Tổ COVID cộng đồng góp công lớn chống dịch tại Tân Yên, Bắc Giang

(CLO) Không chỉ hàng ngày tham gia chống dịch mà các tổ COVID cộng đồng ở Tân Yên, Bắc Giang còn vận động ủng kinh phí, vật tư y tế, các nhu yếu phẩm trị giá trên 10 tỷ đồng.

Hiện nay, dịch COVID-19 tại Bắc Giang đã được kiểm soát, thời điểm khó khăn, thử thách nhất đã qua. Để có được thành quá đó có phần góp công lớn từ hoạt động của các tổ COVID cộng đồng.

Tại huyện Tân Yên, một trong những điểm nóng của dịch COVID-19 ai cũng dễ nhận thấy vai trò của tổ Covid cộng đồng là không thể phủ nhận.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện Ủy Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận cho biết, các tổ COVID cộng đồng được thành lập trên địa bàn dân cư, do UBND cấp xã, thị trấn ra quyết định thành lập.

Mỗi tổ có từ 3 đến 4 thành viên là cán bộ thôn, tổ dân phố, các tổ chức chính trị- xã hội, đoàn thể, các tình nguyện viên ở khu dân cư. Tùy theo điều kiện thực tế, mỗi tổ phụ trách từ 20 đến 30 hộ gia đình.

Các thành viên tổ COVID cộng đồng sẽ giám sạt chặt ý thức chấp hành phòng dịch của người dân (ảnh TL).

Các thành viên tổ COVID cộng đồng sẽ giám sạt chặt ý thức chấp hành phòng dịch của người dân (ảnh TL).

Hàng ngày tổ COVID cộng đồng đi giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 chủ động tại từng hộ gia đình, là cầu nối chủ động giữa chính quyền địa phương và ngành y tế với nhân dân, làm cho người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch.

Các thành viên của tổ cộng đồng sẽ đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà đến từng đối tượng, tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K.

Yêu cầu và hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày cho các thành viên trong hộ gia đình.

Hàng ngày, các thành viên tổ COVID cộng đồng sẽ đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền công tác phòng bệnh (ảnh TL).

Hàng ngày, các thành viên tổ COVID cộng đồng sẽ đến từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền công tác phòng bệnh (ảnh TL).

Cung cấp số điện thoại và yêu cầu người dân chủ động khai báo y tế ngay khi bản thân hoặc người trong gia đình có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19.

Nếu phát hiện và báo cáo ngay bằng điện thoại cho chính quyền địa phương và y tế xã những trường hợp nghi mắc Covid-19 phát hiện được tại các hộ gia đình như sốt, ho, đau họng, cảm cúm, ốm mệt, viêm đường hô hấp,… để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời.

Phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định; đi từ vùng dịch về; nhập cảnh trái phép.

Tổ COVID cộng đồng là cầu nối cơ quan chức năng với chính quyền (ảnh TL).

Tổ COVID cộng đồng là cầu nối cơ quan chức năng với chính quyền (ảnh TL).

Trợ giúp chính quyền và cơ quan y tế truy vết các trường hợp F1, F2 khi có ca bệnh trên địa bàn phụ trách nhất là các trường hợp là công nhân ở các khu, cum công nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho sẻ thêm, riêng tại huyện Tân Yên đã thành lập được 1.323 tổ Covid cộng đồng ở 317/317 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện, có 6563 thành viên tham gia.

Thông qua các hoạt động, tổ đến 100% hộ gia đình để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch.

Đã vận động 49.075 hộ gia đình ký cam kết phòng, chống dịch; 100% công nhân đang ở trọ trên địa bàn ký cam kết phòng, chống dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh; phát hơn 7000 tờ rơi tuyên truyền;

Phát hiện, phản ảnh trên 200  trường hợp nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, ốm mệt….)  để thực hiện xét nghiệp nhanh tại cơ sở y tế; cung cấp thông tin, hỗ trợ công an truy vết hàng nghìn trường hợp liên quan đến các ca nhiễm trên địa bàn;

Báo cáo chính quyền địa phương nhắc nhở hàng trăm trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch; vận động ủng  kinh phí, vật tư y tế, các nhu yếu phẩm trị giá trên 10 tỷ đồng;

Các thành viên của tổ COVID cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp công lớn đẩy lùi đại dịch ở Bắc Giang (ảnh TL).

Các thành viên của tổ COVID cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp công lớn đẩy lùi đại dịch ở Bắc Giang (ảnh TL).

Thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho  trên 7000 hộ dân, hơn 2000 công nhân trên địa bàn. …, qua đó, đóng góp tích cực cho các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Tình hình dịch trên địa bàn được kiểm soát tốt. Nhân dân tin tưởng, ủng hộ hoạt động của Tổ Covid cộng đồng.

Có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ vật tư y tế, các điều kiện đảm bảo cho Tổ hoạt động như: hố trợ khẩu trang ý tế, dung dịch sát khuẩn, mũ chắn giọt bắn, quần áo bảo hộ…..

 UBND huyện đã trang bị băng đeo tay và hỗ trợ kinh phí 500.000đ/Tổ, với số tiền trên 700 triệu đồng. Ban Dân vận huyện ủy đã tập huấn, nhướng dẫn nghiệp vụ theo cách “Cầm tay chỉ việc” cho hơn 1000 Tổ trưởng tổ Covid cộng đồng.

Thông qua hoạt động, có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả tiêu biểu như: Tổ Covid cộng đồng thôn Chè, thôn Trung (xã Ngọc thiện), thôn 284 (xã Quế Nham), phố Tân Quang (Thị trấn nhã nam), thôn Quang Châu (xã Ngọc châu).

Nhiều thành viên năng động, hoạt động hết mình, ngày đêm tham gia hỗ trợ chính quyền, công an thực hiện truy vết; theo dõi giám sắt chặt chẽ các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại hộ gia đình; quản lý giám sát trường hợp F1 hết thời gian cách ly tập trung, F0 đã được điều trị khỏi về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà, tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Xuân Sinh Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng tổ dân phố phố Bùi, Thị Trấn cao thượng, ông Đặng Văn Tuất, tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng  số 1, thôn Tân Lập, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, bà Giáp Thị Nữ, tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng thôn Trung, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên… và còn rất nhiều những điển hình khác.

Empty

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: