Tổng thống Nga: Xe điện Trung Quốc khiến Mỹ "lo lắng"

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Cáp Nhĩ Tân trong chuyến đi hai ngày tới Trung Quốc: Chính quyền Mỹ đã áp đặt thuế đối với xe điện (EV) do Trung Quốc sản xuất vì chúng đã trở nên tốt hơn, đồng thời nhấn mạnh đây là hành động ngăn chặn đối thủ mạnh xâm nhập vào thị trường nội địa nước này.

Ông Putin cho rằng Washington muốn ngăn chặn các đối thủ mạnh xâm nhập thị trường Mỹ và mô tả cách tiếp cận của Mỹ là “cạnh tranh không lành mạnh”.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần mô tả Trung Quốc là “đối thủ cạnh tranh” hàng đầu của Mỹ, đồng thời thắt chặt các hạn chế kinh tế đối với nước này.

tong thong nga xe dien trung quoc khien my lo lang hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham quan triển lãm của Hội chợ triển lãm Nga-Trung lần thứ 8 và Diễn đàn Nga-Trung về hợp tác liên khu vực lần thứ 4 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh: RT.

Đầu tuần này, Washington đã tăng thuế đối với hàng hóa trị giá 18 tỷ USD của Trung Quốc bao gồm xe điện, pin, chất bán dẫn, thép, nhôm, khoáng sản quan trọng, pin mặt trời, cần cẩu vận chuyển đến bờ và các sản phẩm y tế, trong khi vẫn giữ mức thuế đối với hàng hóa trị giá hơn 300 tỷ USD hàng hóa do cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc đã tăng đáng kể dưới thời  ôngTrump, người đã phát động loạt đòn đầu tiên trong cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng bắt đầu vào năm 2018.

Một cách tiếp cận thù địch tương tự vẫn tiếp tục dưới thời người kế nhiệm ông, Joe Biden, người đã áp dụng một số chính sách nhằm vào nền kinh tế Trung Quốc.

Các quan chức Trung Quốc đã nhiều lần tố cáo chính sách thương mại và công nghệ của Mỹ, mô tả đây là “sự bắt nạt về kinh tế”.

Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong số đó có những hạn chế về xuất khẩu nguyên liệu thô chiến lược được sử dụng trong công nghệ quốc phòng, điện tử và năng lượng sạch.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần trước cảnh báo rằng cuộc chiến thương mại leo thang giữa Washington và Bắc Kinh đang đe dọa tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: