Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Trưởng đoàn các chính đảng các nước

Chiều 29/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn lãnh đạo, đại diện các chính đảng các nước đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cùng dự với Tổng Bí thư Tô Lâm có nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Về phía khách quốc tế, có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo chính đảng nhiều nước từ các khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

tbttip3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi tiếp. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bày tỏ vinh dự, vui mừng được có mặt tại Lễ kỷ niệm lịch sử, các vị lãnh đạo, đại diện các chính đảng các nước nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, cảm ơn lời mời và sự đón tiếp trọng thị, chân thành, chu đáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm và nhân dân Việt Nam.

tbttiep(1).jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng chủ trì buổi tiếp. Ảnh: TTTXVN

Phát biểu đại diện cho các chính đảng các nước, Trưởng Đoàn Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Cộng hòa Dominicana và Pháp nêu bật tầm vóc chiến thắng vĩ đại của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nhấn mạnh đây không chỉ là chiến thắng riêng của nhân dân Việt Nam anh hùng mà cũng là chiến thắng chung của nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới và cũng là đóng góp vào hòa bình và phát triển ở khu vực.

tbttipe2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí Lãnh đạo Đảng chủ trì buổi tiếp. Ảnh: TTTXVN

Đề cao sức mạnh của tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị, gắn bó với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, có đại biểu đã xúc động nhắc lại thông điệp đầy hình tượng trong bài thơ “Hòn đá to” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết năm 1942: “Biết đồng sức, biết đồng lòng, việc gì khó, cũng làm xong.”

Nhìn lại chặng đường đã qua, lãnh đạo, đại diện các chính đảng bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được sau 50 năm thống nhất cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành hình mẫu về phát triển, tiến bộ xã hội và đoàn kết quốc tế; ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong phát triển đất nước, chống tham nhũng; bày tỏ tin tưởng sâu sắc với đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất định nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra cho các cột mốc 2030 và 2045, hướng tới các cột mốc trọng đại dịp 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.

Đánh giá cao đường lối đối ngoại đúng đắn của Việt Nam, đại diện các chính đảng các nước cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa truyền thống hữu nghị và quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa các đảng với Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như giữa các nhà nước và các dân tộc với nhân dân Việt Nam.

Nhiệt liệt chào mừng các vị khách quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ tình đoàn kết, gắn bó và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà các chính đảng, các nhà nước, chính phủ và bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Nêu bật ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đó là thắng lợi và biểu tượng sống động cho khát vọng hòa bình và ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do,” của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, cao đẹp và của lương tri con người và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng thắng lợi lịch sử 30/4/1975 của nhân dân Việt Nam có sự đóng góp to lớn của nhân dân tiến bộ và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có các chính đảng các nước tham dự Lễ kỷ niệm tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2025 cũng là dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sau 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã trở thành một biểu tượng của hòa bình, ổn định, hội nhập sâu rộng, toàn diện vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới - kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang hướng tới hiện thực hóa các mục tiêu phát triển chiến lược đến đến năm 2030 và năm 2045, thực hiện đúng ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một, ủng hộ các chính đảng, các phong trào tiến bộ xã hội trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì những mục tiêu chung của thời đại, mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa các chính đảng, tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của các chính đảng, bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, tiếp tục củng cố và làm sâu sắc quan hệ truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.Cuộc gặp diễn ra trong không khí trang trọng, thắm tình đồng chí, anh em.

Cùng với cuộc gặp đầy ý nghĩa này, trong khuôn khổ dự Lễ Kỷ niệm, lãnh đạo, đại diện các chính đảng cũng sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thăm các cơ sở văn hóa, lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiến dịch 500 ngày đêm: Phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

(CLO) Chiều 1/8, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, có 7 bộ còn di vật kèm theo. Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực này là 168 bộ.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra tiến độ dự án đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai

(CLO) Chiều 1/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án trọng điểm trên địa bàn phường Tây Hồ: Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai và Dự án Nhà hát Ngọc Trai. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhưng tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến chất lượng và mỹ quan công trình.

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công

(CLO) Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Hội nghị Ngoại giao 33: Định hướng bao trùm, tạo xung lực trong giai đoạn mới

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Ngoại giao Việt Nam cần chủ động, kiến tạo và phát huy vị thế chiến lược trong kỷ nguyên mới

Bên lề Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ 22 diễn ra từ 1 - 7/8, các Đại sứ đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cùng tư duy chiến lược hoàn toàn mới, nhằm đưa công tác đối ngoại của Việt Nam thích ứng hiệu quả với bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

(CLO) Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế kết hợp trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

Hà Nội: Sắp có phố đi bộ thông minh lấy Cốm Vòng làm bản sắc

(CLO) Tuyến phố đi bộ mới của Hà Nội tại khu vực công viên Cầu Giấy sẽ mang định hướng "Thung lũng sáng tạo, không gian xanh và tinh hoa cốm Vòng". Đặc biệt, đây sẽ là mô hình phố đi bộ thông minh, quản lý giao thông 3 lớp và có khu ẩm thực trên xe lưu động.

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Làm rõ tiêu chuẩn người hưởng hỗ trợ 300% lương giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

(CLO) Đánh giá giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế là công việc đặc thù, phức tạp, đòi hỏi cao về năng lực và trí tuệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thống nhất với đề xuất hỗ trợ tối đa 300% lương cho người trực tiếp tham gia vụ việc. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý cần bổ sung ngay các tiêu chí chặt chẽ về thời gian, điều kiện thụ hưởng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng người, đúng việc, đúng công sức.

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ chỉnh sửa gen, thay thế 60% sản phẩm sinh học nhập khẩu

(CLO) Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ công nghệ sinh học thế hệ mới, công nghệ sinh học chiến lược, công nghệ chỉnh sửa gen; phấn đấu số lượng sản phẩm công nghệ sinh học được tạo ra từ Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường thay thế tối thiểu 60% sản phẩm nhập khẩu so với các sản phẩm cùng loại; đóng góp vào 15% giá trị gia tăng của ngành công nghiệp sinh học.

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

Ưu tiên vốn, thu hút và trọng dụng nhân tài cho các ngành mũi nhọn

(CLO) Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tập trung đào tạo nhân lực cho các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, chuyển đổi số; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số 1.0: Lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất

(CLO) Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1425/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số (phiên bản 1.0). Trong đó, nguyên tắc cốt lõi của Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất.

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

'Cởi trói' thủ tục mã số vùng trồng: Làm toàn trình trên mạng, tổ chức tự khai, tự chịu trách nhiệm

(CLO) Việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói được thực hiện toàn trình trên môi trường mạng theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm, giảm thời gian, giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

Cỡ chữ bài viết: