Tổng biên tập của tờ Teen Vogue bị nhân viên tố phân biệt chủng tộc

Thứ năm, 11/03/2021 11:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhân viên đã gửi thư cho công ty quản lý của tờ báo, Condé Nast sau khi dòng tweet phân biệt chủng tộc được viết bởi Tổng biên tập Alexi McCammond cách đây 10 năm được khuấy động lại.

Alexi McCammond, Tổng biên tập mới của Teen Vogue. Ảnh: Gi

Alexi McCammond, Tổng biên tập mới của Teen Vogue. Ảnh: Gi

Các nhân viên tại Teen Vogue đã gửi một lá thư đến nhà xuất bản Condé Nast, phản đối việc thuê Alexi McCammond làm Tổng biên tập của tạp chí này.

Hồi đầu tuần, một loạt các đoạn tweet phân biệt chủng tộc được viết bởi McCammond cách đây 10 năm đã được gợi lại.

Các dòng tweet có từ năm 2011 khi McCammond còn là sinh viên và đã được nhà báo Diana Tsui chia sẻ công khai hôm thứ Hai (8/3).

“Bị vượt mặt bởi một người châu Á”, một đoạn tweet của cô viết.

“Bây giờ tôi đang phải tra Google làm thế nào để không thức dậy với đôi mắt sưng phù của người châu Á", một đoạn tweet khác viết.

“Cho tôi điểm 2/10 với bài thi hóa, gạch bỏ tất cả bài làm của tôi và không giải thích tôi đã làm gì sai… cảm ơn rất nhiều trợ giảng người Châu Á ngu ngốc, bạn thật tuyệt", một đoạn tweet khác của McCammond viết.

McCammond trước đây là phóng viên của trang web chính trị Axios. Tháng trước, cô trở thành tâm điểm chú ý trên toàn quốc, khi mối quan hệ của cô với TJ Ducklo là tâm điểm của một vụ bê bối về hành vi khiến anh phải từ chức phụ tá truyền thông cho Joe Biden.

McCammond đã xin lỗi về những dòng tweet vào năm 2019, khi chúng được công khai lần đầu tiên.

Các dòng tweet đã trở thành tâm điểm 1 lần nữa vào năm ngoái khi nạn căm thù người châu Á gia tăng ở Mỹ, một phần lớn là do thái độ phân biệt chủng tộc đối với đại dịch Covid-19, vốn bắt đầu ở Trung Quốc. 

Ông Phillip Lim, một nhà thiết kế thời trang, gần đây đã nói với Guardian rằng: “Cảm giác như mọi người đang công khai chỉ trích và thù ghét người châu Á".

Cô Susie Bubble, một người có ảnh hưởng cho biết: “Cá nhân tôi đã từng bị mọi người né tránh trên các phương tiện giao thông công cộng, hay như khi tôi trên xe buýt với con gái mình, ai đó đã nói với tôi rằng, 'Bạn nên ở nhà đi'. Nhiều người bạn của tôi đã phải nghe những điều khủng khiếp trên đường phố từ những người hoàn toàn xa lạ, như 'mày đã làm điều này', hay 'cút về quê nhà đi'". 

Vào hôm thứ Ba (9/3), 20 nhân viên Teen Vogue đã sử dụng Instagram để đăng thông điệp rằng: “Chúng tôi đã lắng nghe những mối quan tâm của độc giả và chúng tôi sát cánh cùng mọi người. Trong thời mà bạo lực nhằm vào người châu Á đang tăng cao, chúng tôi, với tư cách là nhân viên của Teen Vogue, hoàn toàn bác bỏ những ý kiến ​​đó. Chúng tôi hy vọng rằng một cuộc trò chuyện nội bộ sẽ chứng minh được hiệu quả trong việc duy trì tính toàn vẹn mà khán giả đã cấp cho chúng tôi".

Dưới sự lãnh đạo của Lindsay Peoples Wagner, Teen Vogue đã trở thành một trong những tờ báo nổi tiếng hàng đầu trong lĩnh vực của mình, với việc công bố những quan điểm thẳng thắn về nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump, ủng hộ Bernie Sanders, và kêu gọi bảo vệ các chính sách ưu tiên như Obamacare hay Green deal,  cũng như dẫn dắt cuộc trò chuyện công khai về chủng tộc và quyền chuyển đổi giới tính.

Vào tháng 1, có thông báo rằng Wagner sẽ rời đi để điều hành tờ Cut.

Condé Nast cho biết: Alexi McCammond được bổ nhiệm làm tổng biên tập của Teen Vogue vì những giá trị, tính toàn diện và chiều sâu mà cô ấy đã thể hiện qua hoạt động báo chí của mình. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã cống hiến hết mình để trở thành nhà đấu tranh cho những giọng nói bị thiệt thòi. Hai năm trước cô ấy đã nhận trách nhiệm về những đoạn tweet của mình và đã xin lỗi".

Nhà xuất bản cũng trích dẫn một lưu ý từ McCammond cho các nhân viên có nội dung: “Tôi vô cùng xin lỗi vì những gì bạn đã trải qua trong 24 giờ qua vì tôi".

"Bạn đã thấy một số dòng tweet mang tính xúc phạm, ngu ngốc từ khi tôi còn là một thiếu niên với những định kiến ​​có hại và phân biệt chủng tộc về người Mỹ gốc Á. Tôi đã xin lỗi họ nhiều năm trước, nhưng tôi muốn nói rõ hôm nay: Tôi xin lỗi sâu sắc đến tất cả các bạn về nỗi đau mà điều này đã gây ra".

“Không có lý do gì cho những ngôn ngữ như thế. Tôi quyết tâm sử dụng những bài học mà tôi đã học được với tư cách là một nhà báo để vận động cho một thế giới công bằng và đa dạng hơn. Những dòng tweet đó không phải là con người tôi bây giờ, nhưng tôi hiểu rằng tôi đã đánh mất một phần lòng tin của bạn và sẽ nỗ lực gấp đôi để kiếm lại".

“Tôi muốn bạn biết rằng tôi cam kết khuếch đại tiếng nói của người Mỹ gốc Á trên các nền tảng của chúng tôi và xây dựng dựa trên tác phẩm mang tính đột phá, mang tính toàn diện”.

Cô McCammond sẽ bắt đầu công việc vào ngày 24/3 tới đây.

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo