Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện

Các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương dự Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân của Quân khu 1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 tham dự buổi lễ.

Trình bày báo cáo thành tích tại buổi lễ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu 1 cho biết, trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 cùng nhân dân miền Bắc đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường, lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Với những chiến công và thành tích tiêu biểu đã đạt được trong hơn 80 năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Nhì; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Ba và 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc...

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho Quân khu 1. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Việt Bắc - Quân khu 1 luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Đây là vùng đất địa linh, nơi núi sông hùng vĩ hun đúc khí phách con người; là phên giậu chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc; là căn cứ địa cách mạng, là Thủ đô kháng chiến, là cái nôi của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.

Chính trên mảnh đất này, những hạt giống đầu tiên của quân đội cách mạng đã được gieo trồng, được chở che, được tôi luyện và lớn lên cùng vận mệnh của dân tộc. Chính nơi đây đã chứng kiến những quyết sách trọng đại của Đảng, của cách mạng; chứng kiến sự ra đời của các đội Cứu quốc quân, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

“Nói đến Quân khu 1 là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, kiên cường. Nói đến Quân khu 1 là nói đến tinh thần bất khuất nơi biên cương, ý chí sắt đá nơi núi rừng Việt Bắc, là bản lĩnh không lùi bước trước mọi gian nguy, thử thách”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 cũng luôn giữ trọn bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”; gắn bó máu thịt với nhân dân, bám dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân.

Từ công tác dân vận, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới, đến phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn - ở đâu khó khăn, gian khổ, ở đó có dấu chân, có mồ hôi, có trách nhiệm và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 1.

Với những chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc trong hơn 80 năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của Lực lượng vũ trang Quân khu 1 trong hơn 80 năm qua.

Đối với Quân khu 1, địa bàn biên giới rộng, địa hình phức tạp, nhiều dân tộc cùng sinh sống, trình độ phát triển giữa các vùng còn chênh lệch, lại thường xuyên bị các thế lực xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định từ cơ sở. Điều đó đòi hỏi lực lượng vũ trang Quân khu phải luôn tỉnh táo, vững vàng, chủ động, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải tiếp tục quán triệt thật sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phải nắm chắc địa bàn, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào; xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu ngày càng vững chắc; gắn chặt quốc phòng với an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững chủ quyền, biên giới, giữ yên địa bàn, giữ chắc lòng dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, chăm lo xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, trách nhiệm lớn; tiếp tục xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, khả năng cơ động và sức chiến đấu trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phải luôn là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; phải thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể địa phương làm tốt công tác dân vận, công tác tuyên truyền đặc biệt, đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng, chia rẽ nhân dân với Đảng, với chính quyền, với Quân đội.

Quân khu 1 phải bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin, trang bị cho mọi nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội; đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; nâng cao năng lực bảo đảm trong điều kiện chiến đấu mới, trong phòng thủ dân sự, trong tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó thiên tai, dịch bệnh.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt 2 kiên định (kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị); 2 đẩy mạnh (đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng); 2 ngăn ngừa (ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột; ngăn ngừa mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân); phương châm 5 vững (chính trị vững, kỷ luật vững, công nghệ vững, nghệ thuật quân sự vững, đời sống bộ đội vững); giữ nghiêm kỷ luật, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Quân đội, với Đảng, với chế độ.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan khu trưng bày các khí tài của Quân khu 1. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát huy truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 1 và đồng bào các dân tộc Việt Bắc sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó; mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xứng danh đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước ta vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Xem thêm

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): 'Cú hích' ưu đãi cho hàng Việt và tiêu dùng xanh

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi): 'Cú hích' ưu đãi cho hàng Việt và tiêu dùng xanh

(CLO) Tại dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm: Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam; Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu.

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về sát cơ sở

Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về sát cơ sở

(CLO) Các đại biểu Quốc hội đồng tình với phương án bắt buộc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã. Theo các đại biểu, đây là thiết chế cần thiết để huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia, phân công rõ trách nhiệm và đưa pháp luật đến gần người dân hơn, nhất là trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tư pháp ở cơ sở.

Đề nghị bổ sung người Việt Nam ở nước ngoài là đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật

Đề nghị bổ sung người Việt Nam ở nước ngoài là đối tượng đặc thù trong phổ biến, giáo dục pháp luật

(CLO) Chiều 9/8, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Góp ý kiến để hoàn thiện dự án Luật, đại biểu Trần Thị Hồng An (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) đề nghị bổ sung một nhóm đối tượng rất quan trọng nhưng chưa được đề cập rõ nét trong dự thảo đó là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thiết lập 3 vòng kiểm soát đối với xuất bản phẩm đặc thù

Thiết lập 3 vòng kiểm soát đối với xuất bản phẩm đặc thù

(CLO) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản bổ sung cơ chế kiểm soát chặt chẽ đối với các xuất bản phẩm có nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Quy trình được thiết kế theo 3 vòng, từ thẩm định của nhà xuất bản, phê duyệt của cơ quan chủ quản đến thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước trước khi phát hành.

Thông cáo đặc biệt: Để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang

Thông cáo đặc biệt: Để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang

Để tỏ lòng thương tiếc đồng chí Saysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10 - 11/8/2026.

Linh hoạt quản lý ngoại hối, giữ vững chủ quyền tiền tệ

Linh hoạt quản lý ngoại hối, giữ vững chủ quyền tiền tệ

(CLO) Đề xuất trao thêm dư địa cho chính sách quản lý ngoại hối và áp dụng tỷ lệ an toàn khác đối với tổ chức tín dụng... được các đại biểu Quốc hội nhìn nhận là cần thiết trong bối cảnh mới. Tuy nhiên, sự linh hoạt phải đi cùng giới hạn pháp lý rõ ràng, kiểm soát rủi ro chặt chẽ, bảo đảm chủ quyền tiền tệ và an toàn của hệ thống ngân hàng.

Đề nghị làm rõ trường hợp được sử dụng ngoại hối

Đề nghị làm rõ trường hợp được sử dụng ngoại hối

(CLO) Đại biểu Quốc hội Lê Văn Thế cho rằng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng cần quy định nguyên tắc và tiêu chí cơ bản để xác định các trường hợp được phép sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam. Còn đối với các trường hợp cụ thể, giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Kiểm soát xuất bản phẩm đặc thù: Chặt nội dung, rõ trách nhiệm

Kiểm soát xuất bản phẩm đặc thù: Chặt nội dung, rõ trách nhiệm

(CLO) Theo các đại biểu Quốc hội, việc kiểm soát chặt xuất bản phẩm liên quan đến những vấn đề đặc biệt nhạy cảm là cần thiết, nhưng cơ chế tiền kiểm phải được đặt trong một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, có tiêu chí, thời hạn và trách nhiệm cụ thể. Đại biểu Quốc hội đề nghị không để yêu cầu kiểm soát nội dung trở thành khoảng trống pháp lý đối với quyền chủ động của nhà xuất bản và quyền của tác giả.

Phát triển đô thị phải đi cùng minh bạch và trách nhiệm

Phát triển đô thị phải đi cùng minh bạch và trách nhiệm

(CLO) Dự án Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quản lý và phát triển đô thị. Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu, cùng với tạo dư địa cho phát triển, các chính sách đô thị cần được thiết kế minh bạch, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ và đặt lợi ích của cộng đồng trong tổng thể lợi ích phát triển.

Dấu mốc quan trọng đưa Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand phát triển

Dấu mốc quan trọng đưa Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand phát triển

Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã trả lời phỏng vấn báo chí:

Cỡ chữ bài viết: