Tinh gọn bộ máy để tạo không gian phát triển

Cử tri tin tưởng vào thành công của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy

Chiều 18/4, tại thành phố Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang Lê Thị Thanh Lam cho biết, Kỳ họp lần này sẽ khai mạc sớm hơn từ ngày 5/5/2025, dự kiến bế mạc ngày 30/6/2025 và được tổ chức thành 2 đợt.

Tại Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; dự kiến xem xét, thông qua 33 luật và hơn 20 nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác...

10(2).jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với cử tri thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ đồng tình cao với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Cử tri tin tưởng tuyệt đối Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo thành công cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, tạo động lực để phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Cử tri mong muốn sớm giải quyết chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức xin nghỉ hưu sớm và nghỉ thôi việc; có chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách nghỉ việc khi sắp xếp bộ máy. Các cử tri cũng kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư cho công tác cải cách hành chính, trung tâm điều hành thông minh, hạ tầng thông tin… để người dân, cơ quan, doanh nghiệp dễ thực hiện sau khi thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Gần dân, sát dân, hiểu dân

Ghi nhận ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Kỳ họp thứ 9 có khối lượng công việc lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử các kỳ họp Quốc hội, trong đó quan trọng nhất là xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (dự kiến sửa 8/120 điều) để phục vụ cho việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy; đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân đối với việc sửa đổi Hiến pháp, từ ngày 6/5 - 5/6/2025 và có 5 ngày để tổng hợp. Nếu Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được thông qua, sau ngày 30/6/2025 sẽ kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

11(1).jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, Chủ tịch Quốc hội cho biết, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố (28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương); giảm khoảng 60 - 70% đơn vị hành chính cấp xã (trên tổng số 10.035 xã hiện nay). Theo Nghị quyết của Trung ương, tỉnh Hậu Giang sẽ sáp nhập vào thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, lấy tên là thành phố Cần Thơ.

Nếu Quốc hội thông qua Nghị quyết này, thành phố Cần Thơ sau sáp nhập trực thuộc Trung ương, bảo đảm điều kiện mở rộng không gian phát triển.

“Đây là cuộc cách mạng lớn chưa từng có để tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản bộ máy, biên chế để có nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta là chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

180425.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà 50 gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Một mục tiêu nữa của việc tinh gọn bộ máy được Chủ tịch Quốc hội chỉ ra là tạo không gian phát triển, người dân thực hiện thủ tục hành chính dễ dàng hơn. Việc xây dựng chính quyền 2 cấp nhằm gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi Hiến pháp và các luật, nghị quyết có liên quan phải được hoàn thành trước ngày 30/6/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025; trong đó, quy định điều khoản chuyển tiếp để hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã chính thức đi vào hoạt động chậm nhất là trước ngày 15/8/2025, các đơn vị hành chính cấp tỉnh chính thức đi vào hoạt động chậm nhất là trước ngày 15/9/2025.

Về việc xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: phải sử dụng hiệu quả công năng, không để hoang hóa hay lãng phí; trong đó ưu tiên hàng đầu là trường học; tiếp theo là chăm sóc sức khỏe nhân dân để y tế xã, phường mạnh, bác sỹ giỏi, thuốc và trang thiết bị đầy đủ và dành trụ sở để làm nơi sinh hoạt văn hóa, cộng đồng của nhân dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi). Dự kiến, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là ngày 15/3/2026 và ngày 6/4/2026 họp phiên họp thứ nhất của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trước, trong và sau sắp xếp hoạt động liên tục, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không để gián đoạn công việc. Hậu Giang không trông chờ, ỷ lại, không lơ là nhiệm vụ, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8% trong năm nay và đạt hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo hết sức chặt chẽ để bảo đảm Đại hội đúng quy định và thực chất.

Tỉnh phát động mạnh mẽ phong trào thi đua để chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại trong năm 2025, trọng tâm là lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026)…

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư đổi mới bộ mặt nông thôn; đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lúa gạo, cây ăn trái và thủy sản; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước đó, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiều 18/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 50 phần quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Hậu Giang, thể hiện lòng tri ân sâu sắc trước công lao to lớn của các thế hệ cha, ông, cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc chăm lo, thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công. Tại thành phố Vị Thanh, Chủ tịch Quốc hội đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim Hoa có chồng và con là liệt sĩ.

Xem thêm

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

'Cởi trói' tiến độ dự án đường sắt: Cho phép làm đồng thời nhiều hạng mục, bổ sung chi phí phát sinh

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 352/2026/NĐ-CP cho phép các dự án đường sắt được triển khai song song, đồng thời nhiều nội dung công việc. Đáng chú ý, cơ chế đặc thù mới cũng mở đường cho việc cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kịp thời các chi phí phát sinh do điều chỉnh kỹ thuật chỉ trong vòng 20 ngày làm việc, giúp các chủ đầu tư chủ động tăng tốc mà không lo ách tắc dòng vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu

(CLO) Tối 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu cùng Đoàn đại biểu Hoàng gia Thái Lan đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 - 16/9/2026.

Cỡ chữ bài viết: