Tổ Covid cộng đồng ở Tân Yên, Bắc Giang: Ứng dụng mạng xã hội Zalo, tổ chức chống dịch hiệu quả

(CLO) Trong đợt dịch vừa qua tại Bắc Giang, các Tổ Covid cộng đồng ở huyện Tân Yên đã vận động 48.725 hộ gia đình ký cam kết phòng, chống dịch, vận động 176.481 người khai báo y tế, phát hiện 467 trường hợp ho, sốt, khó thở nghi ngờ mắc Covid-19.

Chỉ đạo sát sao, tin tức cấp nhật liên tục, khen thưởng kịp thời

Để Tổ Covid cộng động hoạt động hiệu quả thì cần có cách thức tổ chức, điều hành, chỉ đạo sát sao, kịp thời, hợp lý từ cấp trên. Mô hình hoạt động của Tổ Covid cộng đồng ở huyện Tân Yên, Bắc Giang là bài học cần được nhân rộng ra toàn quốc.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Yên, Bắc Giang, trong đợt dịch thứ 4, bùng phát tại Bắc Giang, để Tổ Covid công đồng hoạt động hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản lãnh đạo, chỉ hoạt động của Tổ Covid cộng đồng triển khai đến 22/22 xã, thị trấn .

to covid cong dong o tan yen bac giang ung dung mang xa hoi zalo to chuc chong dich hieu qua hinh 1

Tổ Covid cộng đồng thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang làm nhiệm vụ giám sát tại hộ gia đình và hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế toàn dân theo chỉ đạo của UBND huyện Tân Yên.

Để thông tin được xuyên suốt kịp thời, tại Tân Yên đã thành lập nhóm Zalo điều hành hoạt động của Tổ covid cộng đồng huyện, do Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp phụ trách, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Công an, Phòng Y tế huyện, các đồng chí Phó Bí thư thường trực đảng ủy các xã, thị trấn làm thành viên.

Phụ trách nhóm đã hướng dẫn 22/22 xã, thị trấn thành lập nhóm zalo điều hành hoạt động Tổ Covid cộng đồng cấp xã. Hằng ngày, thông qua các nhóm zalo cung cấp đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch.

Ngoài ra, thành lập Tổ biên tập bản tin hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, hằng ngày biên tập các bản tin triển khai đến 100% Tổ Covid cộng đồng, qua đó cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh, phổ biển kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch đến người dân.

Góp công lớn đẩy lùi dịch bệnh

Theo Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tân Yên, Bắc Giang, với phương châm “Cầm tay chỉ việc”, Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn.

Để hiệu quả trong công tác hoạt động của Tổ Covid cộng đồng, Ban dân vận đã đề xuất với chính quyền cấp huyện và cơ sở quan tâm hỗ trợ kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện đảm bảo cho Tổ Covid cộng đồng hoạt động.

“UBND huyện đã trang bị băng đeo tay, hỗ trợ kinh phí 500.000 đồng/Tổ; in, cấp phát 1.323 cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật trong phòng, chống dịch; hơn 10. 000 tờ rơi tuyên khai đến 100% Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn.  

22/22  xã, thị trấn thực hiện hỗ trợ kinh phí, trang bị các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Tổ, như: sổ ghi chép, còi, loa cầm tay, đèn pin, vật tư y tế...

Phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ủng hộ hơn 10.000 hộp khẩu trang y tế, 10.000 chai dung dịch sát khuẩn, hơn 6000 mũ chắn giọt bắn và dụng cụ hoạt động khác hỗ trợ các Tổ Covid cồng đồng hoạt động” - bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết thêm, thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà đến từng đối tượng” trong đợt dịch vừa qua tại Bắc Giang các Tổ Covid cộng đồng đã tuyên truyền, vận động 48.725 hộ gia đình ký cam kết phòng, chống dịch.

Vận động 176.481 người khai báo y tế toàn dân và nhằm ngăn dịch từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn , các Tổ đã rà soát, báo chính quyền 1286 công dân đến/về từ vùng dịch  và các tỉnh ngoài, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện  khai báo y tế, cách ly theo quy định.

Tổ Covid cộng đồng đã phát hiện, báo cáo y tế tuyến xã 467 trường hợp ho, sốt, khó thở nghi ngờ mắc Covid-19 (nhằm phát hiện sớm dịch từ bên trong để khoanh vùng dập dịch).

Phản ánh, báo cáo chính quyền nhắc nhở, xử lý 967 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch.

Hỗ trợ chính quyền, các cơ quan chuyên môn truy vết hàng nghìn trường hợp F1, F2 khi có ca lây nhiễm liên quan trên địa bàn và giám sát chặt chẽ trên 17000 trường hợp cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại gia đình.

Tổ Covid cộng đồng của huyện Tân Yên còn vận động ủng hộ vật tư y tế, nhu yếu phẩm phòng, chống dịch trị giá gần 10 tỷ đồng, trực tiếp tham gia làm cầu nối, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ cho trên 1500 hộ dân và công nhân lao động trên địa bàn.

Còn tổ chức trên 2000 ngày công lao động giúp đỡ các gia đình có F0 phải điều trị, gia đình có thành viên phải cách ly tập trung, gia đình trong khu vực cách ly, phong tỏa...

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: