Tiêm vắc-xin COVID-19: Để phát huy tối đa hiệu quả cần minh bạch, công khai!

(NB&CL) Các chuyên gia Y tế đều khẳng định vắc-xin Covid-19 sẽ là giải pháp bền vững đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Để tạo điều kiện cho người dân tham gia tiêm chủng thì tất cả công tác liên quan phải công khai, minh bạch.

Vắc-xin - phao cứu sinh

Hiện nay, nước ta đang trong làn sóng thứ 3 của dịch Covid-19 với quy mô lan ra hơn 10 tỉnh, thành phố, trong đó Hải Dương, Quảng Ninh là tâm dịch. Kể từ ngày 27/1, khi bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hải Dương được phát hiện, đến nay cả nước ghi nhận trên 800 ca dương tính trong cộng đồng. Các bệnh nhân ở Hải Dương, Quảng Ninh trong đợt dịch lần này đã mắc biến thể SARS–CoV-2 ở Anh có tốc độ lây lan nhanh hơn vi-rút trước đây 70%. Điều này, khiến công tác dập dịch hết sức khó khăn.

Làn sóng bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 3 được đánh giá nguy hiểm hơn nhiều so với đợt bùng phát dịch tại Đà Nẵng. Trong bối cảnh đó, trên thế giới nhiều quốc gia đã đưa vắc-xin Covid-19 vào tiêm chủng mở rộng. Trong nước, đợt thử nghiệm giai đoạn 1 của vắc-xin Nanocvax kết thúc, những người được tiêm đều sinh kháng thể tăng đột biến. Chính vì thế, vắc-xin Covid-19 đang mở ra hy vọng lớn có thể đẩy lùi đại dịch thế kỷ một cách nhanh chóng.

Empty

Công tác chuẩn bị tiêm chủng vắc xin Covid-19 ở nước ta đang được chuẩn bị nhanh chóng để thực hiện tiêm chủng trên quy mô lớn. Ước tính trong năm 2021 để có đủ vắc xin cho người dân cần tới 150 triệu liều. Hiện nay, thực tế cam kết của COVAX dành cho Việt Nam vào 6 tháng cuối năm 2021 là 30 triệu liều và thỏa thuận của Bộ Y tế với AstraZeneca là 30 triệu liều. Các cơ quan chức năng cũng đang tích cực đàm phán với các công ty khác như Công ty Pfizer (Mỹ), Moderna (Mỹ)... để có vắc-xin cho toàn bộ người dân. Cuối tháng 2/2021, những lô vắc-xin đầu tiên sẽ được nhập vào Việt Nam - sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc chiến chống Covid-19 ở nước ta.

Bên cạnh tâm trạng lạc quan, đặt niềm tin vào vắc-xin, không ít người xuất hiện tâm lý lo lắng, hoài nghi điều này có thể ảnh hưởng đến công tác tiêm chủng đại trà. Đặc biệt, có nhiều thông tin liên quan đến các biến thể đột biến của vi-rút SARS-CoV-2 có thể kháng vắc xin hay những tai biến liên quan đến việc tiêm vắc-xin chưa được kiểm chứng.

Để hiểu rõ hơn về vai trò của vắc-xin trong công cuộc chống lại đại dịch Covid-19, phóng viên Báo Nhà báo và Công luận (NB&CL) đã có cuộc trao đổi với các chuyên gia đầu ngành về y học. Theo đó, các chuyên gia đều đồng ý vắc-xin sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất để dập dịch. Có vắc-xin, công tác chống dịch ở nước ta và trên toàn thế giới sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, giúp nhân loại nhanh chóng đẩy lùi được dịch bệnh.

Chia sẻ với phóng viên Báo NB&CL, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đại biểu Quốc hội, Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh, vắc-xin là phao cứu sinh của tất cả các nước. Những vắc-xin hiện nay đưa vào tiêm đều được thử nghiệm và chứng minh có tác dụng phòng ngừa hơn 90%. Đây là minh chứng cho những giá trị mà vắc-xin mang lại trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Cũng liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo NB&CL, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí - Đại biểu Quốc hội (Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội) khẳng định: Vắc-xin sẽ giúp rút ngắn được thời gian chấm dứt dịch bệnh Covid-19. Theo phân tích của vị này, dịch Covid-19 đang rất phức tạp, khó khăn. Để dập dịch phải sử dụng tất cả các biện pháp. Những biện pháp cụ thể, làm ngay như thực hiện 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế)… Tuy nhiên, các biện pháp này chỉ giải quyết được các vấn đề trước mắt. Còn để dập dịch bền vững, lâu dài phải có vắc-xin.

Liệu pháp vắc-xin sử dụng để tiêm vào cơ thể giúp con người tự sinh kháng thể. Đây là kháng thể chủ động do cơ thể con người sinh ra, tự chống được sự xâm nhập của vi-rút. Nhiều người trong cộng đồng tham gia tiêm chủng tạo ra miễn dịch cộng đồng.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh: “Vắc-xin là giải pháp mang tính bền vững giải quyết vấn đề không cho vi-rút SARS–CoV–2 xâm nhập vào cơ thể. Nếu không có vắc xin, để tự nhiên đến cuối năm 2021 dịch Covid-19 mới có thể dịu đi. Dịch chấm dứt vào quý II, hoặc quý III năm 2022. Nhưng có vắc-xin sẽ tạo ra miễn dịch cộng đồng thì dịch sẽ chấm dứt nhanh hơn rất nhiều. Có thể 3 tháng nữa hoặc chưa tới 3 tháng nữa dịch sẽ được chấm dứt.

Hiện nay Đảng, Nhà nước quyết tâm để tiêm chủng vắc-xin cho toàn dân. Tôi rất mừng, nhận thấy đây là điều tuyệt vời”.

Cần minh bạch, công khai

Việc đặt kỳ vọng vào vắc-xin hoàn toàn có căn cứ khoa học. Nhưng khi có vắc-xin sẽ nảy sinh ra tâm lý chủ quan phòng dịch, điều này cũng là tác nhân khiến dịch bệnh trở nên phức tạp vì vậy các chuyên gia khuyến cáo không được lơ là mà tập trung chống dịch.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí còn cho rằng, nhân loại cần vắc-xin để dập tắt dịch Covid-19 một cách bền vững và nhanh nhưng bên cạnh đó không nên duy nhất trông chờ vào vắc-xin. Liệu pháp vắc-xin mang tính bền vững nhưng câu chuyện dịch xâm nhập vào mỗi con người là ngay lập tức, ngay bây giờ, rất dữ dội nên trước mắt phải tuyệt đối tuân thủ quyết định 5K của Bộ Y tế.

Tiêm vắc-xin sẽ giúp tạo ra miễn dịch cộng đồng, rút ngắn thời gian dập dịch Covid-19.

Tiêm vắc-xin sẽ giúp tạo ra miễn dịch cộng đồng, rút ngắn thời gian dập dịch Covid-19.

Đừng trông chờ, hy vọng ngày một ngày hai vắc-xin sẽ phát huy được tác dụng tức thì. Bởi, công tác tổ chức tiêm, tiêm xong cần có thời gian sinh kháng thể, có thời gian kháng thể mới đủ nồng độ để ngăn cản được vi-rút xâm nhập vào cơ thể.

Do vậy, trước mắt người dân phải thực hiện 5K - biện pháp hữu hiệu nhất thời điểm này. Tôi mừng vì thế giới thừa nhận nước ta là một trong hai nước chống dịch tốt nhất. Tốt vì chúng ta đã thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp nhưng trong đó có biện pháp 5K”.

Hiện nay công tác tổ chức tiêm chủng đang là vấn đề người dân quan tâm. Xung quanh vấn đề này, nhiều chuyên gia đều cho rằng, Chính phủ, Bộ Y tế phải giải quyết ngay các vấn đề xác định đúng tối tượng cần tiêm để triển khai hiệu quả. Cần xác định đơn vị thay mặt Chính phủ nhập, phân phối, triển khai tổ chức tiêm chủng. Công bố thời gian, địa điểm, cách thức tiêm chủng của vắc-xin Covid-19 rõ ràng, minh bạch để người dân yên tâm, tiếp cận, ủng hộ công tác tiêm chủng. Ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh: “Tất cả những vấn đề liên quan đến vắc-xin Covid-19 cần minh bạch, công khai. Ông cũng rất mong Chính phủ tạo điều kiện để các doanh nghiệp được bỏ tiền mua vắc-xin tiêm cho cán bộ nhân viên nhằm giảm bớt gánh nặng kinh phí cho Nhà nước”.

11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19

Bộ Y tế vừa xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility (Giải pháp tiếp cận vắc-xin ngừa Covid-19 - toàn cầu) hỗ trợ.

Theo đó, các nhóm đối tượng tiêm vắc-xin Covid-19 sắp xếp theo mức độ ưu tiên theo tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vắc-xin cung cấp hạn chế tại Việt Nam bao gồm 11 nhóm đối tượng, cụ thể: Nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch (ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên, nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, lực lượng quân đội, lực lượng công an, giáo viên, người trên 65 tuổi, nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước, người mắc các bệnh mãn tính, người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài, người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: