Thương nhân Thái Lan lo ngay ngáy vì nông sản Trung Quốc tràn lan, hàng trong nước hạ giá

(CLO) Một tháng sau khi khai trương tuyến đường sắt cao tốc Boten-Vientiane ở Lào, các doanh nghiệp ở Thái Lan đang ngày càng lo lắng trước làn sóng tràn vào của hàng hóa và nông sản Trung Quốc.

Nông sản vận chuyển bằng đường sắt cao tốc

Tại chợ thực phẩm tươi sống lớn nhất Thái Lan Talaad Thai ở ngoại ô Bangkok, tiểu thương tên Prayat Charoen đã nhận thấy lượng rau củ Trung Quốc dồi dào bất thường kể từ khi khai trương tuyến đường sắt cao tốc chạy từ biên giới của Lào với Trung Quốc, gần biên giới Thái Lan.

thuong nhan thai lan lo ngay ngay vi nong san trung quoc tran lan hang trong nuoc ha gia hinh 1

Các đoạn của tuyến đường sắt từ Côn Minh đến Singapore chạy qua Trung Quốc, Lào và Thái Lan.

Trong khi bông cải xanh, cải bắp và các nông sản mùa đông khác là mặt hàng chủ lực tại cửa hàng của ông trong thập kỷ qua do khí hậu nhiệt đới quanh năm của Thái Lan, thì trong tháng qua, lượng nhập khẩu những mặt hàng này từ Trung Quốc tăng mạnh đã đẩy giá rau Thái Lan xuống.

Ông nói: “Rau Trung Quốc tự động buộc người nông dân Thái phải giảm giá, nếu không thì không thể cạnh tranh được”.

Prayat hy vọng giá nông sản Thái Lan sẽ tăng vào mùa hè, khi rau xanh địa phương có truyền thống thống trị các quầy hàng. Tuy nhiên, ông lo ngại rằng về lâu dài, các sản phẩm rẻ hơn của Trung Quốc có thể lấn át thị trường Thái Lan, khiến người nông dân Thái chịu thiệt.

Sự lo lắng của ông Prayat xuất hiện sau khi tuyến đường sắt cao tốc được khai trương vào tháng 12, khiến việc nhập khẩu rau củ của Trung Quốc với số lượng lớn trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Vào ngày 3/1, một tháng sau khi tuyến đường sắt đi vào hoạt động, Tân Hoa xã đưa tin rằng nó đã vận chuyển hơn 170.000 tấn hàng hóa. Phần lớn trong đó bao gồm rau, trái cây, các sản phẩm cơ khí và điện tử.

Sự phát triển này là mối quan tâm không chỉ của các thương nhân, mà những người dân Thái Lan bình thường cũng đã nhanh chóng nói lên mối quan tâm của họ trên một câu chuyện video trên mạng xã hội về tuyến đường sắt này.

Một người bình luận cảnh báo rằng, trong khi đường sắt mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn, thì nông dân Thái Lan có nguy cơ bị mất việc vào tay các đối thủ Trung Quốc. Một người khác nói: "Tuyến đường sắt này mất nhiều năm để hoàn thành và có chắc Thái Lan không lường trước được diễn biến này?"

Lo ngại mất thặng dư thương mại Thái – Trung trong tương lai

thuong nhan thai lan lo ngay ngay vi nong san trung quoc tran lan hang trong nuoc ha gia hinh 2

Một phần của tuyến đường sắt nối Lào với Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua).

Ông Aat Pisarnwanich, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thương mại Quốc tế tại Đại học Phòng Thương mại Thái Lan, cho biết tuyến đường sắt sẽ cắt giảm 30% chi phí vận chuyển cho hàng hóa Trung Quốc vào ASEAN.

Đây sẽ là một lợi ích cho các thương nhân Thái Lan nhưng cũng “gây khó khăn cho người trồng rau nước này trong việc cạnh tranh vì tuyến đường sắt đã rút ngắn thời gian di chuyển giữa Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) và Viêng Chăn xuống còn 10 giờ”, ông Aat nói.

Ông gợi ý rằng nông dân Thái Lan nên được Chính phủ hỗ trợ để giữ lợi thế cạnh tranh.

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), một hiệp định thương mại tự do được thiết kế để hợp lý hóa chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc , Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Australia đã có hiệu lực, và điều này cũng sẽ làm giảm giá rau Trung Quốc hơn 40%. Đây cũng sẽ là thách thức đối với Thái Lan trong những tháng tới, ông Aat cho biết thêm.

Những diễn biến như vậy diễn ra trong bối cảnh các nhà xuất khẩu trái cây ở Thái Lan phàn nàn về những hạn chế gần đây ở biên giới đã được thực hiện như một phần của chính sách zero-Covid của Trung Quốc.

“Việc kiểm tra hàng hóa nghiêm ngặt ở biên giới có nghĩa là các sản phẩm của Thái Lan như sầu riêng hoặc nhãn thường phải chờ đợi lâu, đe dọa đến tình trạng và giá cả của chúng”, thương nhân xuất khẩu trái cây Thái Lan Sanchai Puranachaikiri cho biết.

Nhưng theo hướng khác, với việc đường sắt cao tốc đã cắt giảm thời gian vận chuyển, rau củ từ Trung Quốc hiện đang đến Talaad Thai nhanh hơn và tươi hơn bao giờ hết. Các nhà chức trách Thái Lan gần đây cho biết hơn 660 tấn rau quả Trung Quốc đã đến Thái Lan chỉ trong một tuần.

Tuần trước, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Jurin Laksanawisit đã đến thăm trạm kiểm soát hải quan tại Cầu Hữu nghị Thái-Lào ở tỉnh Nong Khai, ngay bên kia sông Mekong từ thủ đô Viêng Chăn của Lào, nơi tuyến đường sắt cao tốc kết thúc.

Trung Quốc hiện cho phép đưa hàng hóa liên quan đến quặng, cao su và sắn lên tàu nhưng Bộ trưởng Jurin cho biết ông cũng sẽ đàm phán để được phép vận chuyển trái cây Thái Lan trong mùa thu hoạch từ tháng 3 đến tháng 5.

Thái Lan là một trong những nguồn cung cấp trái cây lớn nhất của Trung Quốc và đường sắt cao tốc mang lại cơ hội lớn hơn cho các nhà xuất khẩu của nước này. Mặc dù vậy, giới quan sát cảnh báo, dòng sản phẩm Trung Quốc tràn vào có thể khiến Thái Lan mất thặng dư thương mại với Trung Quốc trong tương lai.

Sơn Tùng (Theo SCMP)

Xem thêm

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Tân Hoàng Minh thắng lớn tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026

Giải thưởng đặc biệt Above & Beyond Real Estate Pioneers Vietnam 2026 không chỉ ghi nhận bề dày thành tựu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh mà còn phản ánh vị thế của một doanh nghiệp tiên phong với hơn ba thập kỷ kiên trì kiến tạo chuẩn mực mới cho bất động sản cao cấp Việt Nam.

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được vinh danh tại DOT Property Vietnam Awards 2026 ở hạng mục “Công ty dịch vụ Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

ROX Lease được DOT Property Vietnam Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Best Real Estate Service Firms Vietnam 2026 (Công ty dịch vụ bất động sản tốt nhất Việt Nam 2026). Đây là năm thứ 3 liên tiếp ROX Lease được vinh danh tại giải thưởng này, đánh dấu những nỗ lực của một doanh nghiệp đã tạo ra giá trị bền vững cho cả chủ đầu tư lẫn đơn vị khách thuê.

Cỡ chữ bài viết: