Tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trong tuyệt vọng

Tiếp tục tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích trong tuyệt vọng

(Congluan.vn) - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm trên hải phận VN, Malaysia và Singapore đều không có kết quả càng làm cả thế giới sôi sục trước câu hỏi "chiếc máy bay đã bị tổ chức nào khống chế?"

Vẫn chưa có tin tức gì về chiếc máy bay MH 370 mất tích

Tại Việt Nam

Đêm qua, các tàu tìm kiếm cứu nạn đã làm việc đến gần 23g đêm với hy vọng tìm được bất cứ dấu vết nào của chiếc máy bay MH 370.  Trước 100 phóng viên trong nước và quốc tế, Thứ trưởng Giao thông Vận tải Phạm Quý Tiêu có cuộc trao đổi khoảng 10 phút.

Ông Tiêu cho biết, trong ngày 10/3, lực lượng không quân đã huy động nhiều chuyên cơ, hải quân đã điều 4 tàu ra hiện trường nhưng “đáng buồn là đến giờ vẫn không có một tín hiệu tích cực về máy bay Malaysia”, Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu: Phía Singapore có phát hiện 1 vật thể lạ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, không thể khẳng định vật thể này là mảnh rơi máy bay. (Ảnh: Dân Trí)

Các tàu tiếp tục làm nhiệm vụ xuyên đêm (2 tàu SAR 412,413; 3 tàu cảnh sát biển và 2 tàu hải quân). Tàu hải quân HQ 888 được trang bị hệ thống đa tia dò đáy biển đã có mặt tại tọa độ Hong Kong báo phát hiện mảnh vỡ kim loại từ 21h30, nhưng không thấy dấu hiệu nghi vấn. 

Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn hôm nay, 11/3, được Sở Chỉ huy thống nhất kế hoạch ngày mai, 11/3, việc tìm kiếm tiếp tục được mở rộng về phía đông bắc biển Việt Nam, mở rộng thêm 20.00km2, trong đó, diện tích hướng về phía biển Đông là 15.000km2, khu vực đảo Phú Quốc là 5.000km2.

Để phục vụ cho công tác tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia gặp nạn, Việt Nam đã cấp phép cho 2 tàu Trung Quốc và 1 tàu chiến Mỹ vào Biển Đông.

Tại Singapore

Báo chí đảo quốc Singapore vừa loan tin một doanh nhân đã nhìn thấy chiếc máy bay Malaysia hạ thấp độ cao, lao thẳng về phía biển khoảng 5 phút trước khi biến mất khỏi tầm nhìn.

Một doanh nhân ở Ketereh, Malaysia nói với tờ New Straits Times rằng anh này nhìn thấy "một vệt sáng trắng" nghi là máy bay mất tích số hiệu MH370 trên Biển Đông lúc 1h45 giờ địa phương.

Alif Fathi Abdul Hadi, doanh nhân 29 tuổi, nói anh đã viết mọi điều nhìn thấy trong báo cáo gửi cơ quan thực thi hàng hải Malaysia MMEA sáng nay.Alif nói anh nhìn thấy "vệt sáng trắng giống như máy bay" di chuyển ra biển, hướng về khu vực Bachok.

Theo Alif, quỹ đạo di chuyển của máy bay "rất không bình thường" nếu so với các chuyến bay mà anh này thường thấy ở Ketereh. Alif còn nói thêm, có những ánh đèn đỏ nhấp nháy ở vật thể mà anh cho là máy bay trước khi nó biến mất khỏi tầm nhìn.

"Vệt sáng trắng với những ánh đèn đỏ nhấp nháy" được Alif nói là đã xuất hiện khoảng 5 phút trước khi hướng ra Biển Đông và biến mất. Liên quan đến chuyến bay mất tích đầy bí ẩn, chính quyền Malaysia đã bắt đầu cuộc điều tra hôm 8/3.

Chuyên gia hàng không Nga, Trung Quốc nghiêng về giả thuyết máy bay Malaysia bị vỡ thành nhiều mảnh từ độ cao 10.000m sau khi mất liên lạc.

 Tại Malaysia

Cảnh sát Malaysia tuyên bố đã nhận dạng người dùng hộ chiếu giả trên chuyến bay MH370 giữa lúc có nhiều nghi vấn về vụ khủng bố máy bay.

Giám đốc cảnh sát Malaysia Khalid Abu Bakar nói cơ quan điều tra nước này xác định được danh tính một trong hai người dùng hộ chiếu giả trên chuyến bay MH370.Lãnh đạo ngành cảnh sát Malaysia nói người này "không phải người Malaysia" nhưng không tiết lộ quốc tịch.

Ông Khalid Abu Bakar cũng phủ nhận thông tin đây là người vùng tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc từng rộ lên tin đồn đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào người Trung Quốc.

Khi được hỏi liệu hai người này có trong hồ sơ nhập cảnh hay không, ông Khalid nói cảnh sát đang điều tra vấn đề này.


"Tôi không thể tiết lộ thêm bởi điều này sẽ ảnh hưởng quá trình điều tra", tờ Malaysia Insider dẫn lời ông Khalid.

Anh Luigi Maraldi người Italy đã bị mất cắp hộ chiếu và hộ chiếu đó đã được một hành khách sử dụng để lên chuyến bay MH370


Cơ quan điều tra Malaysia cũng đang ráo riết truy lùng tung tích hai hành khách dùng hộ chiếu giả của Luigi Maraldi, người Italy và Christian Kozel, người Áo.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ahmad Zahid Hamidi phàn nàn rằng ông "không thể hiểu tại sao" các nhân viên an ninh lại để lọt những hành khách khả nghi như vậy.

"Họ dùng hộ chiếu châu Âu nhưng lại mang khuôn mặt dân châu Á, điều này là rất không bình thường", ông Ahmad Zahid Hamidi nói.

Tờ Malaysia Insider tiết lộ rằng hai du khách dùng hộ chiếu giả đã được một Cty ở thành phố Pattaya, Thái Lan đặt mua. Thành phố này được cho là "thiên đường" của giới tội phạm quốc tế.Luigi Maraldi năm ngoái đã đến trình báo với cảnh sát Phukhet, Thái Lan về việc mất hộ chiếu.

Tờ Malaysia Insider nói giả mạo hộ chiếu và trộm cắp là "một nghề thuộc thế giới ngầm" phát triển mạnh ở Thái Lan.

  • Ngọc Hà (Tổng hợp)

Xem thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Bám dân, sát địa bàn để mỗi mô hình của Bộ đội Biên phòng thực sự có sức sống

Bám dân, sát địa bàn để mỗi mô hình của Bộ đội Biên phòng thực sự có sức sống

(CLO) Trong 10 năm qua, từ những con dê giống, con bò giống giúp hộ nghèo phát triển sinh kế đến những mái ấm biên cương, lớp học xóa mù chữ, chương trình “Nâng bước em tới trường”, hay những người lính trực tiếp xuống thôn, bản vận động đồng bào nói không với tảo hôn..., các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã từng bước trở thành những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống người dân vùng biên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Singapore

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Singapore

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, sáng 24/8/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24-25/8/2026.

Tạo hành lang pháp lý chủ động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tạo hành lang pháp lý chủ động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(CLO) Chiều 23/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kết quả cho thấy, có 473/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bắc Ninh: Lũ trên sông Lục Nam và sông Thương vượt báo động 3, nguy cơ ngập sâu và sạt lở đê

Bắc Ninh: Lũ trên sông Lục Nam và sông Thương vượt báo động 3, nguy cơ ngập sâu và sạt lở đê

​(CLO) Mực nước trên sông Lục Nam và sông Thương tại nhiều trạm thủy văn thuộc tỉnh Bắc Ninh đã vượt mức báo động 3 và tiếp tục biến động theo hướng tăng cao. Cơ quan chức năng phát đi cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở đất và đe dọa an toàn hệ thống đê điều.

Lạng Sơn: Bão số 4 gây đứt gãy Quốc lộ 4B, ngập lụt và sạt lở diện rộng

Lạng Sơn: Bão số 4 gây đứt gãy Quốc lộ 4B, ngập lụt và sạt lở diện rộng

(CLO) Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng. Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong "biển nước", nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt. Trước tình thế cấp bách, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang bám trụ tại các "điểm nóng", kiên quyết sơ tán, thậm chí cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm với phương châm “tính mạng con người là trên hết”.

60 đại biểu là trưởng xóm, ban công tác mặt trận xóm xã Nguyên Bình tham gia học tập tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

60 đại biểu là trưởng xóm, ban công tác mặt trận xóm xã Nguyên Bình tham gia học tập tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

(CLO) Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho 60 đại biểu là trưởng xóm, ban công tác mặt trận xóm trên địa bàn xã Nguyên Bình.

Phổ biến, giáo dục pháp luật chuyển mạnh sang chủ động, tương tác và số hóa

Phổ biến, giáo dục pháp luật chuyển mạnh sang chủ động, tương tác và số hóa

(CLO) Sáng 23/8, Quốc hội đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) với 466/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật quy định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật từ Trung ương đến cấp xã, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và kiểm soát chặt việc phổ biến pháp luật trên các nền tảng số.

Cỡ chữ bài viết: