Tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam

(CLO) Tối 30/3, Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gồm 106 người, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) và Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy (Bộ Công An) làm Trưởng đoàn, cùng hàng cứu trợ đã hạ cánh xuống sân bay Yangon, Myanmar.

Ra sân bay đón Đoàn, về phía Myanmar, có ông U Soe Thein, Thủ hiến vùng Yangon. Về phía Việt Nam, có Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn; Tùy viên quốc phòng, Đại tá Đào Văn Duy, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar.

Để giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Theo kế hoạch, từ ngày 31/3, Đội cứu hộ của Việt Nam sẽ triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại các nơi bị ảnh hưởng động đất. Hàng cứu trợ cũng sẽ được chuyển tới người dân vùng bị nạn.

tinh than quoc te cao ca cua quan doi nhan dan va cong an nhan dan viet nam hinh 1

Đội cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar.

Đây là những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Myanmar, một thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong việc khắc phục và giảm nhẹ hậu quả sau thiên tai, thể hiện truyền thống “thương người như thể thương thân”, tinh thần trách nhiệm quốc tế và nghĩa cử nhân đạo của Việt Nam, đồng thời khẳng định uy tín và năng lực của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trong tham gia các hoạt động quốc tế.

tinh than quoc te cao ca cua quan doi nhan dan va cong an nhan dan viet nam hinh 2

Các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn tại Myanmar (ảnh chụp tại sân bay quốc tế Yangon, Myanmar, tối 30/3).

Trước đó, vào chiều 30/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Theo đó, Bộ Quốc phòng cử Đoàn công tác gồm 80 đồng chí, do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn đảm nhiệm vai trò Tổng Chỉ huy các lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đoàn công tác mang theo các trang thiết bị, vật chất, thuốc men cần thiết, 6 chó nghiệp vụ và nhiều tấn hàng hóa. Hoạt động nhằm tiếp tục thể hiện tinh thần quốc tế cao cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định vị thế, uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

tinh than quoc te cao ca cua quan doi nhan dan va cong an nhan dan viet nam hinh 3

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị giao nhiệm vụ, chiều 30/3.

Trong số các quân nhân tham gia đợt này, nhiều đồng chí đã tham gia hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất năm 2023. Các quân nhân đã thể hiện ý chí quyết tâm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đoàn kết tốt, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Quân đội trước Đảng, trước nhân dân; đồng thời, khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập, hợp tác quốc tế…

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc, yêu cầu các thành viên trong đoàn công tác phải quán triệt nghiêm túc nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất, đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao phó.

tinh than quoc te cao ca cua quan doi nhan dan va cong an nhan dan viet nam hinh 4

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên các lực lượng lên đường tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ, các quân nhân cần nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo với các trang thiết bị hiện có và kinh nghiệm đã được đúc rút, phát huy tính năng động, sáng tạo, với thời gian nhanh nhất, hiệu quả, an toàn nhất. Quá trình làm nhiệm vụ, phải luôn sẵn sàng giúp đỡ nhân dân nước bạn theo khả năng, điều kiện cho phép; không gây phiền hà cho chính quyền và nhân dân nước bạn. Bên cạnh đó, các thành viên đoàn công tác cần giải quyết tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của ta với các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành nghiêm pháp luật quốc tế, pháp luật của nước bạn và kỷ luật quân đội, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

tinh than quoc te cao ca cua quan doi nhan dan va cong an nhan dan viet nam hinh 5

Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng tinh nhuệ nhất sang cứu trợ động đất tại Myanmar.

Chia sẻ về nhiệm vụ lần này, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lựa chọn cử lực lượng tinh nhuệ nhất sang cứu trợ động đất tại Myanmar, mang theo các trang thiết bị phục vụ công tác, trong đó có máy móc hạng nặng như máy xúc, máy ủi. Nhiệm vụ hàng đầu là tìm kiếm nhanh nhất và cứu hộ những nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát tại những khu vực bị tàn phá bởi động đất.

“80 đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của chúng tôi hết sức vinh dự được sự tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Chúng tôi xin hứa với thủ trưởng và các đồng chí sẽ đoàn kết, gắn bó, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ giúp Myanmar khắc phục thảm họa động đất; xác định việc tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát chính là tìm kiếm người thân của chúng tôi trong đoàn công tác và đồng đội; xác định đây là nhiệm vụ thể hiện tình cảm, trách nhiệm, vị thế của đất nước ta, dân tộc ta và Quân đội ta”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ bày tỏ quyết tâm.

tinh than quoc te cao ca cua quan doi nhan dan va cong an nhan dan viet nam hinh 6

Thiếu tướng Lê Văn Phúc trao 100 triệu đồng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng các thành viên trong đoàn công tác tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.

Liên quan đến hoạt động này, trong sáng ngày 30/3, tại Trường Trung cấp 24 Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Lễ xuất quân tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả trận động đất ở Myanmar. Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dự, tặng quà và giao nhiệm vụ cho Đội tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng về việc điều động Đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn tại Myanmar, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã lựa chọn những huấn luyện viên và những chó nghiệp vụ có nhiều kinh nghiệm qua các lần tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn ở trong nước cũng như tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023.

tinh than quoc te cao ca cua quan doi nhan dan va cong an nhan dan viet nam hinh 7

Thủ trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng động viên, thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Văn Phúc, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng khẳng định: Việc tham gia hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam. Đồng thời, khẳng định uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng trong hội nhập, quan hệ và hợp tác quốc tế. Đây cũng là hoạt động nhằm tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Myanmar. 

Cũng trong ngày 30/3, Bộ Công an Việt Nam đã cử Đội cứu nạn, cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

Doanh nghiệp phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa số được miễn phí hạ tầng đến 15 tháng

(CLO) Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng miễn phí dịch vụ hạ tầng số trong thời gian không quá 6 tháng để phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển đối với mỗi loại hình sản phẩm, dịch vụ văn hóa; được gia hạn thời gian không quá 3 lần, mỗi lần không quá 3 tháng căn cứ vào kết quả nghiên cứu, phát triển.

Cỡ chữ bài viết: