Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí Tổng Bí thư Robert Griffiths và các đồng chí lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh nhân dịp sang thăm chính thức Vương quốc Anh; trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư và các đồng chí đã đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hòa chung không khí phấn khởi tự hào của dân tộc Việt Nam.

dcs-anh-291025-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chuyến thăm này đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. Việt Nam mong muốn tham khảo những kinh nghiệm của Anh để phục vụ việc xây dựng các chủ trương, định hướng lớn phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths hoan nghênh và nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, là một dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành thời gian tiếp; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của các bạn Việt Nam trong dịp sang tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trân trọng tình cảm gắn bó hữu nghị truyền thống lâu dài giữa hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư Robert Griffiths khẳng định Đảng Cộng sản Anh luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Anh; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác và đoàn kết giữa hai Đảng.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sâu sắc tình đoàn kết, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà những người Cộng sản và nhân dân tiến bộ ở Anh đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước kia, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh, mong muốn hai bên phát huy những thành tựu hợp tác đã đạt được, tiếp tục thúc đẩy đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và mục tiêu phát triển của mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

dcs-anh-291025-4.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths và các thành viên trong đoàn. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, hai bên xem xét khả năng triển khai các hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ thông tin về tình hình và quan điểm của mỗi Đảng đối với các vấn đề khu vực, thế giới và những chủ đề cùng quan tâm như bảo vệ quyền lợi của người lao động hay phát triển bền vững; phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn chính đảng, nhất là Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng mời đồng chí Tổng Bí thư Robert Griffiths sớm sang thăm Việt Nam. Hai bên phối hợp chặt chẽ, truyền tải thông tin về tình hình và các thông điệp đối ngoại của Việt Nam đến đảng viên Đảng Cộng sản Anh và nhân dân Anh để tạo ra sự hiểu biết, quan tâm tích cực ủng hộ Việt Nam và ủng hộ quan hệ hữu nghị hai nước, từ đó tạo thuận lợi tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn Đảng Cộng sản Anh hỗ trợ, phối hợp rà soát, sưu tầm những dấu tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động tại Anh, kể cả những tư liệu về việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Anh Robert Griffiths thông tin về hoạt động phối hợp tích cực của Đảng Cộng sản Anh và Hội hữu nghị Anh – Việt Nam, nhằm góp phần quảng bá về đất nước, con người Việt Nam ở sở tại, cũng như tổ chức các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh; khẳng định Đảng Cộng sản Anh luôn ủng hộ việc tăng cường hơn nữa quan hệ hai nước Việt Nam – Anh, cũng như quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh và tăng cường hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Anh, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 29/10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp Chủ tịch Thượng viện Anh, Nam tước McFall xứ Alcluith; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle; gặp Nhóm nghị sỹ liên đảng ủng hộ Việt Nam tại Quốc hội Anh; tiếp ngài Charles Henry Gordon-Lennox, Công tước xứ Richmond, đại diện Hoàng gia Anh cùng Phu nhân.

Xem thêm

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: