Tổng thống Nga muốn hỗ trợ Triều Tiên sau trận lũ lụt nghiêm trọng

(CLO) Ngày 4/8, Triều Tiên cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức cho các nỗ lực phục hồi của Triều Tiên sau trận lũ lụt nghiêm trọng gây thiệt hại đáng kể về cả người và vật chất.

Ông Putin đã gửi lời chia buồn tới lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về trận lũ lụt tàn khốc gây ra thiệt hại đáng kể về người và cơ sở vật chất. "Tôi nhờ ngài chuyển lời chia buồn và động viên đến tất cả những người đã mất đi người thân vì cơn bão. Ngài luôn có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ và hỗ trợ của chúng tôi", ông Putin nói trong bức điện gửi ông Kim.

tong thong nga muon ho tro trieu tien sau tran lu lut nghiem trong hinh 1

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát hoạt động cứu hộ tại các khu vực bị ngập lụt gần biên giới của nước này với Trung Quốc, ngày 28/7. Ảnh: KCNA

Hãng thông tấn KCNA cho biết "thông điệp chia buồn từ Moscow đã được chuyển tới Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên" vào ngày 3/8, đồng thời lưu ý rằng thông tin này đã được báo cáo ngay lập tức với nhà lãnh đạo Kim. 

Đáp lại lời đề nghị hỗ trợ nhân đạo của Tổng thống Nga, ông Kim Jong Un cho biết ông "cảm nhận được cảm xúc đặc biệt đối với một người bạn chân thành". Ông cảm ơn lời đề nghị này nhưng cho biết, hiện tại Triều Tiên đã thiết lập các biện pháp nhà nước cho kế hoạch khắc phục.

Ông Kim Jong Un cho biết "nếu cần hỗ trợ trong giai đoạn này, ông sẽ gửi yêu cầu tới những người bạn chân thành nhất ở Moscow", KCNA đưa tin.

Tuần này, Triều Tiên đã ghi nhận ​​trận mưa lớn kỷ lục bắt đầu từ ngày 27/7 khiến một số người thiệt mạng, nhiều ngôi nhà bị ngập lụt và nhiều vùng đất nông nghiệp bị nhấn chìm ở phía bắc gần Trung Quốc.

Trong khi truyền thông Hàn Quốc cho biết số người thiệt mạng và mất tích có thể lên tới 1.500 người, thì Triều Tiên khẳng định không có bất kỳ thương vong nào ở khu vực Sinuiju, nơi mà Bình Nhưỡng tuyên bố là chịu "thiệt hại do lũ lụt lớn nhất".

Hoài Phương (theo KCNA, AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: