Tổng Bí thư Tô Lâm: Mỗi trẻ khuyết tật cần được yêu thương, công nhận và kỳ vọng

(CLO) Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, tặng quà thầy cô và học sinh Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu và Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn (Hà Nội) – hai ngôi trường tiêu biểu về mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành và thành phố Hà Nội.

qua1-1625.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan Ngôi nhà nghệ thuật dành cho học sinh khiếm thị của Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu cho biết: Cả hai nhà trường đều là các cơ sở giáo dục chuyên biệt duy nhất tại Thủ đô trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đang thực hiện mô hình giáo dục hòa nhập đặc thù, tạo điều kiện học tập công bằng, nhân ái cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Trường Phổ thông Cơ sở Xã Đàn hiện có hơn 70% học sinh khiếm thính. Tại đây, các em được học tập, vui chơi và phát triển trong môi trường bình đẳng, thân thiện, được yêu thương, tôn trọng. Trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu từ năm 1982 đến nay là nơi đồng hành cùng hàng nghìn học sinh khiếm thị, giúp các em tự tin sống độc lập và hòa nhập xã hội thông qua các chương trình dạy văn hóa, chữ nổi Braille, kỹ năng sống, nghề nghiệp, nghệ thuật và thể thao.

Đội ngũ giáo viên hai trường không chỉ là người dạy chữ mà còn là người dẫn đường, người truyền cảm hứng, “đôi mắt” và “đôi tai” của học sinh. Nhiều năm qua, họ đã thầm lặng xây dựng hệ thống ngôn ngữ ký hiệu, biên soạn sách giáo khoa chữ nổi, sáng tạo mô hình giáo dục nhân văn, hiện đại và bền vững.

Hai ngôi trường đã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2024), Cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều tổ chức trong và ngoài nước.

3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các học sinh. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động trước những nỗ lực bền bỉ của thầy trò hai nhà trường và tin tưởng rằng, với lòng dũng cảm, tinh thần lạc quan, ý chí vượt lên chính mình, các em học sinh sẽ vượt qua mọi trở ngại, chạm tới ước mơ và trở thành những công dân có ích.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, thầy cô, cha mẹ và toàn xã hội luôn đồng hành, dõi theo và tiếp sức cho các cháu bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Việc chăm lo cho trẻ em khuyết tật phải được coi là trách nhiệm chính trị, cam kết nhân đạo và là thước đo cho sự văn minh, tiến bộ của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu nhân rộng mô hình giáo dục đặc biệt như Trường Nguyễn Đình Chiểu và Trường Xã Đàn ra các địa phương. Những ngôi trường này cần trở thành “mái nhà chung” cho trẻ khuyết tật như khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng trí tuệ, tự kỷ, ảnh hưởng chất độc da cam và các dạng khuyết tật khác, đảm bảo các em có cơ hội hòa nhập và không bị bỏ lại phía sau.

4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà thầy cô và học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường PTCS Xã Đàn. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư chỉ rõ: Cần xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ về giáo dục đặc biệt, bao gồm gắn kết giữa nhà trường và bệnh viện, cơ sở trị liệu, phục hồi chức năng, nghệ thuật, thể thao và hướng nghiệp. Phải tăng cường đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên biệt, cán bộ trị liệu, tâm lý học đường; phát triển học liệu và thiết bị dạy học phù hợp; hỗ trợ tài chính, học bổng, bảo hiểm, phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật tại cả thành thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, cần thiết lập trung tâm hỗ trợ giáo dục đặc biệt, xây dựng trường học thân thiện, hạ tầng tiếp cận với mọi dạng khuyết tật.

Tổng Bí thư căn dặn: Nhà trường phải chủ động kết nối với bệnh viện, tổ chức y tế, trung tâm nghệ thuật, thể thao và nghề nghiệp để tạo môi trường học tập toàn diện, nơi các em không chỉ học chữ mà còn học nghề, học làm người, học sống hạnh phúc. Cha mẹ không nên mặc cảm vì con mình khuyết tật mà cần yêu thương, tin tưởng và đồng hành cùng con; gia đình là hậu phương vững chắc để các em tự tin bước ra xã hội.

Tổng Bí thư cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội và từng người dân chung tay xây dựng hệ sinh thái bao trùm, nơi mọi trẻ em – dù khỏe mạnh hay mang khiếm khuyết – đều được sống trong sự sẻ chia, tôn trọng và có cơ hội phát triển công bằng.

5.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và học sinh Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu và Trường PTCS Xã Đàn. Ảnh: TTXVN

Đối với các thầy cô giáo, Tổng Bí thư xúc động khẳng định: Công việc của các thầy cô không chỉ là một nghề mà là một sứ mệnh cao cả, thắp lên ngọn lửa nghị lực, là điểm tựa cho học sinh khuyết tật vươn lên hòa nhập và đóng góp cho xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan liên quan tổng kết mô hình giáo dục trẻ khuyết tật tại Hà Nội và một số địa phương để xây dựng hệ thống trường phổ thông đặc biệt từ Tiểu học đến Trung học phổ thông cho học sinh khuyết tật. Các tổ chức, doanh nghiệp cần chủ động tiếp nhận người khuyết tật đến tuổi lao động, tạo điều kiện để họ thực sự hòa nhập.

Đại diện học sinh, em Vũ Minh Tú – lớp 9A1, Trường Nguyễn Đình Chiểu – bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thầy cô và xã hội. Em xúc động chia sẻ, nhờ chính sách nhân văn và môi trường học tập yêu thương, các em được chạm tới những ước mơ tưởng chừng không thể như học nhạc, học vẽ… và nguyện sẽ học tập tốt, sống có trách nhiệm, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng một số nhạc cụ cho thầy và trò hai nhà trường; tham quan ký túc xá học sinh khiếm thị, ngôi nhà nghệ thuật và chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô, học sinh.

Xem thêm

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam

(CLO) Chiều 17/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Ưu tiên ODA cho các dự án lớn, khoản vay lớn

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khi xem xét đề xuất các khoản vay ODA thì phải quan tâm đến chất lượng khoản vay; phải đánh giá, tính toán đầy đủ hiệu quả dự án gắn với lãi suất vay và các chi phí liên quan, đặc biệt là hiệu quả về tài chính. Tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách.

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

Đại hội VIII Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Vững truyền thống, viết tiếp bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ

(CLO) Với chủ đề “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc ngày 17/6, tại Hà Nội.

Cỡ chữ bài viết: