Tỉnh Vĩnh Long và Bà Rịa Vũng Tàu vừa bầu 2 Tân Chủ tịch

Thứ hai, 13/01/2020 18:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 13/1, HĐND tỉnh Vĩnh Long đã bầu ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016- 2021. Trước đó, HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bầu ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh Vĩnh Long, ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016- 2021 thay cho ông Nguyễn Văn Quang – được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long để nghỉ hưu theo chế độ. 

Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Lữ Quang Ngời. Ảnh: SGGP

Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (bên trái) tặng hoa chúc mừng ông Lữ Quang Ngời. Ảnh: SGGP

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh bầu bổ sung 3 ủy viên UBND tỉnh gồm: bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Lê Đồng Khởi, Chánh Thanh tra tỉnh; bà Phạm Thị Nở - Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

Ông Lữ Quang Ngời sinh ngày 4/4/1972, có trình độ cử nhân chính trị, chuyên viên cao cấp quản lý nhà nước, thạc sĩ Xây dựng Đảng - chính quyền nhà nước (đang nghiên cứu sinh ngành Chính trị học). Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông từng kinh qua nhiều chức danh chủ chốt như: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bí thư Huyện ủy Tam Bình; Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Vĩnh Long.  

Ngày 6/1, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ngày 6/1, Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước đó, ngày 13/12/2019, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VI nhiệm kỳ 2016-2021 đã bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm 13/12/2019. Theo đó ông Nguyễn Văn Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1968, quê ở huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), vào Đảng năm 1997; trình độ chuyên môn: Đại học Ngân hàng, Đại học Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông Thọ đã trải qua các vị trí công tác: Phó chánh Thanh tra, Trưởng ban Nội chính tỉnh, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc. 

Thái Sơn

Tin khác

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

Chủ tịch Quốc hội: Kinh tế báo chí rất khó khăn khi quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, kinh tế báo chí rất khó khăn trong điều kiện quảng cáo trên nền tảng trực tuyến rất phát triển như hiện nay. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan nên nghiên cứu chính sách để đưa vào dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Tin tức
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

(CLO) Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32 sau 4,5 ngày làm việc.

Tin tức
Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

Hà Nội thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư

(CLO) UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tin tức
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn

(CLO) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Tin tức
ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

ASEAN sẽ trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số toàn cầu từ 3 định hướng đột phá

(CLO) Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN và các đối tác với chủ đề "Cộng đồng doanh nghiệp ASEAN gắn kết, tự cường và bền vững: Nắm bắt thời cơ trong thời đại số", Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất 3 định hướng đột phá nhằm đưa ASEAN trở thành một hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.

Tin tức