Tỉnh Thái Nguyên vào cuộc vụ nghi thịt lợn nhiễm dịch trong bếp ăn mầm non

(CLO) UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản chỉ đạo khẩn, yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ giải pháp nhằm siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong môi trường học đường, sau vụ việc gây lo ngại tại một trường mầm non.

Theo chỉ đạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú tại các cơ sở giáo dục, bảo đảm tuân thủ nghiêm quy định về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, ngành giáo dục cùng UBND xã Văn Lăng tập trung ổn định tình hình, duy trì hoạt động dạy và học, tăng cường truyền thông để cung cấp thông tin chính xác, tránh gây hoang mang trong phụ huynh và dư luận.

Ban đại diện Cha mẹ học sinh phối hợp cùng nhà trường tổ chức kiểm tra đột xuất quy trình nhập, bảo quản và chế biến thực phẩm, cũng như công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường hồi cuối tháng 1/2026. Ảnh: NTCC
Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp cùng nhà trường tổ chức kiểm tra đột xuất quy trình nhập, bảo quản và chế biến thực phẩm, cũng như công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của trường hồi cuối tháng 1/2026.

Ở lĩnh vực chuyên môn, Sở Y tế được giao theo dõi, đôn đốc việc kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan; căn cứ kết quả để tham mưu biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm định hướng thông tin, phối hợp báo chí, đồng thời phát hiện và xử lý các thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng.

Công an tỉnh được yêu cầu tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, bảo đảm an ninh trật tự. UBND xã Văn Lăng trực tiếp kiểm tra, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan; chủ động cung cấp thông tin minh bạch tới người dân.

Trước đó, hơn 100 phụ huynh có con theo học tại một trường mầm non bày tỏ lo lắng khi nghi vấn thịt lợn dùng trong bữa ăn của trẻ nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli. Sự việc xuất phát từ việc nhà trường nhờ xay thịt bên ngoài do mất điện, phụ huynh phát hiện dấu hiệu bất thường và gửi mẫu xét nghiệm.

Sau vụ việc, nhiều phụ huynh đã tạm thời cho con nghỉ học, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: