được tiến hành đa trung tâm tại hai cơ sở nghiên cứu là Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh Viện Đa Khoa Y Học Cổ Truyền Hà Nội được tiến hành dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế về khoa học và đạo đức trong thử nghiệm lâm sàng phù hợp với tuyên bố Helsinki và hướng dẫn ICH GCP, giám sát độc lập bởi công ty IQ Viet Nam; Và 02 nghiên cứu cơ sở là Nghiên cứu thứ nhất (A66) thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng song song placebo trên 66 bệnh nhân, 34 dùng sản phẩm, 32 Placebo từ tháng 07-09/2021; Nghiên cứu thứ hai (B1000) thử nghiệm lâm sàng đối chứng song song trên 1000 bệnh nhân Covid-19 chưa có biểu hiện suy hô hấp cấp, 700 bệnh nhân dùng sản phẩm, 300 không dùng từ tháng 08-12/2021 và các nghiên cứu khác, cho thấy:

1. Không chuyển nặng:

Không có ai bị chuyển nặng trong tổng số 1115 bệnh nhân Covid-19 dùng sản phẩm ở cả ba nghiên cứu. Trong đó có 741 bệnh nhân chưa tiêm vaccine và 374 bệnh nhân đã tiêm vaccine (0%).

Đáng chú ý là tỷ lệ chuyển nặng dẫn đến suy hô hấp cần sử dụng oxy hỗ trợ ở các bệnh nhân không dùng sản phẩm và chưa tiêm vaccine trong nghiên cứu A66 và nghiên cứu B1000 lần lượt là 6,2% và 6,0%;

 Trong khi tỷ lệ chuyển nặng ở các bệnh nhân dùng giả dược (không dùng sản phẩm) và đã tiêm vaccine trong nghiên cứu C573 là 0,5%.

2. Giảm mạnh triệu chứng và giảm mức độ nặng

SUNKOVIR làm giảm nhanh, giảm mạnh và giảm mức độ nặng của các triệu chứng của bệnh từ ngày thứ 3 trở đi như ho, khó thở, mất khứu giác, mất vị giác, sung huyết mũi, đau nhức toàn thân, đau mỏi cơ, đau họng, tiết dịch mũi, đau đầu, yếu mệt, đau ngực, hắt hơi, ớn lạnh, khàn giọng, đổ mồ hôi, buồn ngủ...

3. Nhanh khỏi bệnh

Trong nghiên cứu C573, tỷ lệ bệnh nhân hết toàn bộ các triệu chứng trên lâm sàng của nhóm SUNKOVIR nhiều hơn nhóm giả dược ở ngày thứ 7 và ngày 14.

Ở ngày thứ 7, tỷ lệ này trên nhóm SUNKOVIR là 53% trong khi nhóm giả dược chỉ có 27%.

Ở ngày thứ 14, tỷ lệ này là 90% bệnh nhân nhóm KOVIR và nhóm giả dược chỉ có 71%.

Thời gian trung bình để nhóm SUNKOVIR hết tất cả các triệu chứng là 7 ngày; ở nhóm giả dược lâu khỏi hơn là 11 ngày.

4. Giảm thuốc điều trị

SUNKOVIR làm giảm hơn hẳn tỷ lệ dùng thuốc corticoid, thuốc chống đông, thuốc hạ sốt, thuốc giảm ho, thuốc long đờm, thuốc kháng histamin, thuốc kháng virus, thuốc điều trị các vấn đề dạ dày so với nhóm chứng.

5. Xét nghiệm PCR âm tính nhanh hơn

Tỷ lệ đạt kết quả PCR âm tính ở nhóm SUNKOVIR cao hơn nhóm giả dược ở ngày xét nghiệm D5, D7, D9 và D14.

6. Cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống của bệnh nhân

Chất lượng cuộc sống của nhóm bệnh nhân dùng SUNKOVIR tăng dần qua thời gian điều trị và cao hơn nhóm giả dược, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

7. An toàn

SUNKOVIR dùng theo phác đồ 3 viên/lần x 3 lần/ngày trong 14 ngày an toàn cho bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Không xuất hiện các biến cố bất lợi trong quá trình nghiên cứu.

Cũng qua các nghiên cứu cho thấy, SUNKOVIR được chứng minh an toàn với đối tượng sử dụng, trẻ nhỏ từ 3 tuổi trở lên, an toàn trên sinh sản và di truyền. Đây cũng là điểm nổi trội của sản phẩm so với một số thuốc điều trị Covid-19 theo cơ chế kháng vi rút trước kia có những ghi nhận đáng ngại trên sinh sản và di truyền ở các pha nghiên cứu. Điều này thể hiện sự tập trung nghiên cứu và đầu tư nghiêm túc của Sao Thái Dương đối với các sản phẩm mới, có chất lượng, để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng.

Bên lề Hội thảo, ông Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam chia sẻ: "Đây là 1 sản phẩm y học cổ truyền đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép là thuốc điều trị Covid-19. Điều này nói lên một việc là Bộ Y tế đã công nhận thuốc y học cổ truyền tham gia phòng chống dịch, đặc biệt là Covid-19. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã tìm ra những bằng chứng và một cách hệ thống, đủ tiêu chuẩn khoa học để chứng minh thuốc y học cổ truyền tham gia phòng chống dịch. Đây là ý nghĩa vô cùng lớn. Hiện nay, tình hình bệnh dịch do Virus gây nên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, với thành quả này chúng ta đã huy động mọi nguồn lực trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân. Dòng thuốc này cũng được đánh giá là hiệu quả trong điều trị cảm cúm và các bệnh lây qua virus hô hấp. Sản phẩm được đánh giá đủ tầm vươn xa y học thế giới, bởi đã có đủ bằng chứng khoa học để công nhận sản phẩm ở góc độ đủ tiêu chuẩn khoa học trong điều trị Covid-19 và các bệnh cúm, bệnh lây qua virus hô hấp, không chỉ minh chứng cho các nhà khoa học trong nước mà minh chứng cả cho các nhà khoa học quốc tế, hỗ trợ điều trị cho cả các người bệnh quốc tế. Sản phẩm này cũng đã khẳng định ngành y học cổ truyền đã bước sang một ngành khoa học chứ không đơn thuần là một ngành kinh nghiệm như Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04/07/2008 của Ban Bí thư về phát triển nền Đông y Việt Nam trong đó có định hướng xây dựng ngàng y học cổ truyền thành ngành khoa học".  BS –CK II, Trần Văn Khanh, Giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh, Nguyên giám đốc bệnh viện dã chiến số 3, TP Hồ Chí Minh nhận định: "Đây là vinh dự lớn lao của ngành y học dân tộc Việt Nam, có một sản phẩm điều trị Covid-19 do chính Việt Nam sản xuất. Hy vọng, thành quả này sẽ góp phần giúp người bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn bệnh tật cũng như rút ngắn thời gian điều trị bệnh. Về điều trị, qua nghiên cứu và thực tiễn sử dụng thuốc tại bệnh viện dã chiến số 3, người bệnh rút ngắn được thời gian điều trị cũng như giảm triệu chứng".

Có thể nói, thuốc đông y SUNKOVIR điều trị Covid-19 và các bệnh cúm mùa, bệnh do virus hô hấp là thành tựu nghiên cứu khoa học tiêu biểu đầy tự hào của y tế nước nhà. Kết quả này khích lệ ngành đông y Việt Nam tiếp tục đóng góp các sản phẩm thảo dược giá trị cho cộng đồng. Với truyền thống lâu đời trong sử dụng đông y để điều trị dịch bệnh, hội Đông y Việt Nam với gần 70 ngàn hội viên là các thầy thuốc đông y từ trung ương đến địa phương đang tiến hành nhiều nghiên cứu khác nhau để đánh giá hiệu quả lâm sàng các bài thuốc đông y đang sử dụng tại Việt Nam.

Thành phần chính của SUNKOVIR hoàn toàn là thảo dược, được sản xuất bởi Sao Thái Dương, một doanh nghiệp khoa học công nghệ có 23 năm kinh nghiệm trong ngành thảo dược tại Việt Nam. Hiện công ty này có hơn 300 sản phẩm thảo dược, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm được bán rộng rãi tại Việt nam và xuất khẩu Anh, Mỹ, châu Âu, Trung Quốc.

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: