Tổng thống Cộng hòa Mozambique thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tập đoàn Viettel

(CLO) Ngày 10/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Mozambique Filipe Jacinto Nyusi đã tới thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tập đoàn Viettel.

Thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Nguyễn Duy Bắc đã giới thiệu với Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Mozambique về Học viện do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập từ năm 1949; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước Việt Nam; trung tâm quốc gia nghiên cứu chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Trong 75 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo trên 100.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước Việt Nam và một số nước bạn.

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trải qua gần nửa thế kỷ, mối quan hệ giữa Việt Nam và Mozambique, đặc biệt là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO), đã có nhiều thành tựu đáng tự hào và đến nay, quan hệ hữu nghị truyền thống đó không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế.

tong thong cong hoa mozambique tham lam viec voi hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh va tap doan viettel hinh 1

Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi thăm, làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Duy Bắc, trong thời gian qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác với Trường Đảng Trung ương FRELIMO với nhiều hình thức, như: trao đổi đoàn, thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai bên và đặc biệt Học viện đã tổ chức 2 khóa bồi dưỡng ngắn hạn 3 tháng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng FRELIMO năm 2011 và năm 2016. Hai khóa học đều được đánh giá là rất thiết thực và hiệu quả, đúng theo mục đích của hai Đảng đề ra, được học viên đánh giá cao về chất lượng giảng dạy cũng như bài giảng, trình độ phiên dịch, các chuyên đề báo cáo và các chuyến đi thực tế.

Ông Nguyễn Duy Bắc cho biết, hướng tới củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức khóa đào tạo dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (từ cấp Thứ trưởng trở lên) của Đảng FRELIMO về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và phương thức lãnh đạo của đảng, mô hình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ, quản trị nông nghiệp, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chính phủ điện tử, công tác đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kỹ năng lãnh đạo, quản lý.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Học viện đã dành thời gian tiếp đón, Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi bày tỏ vinh dự được ghé thăm ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt ngôi trường này còn có học viên của Đảng FRELIMO đã từng học tập và sau đó trở về đóng góp cho đất nước Mozambique.

Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi khẳng định phía Mozambique hết sức ủng hộ và mong muốn tăng cường hợp tác với Học viện.

Tổng thống Mozambique bày tỏ ấn tượng với số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý Học viện đã đào tạo trong 75 năm qua; khẳng định sẽ tận dụng quan hệ sẵn có giữa hai đảng, hai nước cũng như hai trường để phục vụ cho lợi ích của người dân Mozambique; mong muốn Học viên sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi.

Trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động như hiện nay, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi cho rằng những nghiên cứu khoa học, nghiên cứu về chính sách của Học viện thực sự cần thiết để tham mưu tốt cho lãnh đạo và mong muốn Học viện mở rộng các chuyên ngành đào tạo cán bộ cho Mozambique.

tong thong cong hoa mozambique tham lam viec voi hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh va tap doan viettel hinh 2

Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi thăm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Cũng trong ngày 10/9, tại Hà Nội, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Mozambique tới thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel). Tập đoàn Viettel tham gia kinh doanh tại 10 quốc gia trên 3 châu lục gồm Lào, Campuchia, Myanmar, Timor-Leste, Mozambique, Cameroon, Tanzania, Burundi và Haiti, trong đó liên doanh Movitel tại Mozambique là liên doanh đầu tiên của Viettel tại châu Phi (thành lập năm 2010 và chính thức hoạt động tháng 5/2012).

Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của Tập đoàn Viettel dành cho Đoàn, Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Movitel, đóng góp cho công cuộc chuyển đổi số của Mozambique và là biểu tượng thành công cho hợp tác kinh tế giữa hai nước; khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan của Mozambique tạo điều kiện tốt cho Tập đoàn Viettel đầu tư và phát triển ở nước này.

Xem thêm

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

Chuẩn hóa tài liệu, hồ sơ trên Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng VBQPPL

(CLO) Theo Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin quản lý chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), tài liệu, hồ sơ dự án đăng tải trên Hệ thống phải là bản quét (scan) hoặc bản chụp từ bản giấy đã được ký, đóng dấu theo quy định; bản có chữ ký số đối với tài liệu, hồ sơ dự án là văn bản điện tử.

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

Sách giáo khoa không phải 'pháp lệnh', cần vận dụng linh hoạt trong dạy học

(CLO) Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, sách giáo khoa không phải là “pháp lệnh” mà chỉ là học liệu, cần được vận dụng linh hoạt trong quá trình giảng dạy. Giáo viên có thể chủ động tham khảo thêm nhiều nguồn tài liệu khác để làm phong phú nội dung bài học, qua đó chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh.

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

Bộ Tư pháp: Sẽ không tái diễn tình trạng 'mọc ra' thủ tục hành chính sau cắt giảm

(CLO) Đại diện Bộ Tư pháp khẳng định việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính sẽ được thực hiện theo hướng thực chất, gắn với chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, đi kèm các tiêu chuẩn, quy chuẩn rõ ràng và cơ chế giám sát hiệu quả. Với cách tiếp cận này, tình trạng phát sinh thêm điều kiện kinh doanh, “mọc ra” thủ tục mới làm gia tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp sẽ không tái diễn.

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

Khẩn trương kiện toàn lãnh đạo ACV, thanh toán khối lượng cho nhà thầu sân bay Long Thành

(CLO) Tại cuộc họp về dự án sân bay Long Thành, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề về: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

​Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI có đại biểu từ 23 đến 97 tuổi

(CLO) Chiều 4/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp .

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tránh tình trạng giảm thủ tục hành chính ở cấp trên, phát sinh ở cấp dưới

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý, Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phải chịu trách nhiệm gác cửa; các bộ phải theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện sau khi đã phân cấp, tránh tình trạng cắt thủ tục hành chính này lại mọc thủ tục khác, đã cắt giảm ở cấp trên nhưng lại phát sinh các thủ tục mới ở cấp dưới hoặc trong nội bộ, dẫn tới không hiệu quả, thực chất, người dân và doanh nghiệp không được thụ hưởng.

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

Đàm phán bán tín chỉ các-bon rừng ngay trong tháng 6/2026

(CLO) Sau khi Nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về Hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp ngay trong tháng 6/2026.

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

Đề xuất Khu kinh tế ven biển 75.000ha, tạo cực tăng trưởng mới cho tỉnh Lâm Đồng

(CLO) Làm việc với tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhấn mạnh vai trò đặc biệt của khu vực ven biển trong chiến lược phát triển mới, đồng thời đề nghị địa phương sớm hoàn thiện quy hoạch, tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo động lực tăng trưởng.

Cỡ chữ bài viết: