Tổ chức lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước

Thứ bảy, 20/02/2021 11:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng. Ảnh: TTXVN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Hai Nghĩa), sinh ngày 11/11/1942; quê quán: Xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; thường trú tại Đường 885, Ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; tham gia hoạt động cách mạng tháng 01/1960; vào Đảng ngày 25/10/1964; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa VI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng các khóa IX, X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI; nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đồng chí đã từ trần hồi 03 giờ 25 phút ngày 19/02/2021 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Tân Sửu) tại nhà riêng.

Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 55 năm tuổi đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ

Đồng chí Trương Vĩnh Trọng (tên thường gọi Hai Nghĩa), sinh ngày 11/11/1942; quê quán: Xã Bình Hoà, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; thường trú tại Đường 885, Ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; tham gia hoạt động cách mạng tháng 01/1960; vào Đảng ngày 25/10/1964.

Quá trình công tác:

Từ năm 1960 - tháng 3/1961: Đồng chí tham gia công tác vận động phong trào học sinh đấu tranh tại thị xã Bến Tre.

Từ tháng 4/1961 - tháng 7/1961: Đồng chí bị địch bắt.

Từ tháng 8/1961 - tháng 12/1961: Đồng chí tham gia công tác thanh niên tại thị trấn Giồng Trôm.

Từ năm 1962 - năm 1964: Đồng chí làm cán bộ Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1964 - năm 1969: Đồng chí làm Ủy viên Tiểu ban Giáo dục tỉnh Bến Tre.

Từ năm 1969 - năm 1975: Đồng chí làm Ủy viên Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ, Đảng ủy viên Khối Tuyên huấn giáo dục tỉnh.

Từ tháng 10/1975 - tháng 12/1978: Đồng chí học Trường Tuyên huấn Trung ương I tại Hà Nội.

Từ năm 1979 - tháng 12/1982: Đồng chí làm Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Bến Tre.

Năm 1983: Đồng chí làm Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), Đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/1987 - 6/1991: Đồng chí làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991), Đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (tháng 6/1996), Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng, làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Từ tháng 02/1998 - tháng 6/2000: Đồng chí làm Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương (nay là Ban Tổ chức Trung ương).

Tháng 7/2000: Đồng chí làm Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 9.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng (tháng 4/2001), Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (tháng 4/2006), Đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục được phân công làm Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Tháng 6/2006: Đồng chí được bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Tháng 10/2011, Đồng chí được nghỉ hưu hưởng chế độ.

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII, IX, X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X. Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, XI.

Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Thông báo lễ tang đồng chí Trương Vĩnh Trọng

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định Ban Lễ tang Nhà nước gồm 21 đồng chí; đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Linh cữu đồng chí Trương Vĩnh Trọng quàn tại Hội trường lớn Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Chính phủ, Lễ viếng đồng chí Trương Vĩnh Trọng được tổ chức đồng thời tại hai địa điểm:

Tại tỉnh Bến Tre: Tổ chức tại Hội trường lớn Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre từ 8 giờ đến 19 giờ, Chủ Nhật, ngày 21/02/2021.

Tại Hà Nội: Tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 21/02/2021.

Lễ truy điệu vào hồi 9 giờ, thứ Hai, ngày 22/02/2021 tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre; Lễ an táng lúc 11 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Ban Lễ tang

Tin khác

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức
Cần 'vừa làm, vừa hoàn thiện' các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

Cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp

(CLO) Tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp năng lượng quốc tế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, cùng với quá trình triển khai dự án, các bên liên quan cần "vừa làm, vừa hoàn thiện" các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp, xác định giá điện, giải pháp xây dựng lưới điện truyền tải...

Tin tức
Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

Đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam vào những dự án trọng điểm quốc gia

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WB tăng tài trợ vốn cho Việt Nam, tập trung vào những dự án trọng điểm quốc gia, quy mô lớn như các dự án về: Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, năng lượng tái tạo, truyền tải điện, nông nghiệp thông minh...

Tin tức
Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

Đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất cho doanh nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, báo cáo Thủ tướng giải pháp với đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện.

Tin tức
Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

(CLO) Về Đề án nghiên cứu xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý cần phải xác định rõ sản phẩm đầu ra của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền của các Bộ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin tức