Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung: Khi điểm nghẽn được tháo bỏ, Việt Nam sẽ có những bước đi kỳ diệu hơn

+ Tiến trình đổi mới đã mang lại diện mạo mới, lực mới và thế mới cho đất nước. Vậy với ông, đâu là thành quả nổi bật nhất của 40 năm Đổi mới?

- TS. Nguyễn Đình Cung: Đó chính là chuyển sang kinh tế thị trường và cải cách không ngừng để thị trường ngày càng thị trường hơn. Đó là sự phát triển và lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, trong đó là sự hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Từ chỗ không được công nhận, kinh tế tư nhân đã được coi là động lực quan trọng và ngày càng có vai trò quan trọng với sự phát triển của đất nước. Đến nay, chúng ta thấy những doanh nghiệp mạnh, những thương hiệu lớn của chúng ta hầu hết ra đời từ thời kỳ Đổi mới. Nhiều doanh nhân tài năng đã đưa doanh nghiệp trở thành trụ cột trong một số ngành và lĩnh vực xương sống của nền kinh tế, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Kinh tế tư nhân đã trở thành động lực thực sự quan trọng và không thể thiếu.

tien si nguyen dinh cung khi diem nghen duoc thao bo viet nam se co nhung buoc di ky dieu hon hinh 1

TS. Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Ảnh: H.L

Doanh nghiệp tư nhân đóng góp 45% GDP, 40% vốn đầu tư toàn xã hội, tạo việc làm cho 85% lực lượng lao động, chưa kể đóng góp của 5 triệu hộ kinh doanh cá thể.

+ Năm 2025 sẽ tổ chức Đại hội Đảng XIV là Đại hội đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Những mục tiêu của cả giai đoạn 2021- 2025 có đạt được hay không sẽ tùy vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của năm này. Theo ông khả năng đạt được mục tiêu thế nào, đâu là mục tiêu ưu tiên nhất của năm 2025?

- TS. Nguyễn Đình Cung: Năm 2025 vẫn phải ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Là một đất nước đang phát triển thì phải có tăng trưởng cao. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đặt mục tiêu GDP tăng khoảng 6,5 - 7,0% và phấn đấu khoảng 7,0 - 7,5%. Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt quyết tâm phấn đấu GDP tăng 8%. Câu hỏi đặt ra là lấy đâu ra 8%?

Muốn tạo được tiền đề cho các năm 2026-2030 thì tăng trưởng phải đạt được 7,5 - 8%. Muốn đạt được mục tiêu 2030-2045 thì những năm tiếp theo tăng trưởng phải đạt 2 con số.

Theo các báo cáo nền kinh tế 2024 tiếp tục khẳng định sự phục hồi rõ nét và tăng trưởng cả năm 2024 vượt 7%. Nhìn vĩ mô các số liệu là rất tốt: Tăng trưởng cao, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững. Nhưng nhìn số liệu mang tính chất nền tảng, dưới vận động của xã hội thì nó rất khác: Đầu tiên dịch vụ tiêu dùng đang là một động lực nhưng tiêu dùng dân cư thì liên tục suy giảm. Đầu tư tăng rất thấp, nhất là đầu tư tư nhân. Một đất nước đang phát triển mà đầu tư tư nhân chỉ tăng 5-7% thì lấy đâu ra để phát triển. Rồi tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập thị trường thì giảm nhưng rút khỏi thị trường lại tăng. Khu vực doanh nghiệp còn yếu. Đấy là những điều thực sự lo lắng.

Nhưng giải được những vấn đề đó, nếu có những giải pháp đột phá, tạo được bước ngoặt, thúc đẩy phát triển kinh tế, làm được như chỉ đạo của Tổng Bí thư thì mục tiêu tham vọng cũng là khả thi. Làm được, nhưng phải hành động, phải có người làm.

Tôi hy vọng năm 2025 là năm bản lề, là năm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sự vươn mình trong kỷ nguyên mới. Muốn vươn mình phải có thay đổi tạo bước ngoặt.

+ Vậy làm sao đạt được con số 7,5%, 8%, làm sao có được tăng trưởng cao? Làm gì để tạo tiền đề để bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói?

- TS. Nguyễn Đình Cung:Trước hết phải có những giải pháp đột phá, tháo bỏ được điểm nghẽn thể chế như chỉ đạo của Tổng Bí thư thì môi trường kinh doanh khởi sắc, xã hội ấm lên, các hoạt động tích cực hơn, tâm trạng tích cực hơn sẽ khơi dậy khát vọng, niềm tin thị trường quay lại, như thế nguồn lực rất lớn của đất nước được khơi thông, tạo được một bước chuyển về khu vực kinh tế tư nhân. Lấy lại niềm tin thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển thì tăng trưởng cao là điều có thể.

tien si nguyen dinh cung khi diem nghen duoc thao bo viet nam se co nhung buoc di ky dieu hon hinh 2

Muốn có phồn vinh và thịnh vượng, muốn đất nước hùng cường thì khu vực kinh tế tư nhân phải phát triển, doanh nghiệp tư nhân phải lớn mạnh. Lực lượng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam chắc chắn sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

+ Vâng, dường như ông rất kỳ vọng ở doanh nghiệp Việt – lực lượng sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa, quan trọng hơn nữa cho sự thịnh vượng của quốc gia. Nhưng đến nay lực lượng này mới đông về lượng nhưng vẫn yếu về chất?

- TS. Nguyễn Đình Cung: Nếu không có lực lượng doanh nghiệp của người Việt Nam với các doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh thì cũng không thể nói có được một nền kinh tế độc lập tự chủ, không đạt được khát vọng vươn mình. Nếu như nguồn lực mà không thu hút được, không sử dụng được thì chúng ta không thể có phồn vinh thịnh vượng…

Nhưng vẫn có những rào cản vô hình đang cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân, khiến doanh nghiệp khó lớn, một số thì không muốn lớn hơn. Một số doanh nhân đã giảm nhiệt huyết dấn thân.

Việt Nam cần những doanh nghiệp có thể cạnh tranh sòng phẳng ở thị trường quốc tế, cần những tập đoàn kinh tế mạnh. Kinh nghiệm thế giới cho thấy các doanh nghiệp lớn có vai trò quan trọng, là nòng cốt dẫn dắt sự phát triển của các ngành và cả nền kinh tế.

Bây giờ phải khôi phục lại tâm trạng, tạo sinh khí, tạo hào hứng đầu tư kinh doanh, phải tạo ra cơ hội và động lực đầu tư. Lúc này các doanh nghiệp Việt cần động lực mới để vượt ngưỡng. Mà cơ hội và động lực thì chỉ có thể chế mới làm được.

Tôi rất tâm đắc khi Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ ra thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn.

Về thể chế, phải là thể chế phát triển mở ra không gian phát triển, khích lệ tinh thần tự do kinh doanh, khát khao kinh doanh để đóng góp cho phát triển đất nước. Dứt khoát phải bỏ tư duy không quản được thì cấm, ban hành luật để giám sát. Chính sách dành cho doanh nghiệp tư nhân phải có những thay đổi đột phá, quyết liệt hơn. Luật quy định, ban hành ra để thúc đẩy phát triển, tạo cơ hội cho phát triển chứ không phải ra luật để quản. Phải để người dân làm kinh tế được lựa chọn cách nào làm hiệu quả nhất chứ không phải buộc làm theo quy trình, tức là quản theo mục tiêu.

Khi tư duy đổi mới, điểm nghẽn được tháo bỏ, kiến tạo môi trường đổi mới sáng tạo thật sự hấp dẫn sẽ thu hút được nguồn lực, thu hút được nhân tài và tôi tin rằng, Việt Nam sẽ có những bước đi kỳ diệu hơn trong chặng đường phát triển tới, hiện thực hóa kỷ nguyên vươn mình.

+ Cảm ơn ông!

Hà Linh(Thực hiện)

Xem thêm

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

EU dựng thêm loạt 'rào chắn', hàng Việt đứng trước 'bài kiểm tra' mới

(CLO) EU tiếp tục nâng chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu, từ phát thải carbon, bao bì đến truy xuất nguồn gốc và phòng vệ thương mại. Trong bối cảnh xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng tích cực, các quy định mới đang đặt doanh nghiệp trước “bài kiểm tra” về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn xanh và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác tài chính, mở thêm dư địa cho doanh nghiệp

(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại Trụ sở Bộ Tài chính Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Tài chính Liên bang Nga Anton Germanovich Siluanov.

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

Pin lưu trữ: Giải pháp mới giảm áp lực cho lưới điện công nghiệp

(CLO) Việc EVNNPC đưa các hệ thống BESS đầu tiên vào vận hành tại trạm biến áp 110 kV đánh dấu bước thử nghiệm công nghệ lưu trữ trên lưới điện phân phối. Giải pháp này được kỳ vọng hỗ trợ điều tiết phụ tải, giảm nguy cơ quá tải cục bộ tại những khu vực có nhu cầu điện công nghiệp lớn.

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

Việt Nam – EU: Cam kết hai chiều để nâng chất dòng vốn

(CLO) Vượt qua quy mô hơn 33 tỷ USD hiện hữu, hợp tác đầu tư Việt Nam – EU đang bước vào giai đoạn nâng tầm về chiều sâu công nghệ. Tại tọa đàm sáng 8/9 do Bộ Tài chính tổ chức, hai bên khẳng định Nghị quyết 10-NQ/TW là đòn bẩy cải cách ưu đãi, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp châu Âu với chuỗi giá trị trong nước.

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

Đà Nẵng thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp

(CLO) Mở rộng dư địa phát triển lên vùng trời, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hoàn chỉnh hệ sinh thái thử nghiệm, sản xuất và ứng dụng phương tiện bay tầm thấp (UAV) đến năm 2030. Nội dung Đề án vừa được đưa ra thảo luận tại hội thảo do UBND thành phố tổ chức sáng nay (8/9).

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

Biến năng lượng lãng phí thành 'nguồn tài nguyên' cho tăng trưởng

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, việc mở rộng nguồn cung không phải là lời giải duy nhất. Giảm lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng đang mở ra một “nguồn tài nguyên” mới cho doanh nghiệp, vừa tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm phát thải.

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

Khi cả thế giới 'ôm' USD quá chặt

(CLO) Các quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trên toàn cầu đang “ôm” lượng lớn tài sản Mỹ nhưng lại giảm mức phòng ngừa rủi ro trước khả năng đồng USD suy yếu. Nếu tâm lý thị trường đảo chiều, việc đồng loạt tăng cường phòng vệ có thể tạo áp lực bán lớn lên đồng bạc xanh.

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Nepal chật vật tìm nguồn lực phục hồi

(CLO) Trận lũ quét thảm khốc gần đây đã gây thiệt hại khoảng 5 tỷ USD cho Nepal, tương đương một phần mười tổng sản lượng kinh tế hằng năm. Con số này đang tạo thêm áp lực lớn lên nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào kiều hối và vẫn chưa hoàn toàn vượt qua những tổn thất từ trận động đất năm 2015.

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

Mở “luồng xanh tăng trưởng” cho doanh nghiệp: Nguồn lực phải đến đúng nơi có năng lực, có khả năng tạo giá trị

(NB&CL) Muốn tăng trưởng hai con số, nguồn lực phải đến đúng nơi có đơn hàng, có năng lực và có khả năng tạo thêm giá trị. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tăng 8,18%, nhưng chặng đường tới mục tiêu từ 10% trở lên vẫn còn rất dốc. Theo GS. Trần Thọ Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân, tăng trưởng chỉ có thể được nâng lên một quỹ đạo mới khi các chính sách hỗ trợ được chuyển thành dòng vốn, mặt bằng, năng lượng, thủ tục và cơ hội thị trường cụ thể cho doanh nghiệp.

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

Năm 2027: Doanh nghiệp Việt đối mặt cuộc 'sàng lọc' mạnh

(CLO) Dù kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều sức ép từ chi phí sản xuất, khả năng tiếp cận vốn đến yêu cầu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, năm 2027 được dự báo sẽ là giai đoạn doanh nghiệp chịu sự sàng lọc mạnh hơn.

Cỡ chữ bài viết: