Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào lần đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận Huân chương Vàng Quốc gia Lào, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư trong phát triển quan hệ Lào – Việt Nam "có một không hai" trên thế giới.

1(6).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả hội đàm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, bao gồm rất nhiều vấn đề trên tinh thần thắm tình đồng chí anh em như trong một gia đình. Đây chính là cơ sở triển khai để nâng cao hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng và nhân dân hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Trong không khí nhân dân đất nước Lào anh em hân hoan kỷ niệm 50 năm Quốc khánh và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Lào đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển đất nước. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự giám sát hiệu quả của Quốc hội và sự điều hành quyết liệt của Chính phủ cùng tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đất nước và nhân dân Lào sẽ vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa mới, tiếp tục xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trò và vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư chia sẻ với đồng chí Saysomphone Phomvihane về kết quả thành công của cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Hai bên đã nhất trí nâng quan hệ Việt Nam – Lào lên tầm mức “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

2(4).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước. Hai bên đang triển khai tốt Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; các hoạt động hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội được triển khai dưới nhiều hình thức linh hoạt, cả trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được. Chủ tịch Quốc hội Lào chia sẻ sâu sắc với những mất mát do bão lũ gây ra đối với nhân dân Việt Nam và tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ sớm vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và giữa hai nước nói chung. Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam triển khai hiệu quả công tác giám sát các Thỏa thuận cấp cao và Hiệp định hợp tác, đặc biệt là các dự án kinh tế quan trọng, nhằm góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh dù tình hình có diễn biến như thế nào đi chăng nữa, quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết Việt Nam - Lào không thay đổi. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị, an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương ngày càng phát triển hiệu quả và sâu sắc hơn. Quan hệ Quốc hội phát triển mạnh mẽ với các chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm giữa các ủy ban, hai Quốc hội cùng nhau soạn cuốn sách 50 năm quan hệ Quốc hội Lào – Việt Nam.

3(4).jpg
Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane phát biểu tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất một số biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, trong đó có tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai Quốc hội cũng cần thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước và Thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ. Quốc hội hai nước cần phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát triển khai các thỏa thuận song phương; tăng cường giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp và địa phương hai nước hợp tác bền vững, cùng có lợi.

Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế và khu vực, phù hợp lợi ích, quan tâm của mỗi nước, hài hòa chung với lập trường của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các bên, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Ngoài ra, cơ quan lập pháp hai nước cần phát huy vai trò hơn nữa nhằm lan tỏa thế mạnh hợp tác giữa hai nước về chính trị, quốc phòng và an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác; đồng thời có các cơ chế hợp tác nhằm chung tay cùng Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp và các ngành hai nước giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ hợp tác hiện nay, tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào sinh sống, học tập, làm ăn và kinh doanh; đồng thời đề nghị Lào tạo thuận lợi hơn nữa cho bà con và các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư tại Lào, góp phần phát triển kinh tế – xã hội Lào và quan hệ hai nước.

4(4).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cùng các đại biểu bấm nút khai trương sách điện tử. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ngay sau hội kiến, tại Trụ sở Nhà Quốc hội Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã bấm nút khai trương sách điện tử "50 năm quan hệ giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam - Hợp tác toàn diện và phát triển (1975 – 2025)".

Cuốn sách là thành quả chung về sự nỗ lực to lớn của các lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan, cán bộ và nhà nghiên cứu của hai nước Lào – Việt Nam cùng nhau tổng hợp mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống lâu dài giữa hai nước từ thời kỳ chiến đấu cứu quốc vì độc lập dân tộc trước kia đến giai đoạn giữ gìn và xây dựng phát triển đất nước hiện nay của hai nước nói chung, cũng như giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam nói riêng.

Cuốn sách giúp nhân dân hai nước tìm hiểu, nghiên cứu, học tập về lịch sử quan hệ tốt đẹp "có một không hai" trên thế giới, làm cho giới trẻ của hai nước thấy được tầm quan trọng của quan hệ hợp tác Lào - Việt Nam, tiếp tục có trách nhiệm trong việc giữ gìn và vun đắp di sản vô giá này trường tồn với thời gian.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: