Thượng tôn pháp luật và hợp tác đa phương – nền tảng bảo vệ hòa bình, thúc đẩy tăng trưởng bao trùm

(CLO) Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo diễn biến nhanh và rất phức tạp; trong bối cảnh đó, nguyên tắc thượng tôn pháp luật và hợp tác đa phương vừa là giải pháp để bảo vệ hòa bình, ổn định, vừa thúc đẩy tăng trưởng bao trùm.

Sáng 11/10, Hội nghị thường niên lần thứ 38 của Hiệp hội Luật châu Á – Thái Bình Dương (LAWASIA) đã chính thức khai mạc. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành và khoảng 600 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị.

Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý toàn cầu, thúc đẩy một thế giới công bằng, thượng tôn pháp luật- Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, LAWASIA đã khẳng định vai trò là một diễn đàn trí tuệ uy tín hàng đầu, một trung tâm kết nối, nơi hội tụ, đối thoại và hợp tác của giới luật học châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp ngày càng thiết thực hơn trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý, góp phần kiến tạo một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển.

Năm nay, Hội nghị thường niên lần thứ 38 với chủ đề "Các giao dịch tại châu Á – Thái Bình Dương: những thách thức pháp lý, văn hóa và môi trường" phản ánh đúng sự liên kết và yêu cầu phát triển mới của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý toàn cầu, thúc đẩy một thế giới công bằng, thượng tôn pháp luật- Ảnh 2.
Quang cảnh Hội nghị.

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, thời gian tới, tình hình thế giới dự báo diễn biến nhanh và rất phức tạp, mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức; nhất là sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, không gian mạng; các vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, di cư quốc tế, tranh chấp biển và tài nguyên chung; trách nhiệm của các tập đoàn xuyên quốc gia đối với quyền con người, môi trường và hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm...

Trong bối cảnh đó, nguyên tắc thượng tôn pháp luật và hợp tác đa phương vừa là giải pháp để bảo vệ hòa bình, ổn định, vừa thúc đẩy tăng trưởng bao trùm; và nhiệm vụ đặt lên vai các luật gia, luật sư, chuyên gia pháp lý là rất nặng nề.

Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý toàn cầu, thúc đẩy một thế giới công bằng, thượng tôn pháp luật- Ảnh 4.
LAWASIA đã khẳng định vai trò là một diễn đàn trí tuệ uy tín hàng đầu, một trung tâm kết nối, nơi hội tụ, đối thoại và hợp tác của giới luật học châu Á - Thái Bình Dương.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị các hiệp hội luật sư, các nhà khoa học pháp lý, các luật gia, luật sư, các thẩm phán và những nhà hoạt động thực tiễn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong khuôn khổ LAWASIA và các tổ chức quốc tế khác để góp phần xử lý những vấn đề pháp lý toàn cầu nêu trên, trong đó lưu ý một số nội dung trọng tâm sau:

Xây dựng cơ sở pháp lý về trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và dữ liệu xuyên biên giới;

Hoàn thiện luật pháp quốc tế về biến đổi khí hậu và trách nhiệm pháp lý quốc tế;

Tăng cường An ninh mạng và luật pháp quốc tế về không gian số;

Xây dựng khung pháp lý phù hợp về di cư quốc tế, người tị nạn và quyền con người;

Củng cố Luật pháp quốc tế về biển và tài nguyên chung của nhân loại;

Đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và khủng bố quốc tế.

Chung tay giải quyết các vấn đề pháp lý toàn cầu, thúc đẩy một thế giới công bằng, thượng tôn pháp luật- Ảnh 5.
Các đại biểu dự buổi Hội nghị.

Tại Hội nghị năm nay, Việt Nam đề xuất 2 chủ đề là: Củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực biển Đông trên cơ sở pháp luật quốc tế; và Vai trò pháp luật trong bảo tồn đa dạng và đặc sắc văn hóa bản địa trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Theo đó, Việt Nam khẳng định kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển; chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982; đồng thời, chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: