Tiếp tục xây dựng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chính quy, khoa học, tiên tiến

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), sáng 25/2, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức Lễ khánh thành hai tòa nhà: Viện Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Cán bộ Trung ương (A11) và Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm (A4), góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện hạng đặc biệt trong công tác khám, chữa bệnh cho các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Lễ khánh thành có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

tiep tuc xay dung benh vien trung uong quan doi 108 chinh quy khoa hoc tien tien hinh 1

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tại Lễ khánh thành, phấn khởi, tự hào được đón nhận Công trình chất lượng cao đưa vào phục vụ người bệnh, với phương châm “Tận tâm-chuyên nghiệp-hiện đại-hiệu quả”, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẳng định, cán bộ, thầy thuốc, nhân viên bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và Quân đội giao cho, xây dựng Bệnh viện sớm trở thành Bệnh viện đẳng cấp quốc tế; một trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo, trung tâm kết nối và hợp tác quốc tế hàng đầu quốc gia, đáp ứng tốt với nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của cán bộ, bộ đội và nhân dân.

tiep tuc xay dung benh vien trung uong quan doi 108 chinh quy khoa hoc tien tien hinh 2

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đón Tổng Bí thư Tô Lâm.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những thành tựu mà tập thể cán bộ, giáo sư, bác sĩ, dược sĩ, các nhà khoa học của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt được, đóng góp vào sự phát triển vượt bậc của ngành Y tế; ghi nhận sự quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng  trong việc tập trung xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra các Dự án Viện Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Cán bộ Trung ương và Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Khẳng định sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt, Tổng Bí thư đề nghị, với vai trò là Bệnh viện chiến lược, tuyến cuối của Quân đội và cả nước, trong những năm tới, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, đổi mới quản lý; trong đó tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tạo sự đột phá quan trọng về: chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc phục vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong khám chữa bệnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, y đức trong sáng, quan điểm phục vụ bệnh nhân tận tụy và chấp hành tốt các chế độ chuyên môn; xây dựng Bệnh viện chính quy, khoa học, tiên tiến.

tiep tuc xay dung benh vien trung uong quan doi 108 chinh quy khoa hoc tien tien hinh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu.

Để giữ vững uy tín và tiếp tục phát triển bền vững, Tổng Bí thư đề nghị, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện, các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ các nhà khoa học và tập thể cán bộ thầy thuốc Bệnh viện tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện, xây dựng nhân tố con người, chú trọng bồi dưỡng, thu hút và phát triển nhân tài; xây dựng được đội ngũ trí thức, nhà khoa học có trình độ chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt và y đức trong sáng.

Tổng Bí thư lưu ý, Bệnh viện cần không ngừng giữ vững và nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn về mọi mặt, lấy người bệnh làm trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị; kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo và chuyển giao kỹ thuật; cần có những cơ chế, chính sách đãi ngộ, đầu tư, mở rộng thêm các chuyên ngành đào tạo về y khoa, tạo điều kiện thu hút đội ngũ y, bác sĩ tham gia nghiên cứu khoa học, đào tạo liên tục, đào tạo sau đại học; tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tiếp thu tinh hoa khoa học y học hiện đại, đưa nền y tế nước nhà tiến xa hơn nữa. Đồng thời, Bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, làm chủ khoa học kỹ thuật, ứng dụng được những tiến bộ kỹ thuật công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị, giải quyết tốt các bệnh trong thời bình, sẵn sàng ứng phó thảm họa thiên tai, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong mọi điều kiện; tăng cường công tác quản lý, đổi mới cơ chế hoạt động, phát huy tự chủ bệnh viện gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số toàn diện trong tất cả các hoạt động khám, chữa bệnh và quản lý để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bộ đội và nhân dân.

tiep tuc xay dung benh vien trung uong quan doi 108 chinh quy khoa hoc tien tien hinh 4
tiep tuc xay dung benh vien trung uong quan doi 108 chinh quy khoa hoc tien tien hinh 5

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thăm Viện Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Cán bộ Trung ương (A11) và Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm (A4).

Đối với Công trình Viện Bảo vệ Chăm sóc Sức khỏe Cán bộ Trung ương và Viện Lâm sàng các Bệnh Truyền nhiễm, Tổng Bí thư yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy Bệnh viện cần quan tâm làm tốt công tác kỹ thuật để vận hành công trình đảm bảo an toàn, đúng quy định, khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện đại, tránh lãng phí, thất thoát; giáo dục mọi cán bộ nhân viên có ý thức tốt trong bảo quản, vận hành, sử dụng có hiệu quả, hiệu năng, an toàn và chất lượng công trình để phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của bộ đội và nhân dân. Các cơ quan của Chính phủ và Bộ Quốc phòng chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ Bệnh viện, tiếp tục được đầu tư đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ để ngày càng phát triển, sớm đạt tầm đẳng cấp quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời tri ân và kính chúc toàn thể đội ngũ cán bộ thầy thuốc, nhân viên y tế nói chung và cán bộ nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nói riêng thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp cao cả của mình, đóng góp thiết thực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu “Người thầy thuốc - Nhà khoa học” của nhân dân.

Xem thêm

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

Việt Nam - Australia công bố Chương trình tài trợ nghiên cứu chung năm 2026

(CLO) Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia (DISR) tổ chức Chương trình trao đổi và công bố Kế hoạch triển khai Chương trình tài trợ trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam - Australia (AVSTICI).

Cỡ chữ bài viết: