TP.HCM: 8 tháng đầu năm phát hiện hơn 500 công trình vi phạm trật tự xây dựng

(CLO) Tính đến tháng 8/2020 trên địa bàn TP.HCM có 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng, trong đó sai phép 211 trường hợp, không phép 293 trường hợp.
Cưỡng chế công trình không phép ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: TL

Cưỡng chế công trình không phép ở phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: TL

Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM về tình hình thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ thành phố trong 8 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, công trình sai phép là 211 trường hợp, chiếm tỷ lệ 42% tổng số vi phạm; không phép là 293 trường hợp, chiếm tỷ lệ 58% tổng số vi phạm.

Bình quân số vụ vi phạm trên 1 ngày là 1,9 vụ, nếu so sánh với 6 tháng đầu năm 2019 là 8,5 vụ (thời điểm trước khi ban hành Chỉ thị 23) thì số vụ vi phạm giảm 6,6 vụ/ngày.

Sở Xây dựng cũng cho biết, ngày 5/8/2020 UBND TP cũng đã có Tờ trình (lần 4) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phê duyệt Đề án Thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận, huyện.

Sở Xây dựng đã xây dựng Dự thảo Quy chế phối hợp xử lý, ngăn chăn công trình vi phạm trật tự xây dựng tiếp tục thi công khi chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Sở cũng đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành TP và UBND các quận, huyện để góp ý vào dự thảo để hoàn thiện trình UBND TP phê duyệt…

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong thời gian tới, Sở Xây dựng và các sở, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ như:

Tham mưu UBND TP điều chỉnh cục bộ một số nội dung của quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung TP và quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị khu vực, đảm bảo đúng quy định pháp luật…

Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có vi phạm trong hoạt động công vụ; tăng cường lực lượng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về TTXD tại các địa bàn phức tạp, nhằm nâng cao năng lực quản lý TTXD trên địa bàn TP…

Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý TTXD thông qua quy chế phối hợp quản lý TTXD trên địa bàn TP và kế hoạch liên tịch tăng cường công tác quản lý TTXD trên địa bàn quận, huyện đã được ký kết giữa Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện; việc kiểm tra phải mang tính đồng bộ, xuyên suốt từ lúc khởi công đến khi công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng…

Ngoài ra, UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã giám sát chặt chẽ, áp dụng ngay biện pháp tịch thu phương tiện, vật liệu thi công, nhằm đảm bảo ngăn chặn các công trình vi phạm TTXD đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng vẫn tiếp tục thi công xây dựng.

Trước đó, tháng 7/2019, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã ký Chỉ thị 23 yêu cầu các địa phương xử nghiêm vi phạm trật tự xây dựng.

Bí thư các quận huyện để xảy ra vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, còn chủ tịch quận huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.

Cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm những người xây dựng, môi giới bán các công trình vi phạm có quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Mỗi năm tại TP Hồ Chí Minh có hàng ngàn công trình xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch được phát hiện và xử lý.

Nếu như năm 2017 có 2.856 công trình (bình quân 7,8 vụ sai phạm/ngày) thì đến năm 2018 có 2.419 công trình (6,6 vụ vi phạm/ngày). 6 tháng đầu năm 2019 có 1.550 công trình, bình quân 8,5 vụ vi phạm/ngày, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2018.

Các công trình vi phạm trật tự xây dựng phát sinh đến nay đang hình thành các khu dân cư và nhà xưởng tự phát, phá vỡ quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: