Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tỉnh Yên Bái

Chủ nhật, 10/02/2019 14:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay 10/2 (mồng 6 Tết) Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019.

Tham dự Lễ phát động Tết trồng cây, về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố cùng trên 1.300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Kỷ Hợi 2019.

Đánh trống khởi động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019, và phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Nhiều năm qua, trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, khi hiện nay đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, chúng ta càng thấy thấm thía những lời chỉ dạy của Bác Hồ, càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào, đồng chí hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; đồng thời có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép, tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ phát động Tất trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ phát động Tất trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã phát biểu hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

Đồng chí khẳng định, trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Yên Bái đã không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Bình quân mỗi năm toàn tỉnh trồng mới trên 15 ngàn ha rừng các loại, diện tích đất có rừng đạt gần 470 ngàn ha, độ che phủ rừng của tỉnh năm 2018 đạt 63%, là tỉnh có độ che phủ rừng cao thứ tư cả nước; công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi, tái sinh rừng tự nhiên, rừng phòng hộ ngày càng tốt hơn. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái cũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ che phủ của rừng, thiết thực đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo môi trường sinh thái để Yên Bái cùng cả nước phát triển nhanh, toàn diện, bền vững trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi 2019.

Vinh dự được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây cấp quốc gia năm 2019 và đặc biệt được đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trực tiếp về dự Lễ phát động, người dân thôn 6, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nói chung không giấu nổi niềm tự hào, xúc động.

Phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động đã trải qua gần 60 mùa xuân. "Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân", thấm nhuần lời dạy của Người, phong trào trồng cây, gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc luôn được toàn Đảng, toàn dân ta ra sức hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.

Tết trồng câyđã trở thành một phong trào, một nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích thiết thực về kinh tế và quốc phòng, góp phần làm giàu đẹp cho Tổ quốc. Gần 60 năm đã trôi qua kể từ Tết trồng cây đầu tiên và 50 năm Người đi xa nhưng tinh thần của Người vẫn còn sống mãi với sự trường tồn của Tết trồng cây mỗi mùa xuân Việt Nam. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Phạm Thị Thanh Trà cùng cán bộ, nhân dân tham gia Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi .

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, Phạm Thị Thanh Trà cùng cán bộ, nhân dân tham gia Tết trồng cây xuân Kỷ Hợi .

Ngay ngày làm việc đầu tiên của xuân mới Kỷ Hợi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, thăm và làm việc tại tỉnh thật nhiều ý nghĩa, là niềm vinh dự, động viên vô cùng lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, tạo khí thế phấn khởi và động lực mới để toàn Đảng, toàn dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu giành những thắng lợi mới trong năm 2019.

Minh Diễn

Tin khác

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức
Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làng nghề

(CLO) UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề.

Tin tức
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Thanh tra Chính phủ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

(CLO) Ngày 25/4, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo, quản lý cấp cục, vụ về công tác cán bộ đối với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.

Tin tức