TP. HCM: Bộn bề những nỗi lo trước kỳ thi THPT Quốc gia

(CLO) Dù TP. HCM vẫn chưa có quyết định cuối cùng về kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 1 nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều phụ huynh học sinh đã bắt đầu đối diện với nhiều nỗi lo sau khi nhận được giấy báo thi của nhà trường.
Nhiều học sinh đã vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP. HCM và đã

Nhiều học sinh đã vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP. HCM và đã "cầm chắc" suất vào đại học.

Vào “tâm dịch” dự thi

Trước đây, khi TP. HCM chuẩn bị thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn thành phố và Chỉ thị 16 đối với một số khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, nhiều học sinh đã nhanh chóng rời thành phố trở về quê ở các tỉnh thành để tạm “lánh nạn” một thời gian, chờ tình hình ổn định để quay lại.

Tuy nhiên tình hình dịch bệnh kéo dài và có nhiều diễn biến phức tạp trước thềm kỳ thi THPT Quốc gia đợt 1, điều này khiến không ít phụ huynh, học sinh lo lắng khi buộc phải quay trở lại TP. HCM - địa phương đang có số ca nhiễm dẫn đầu cả nước trong mấy ngày qua để dự thi.

Anh Nguyễn Quang Chương (ngụ quận 12, TP. HCM) cho biết, trước khi TP. HCM thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày đầu, vợ chồng đi làm tiếp xúc nhiều, không an toàn cho các con nên quyết định đưa 2 con về nhà ngoại ở huyện Định Quán - Đồng Nai “lánh nạn” một thời gian. Nào ngờ kéo dài đến hôm nay cũng gần 1 tháng, tình hình dịch bệnh vẫn ngày một căng thẳng nhưng đã đến lúc buộc phải đưa đứa lớn về lại TP. HCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT nên hết sức lo lắng.

Cũng không nặng nề áp lực về kỳ thi, chỉ lo lắng về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong thành phố, anh Thần (ngụ quận Tân Phú, TP. HCM) - phụ huynh có con tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chia sẻ, mặc dù đến thời điểm hiện tại con trai đã trúng tuyển 2 trường đại học qua phương thức xét tuyển học bạ, giờ thi tốt nghiệp THPT chỉ là hoàn tất điều kiện cuối cùng để chính thức nhập học. Vì vậy, áp lực hiện nay không phải là chuyện thi cử mà là an toàn sức khỏe. Đó cũng chính là lý do anh Thần vẫn còn chần chừ chưa đưa con về lại thành phố để chuẩn bị cho kỳ thi, dù thời gian chỉ còn hơn 10 ngày. Hiện, dù đã nhận được báo thi nhưng vẫn đang chờ thông tin lãnh đạo TP. HCM "chốt" kế hoạch tổ chức đợt 1 của kỳ thi.

Thi đánh giá năng lực đợt 1 ở ĐH Quốc gia TP. HCM.

Thi đánh giá năng lực đợt 1 ở ĐH Quốc gia TP. HCM.

Ngược lại, một phụ huynh ở Bình Dương có con học ở một trường tư thục tại quận Gò Vấp thì lại mong muốn kỳ thi tốt nghiệp THPT nhanh chóng diễn ra để con hoàn tất điều kiện nhập học đại học. Mong là vậy nhưng cũng mang nỗi lo khác, đó là, Bình Dương cũng bắt đầu có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh nên không biết khi quay trở lại TP. HCM để dự thi tốt nghiệp có phải cách ly không? Giữa lúc dịch bệnh căng thẳng thế này không biết nhà trường có cho lưu trú trong những ngày tham dự kỳ thi không?...

Chạy đua giữa những lo toang

Sau khi Sở GD&ĐT TP. HCM có hướng dẫn tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các trường THPT đã bắt đầu triển khai thực hiện.

Dù TP. HCM vẫn chưa chốt kế hoạch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia đợt 1 nhưng hiện nhiều trường đã gửi bưu điện phiếu báo danh về nhà thí sinh. Trong đó, thể hiện rõ thông tin họ tên thí sinh, số báo danh, các môn đăng ký dự thi, thời gian, địa điểm thi theo kế hoạch thi tốt nghiệp đợt 1 chung diễn ra từ 7 - 8/7.

Cùng với đó, các trường cũng tăng cường rà soát lại các học sinh có thuộc khu vực phong toả, nhóm F0 - F2… Theo đó, các trường đã gửi thông báo đến phụ huynh chuẩn bị đợt thi tới.

Đặc biệt trong thời gian này, các trường yêu cầu tất cả thầy cô tham gia coi thi, chấm thi hạn chế đi lại những nơi không cần thiết, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Ngoài việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho tất cả giáo giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi, trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, máy đo thân nhiệt… nhiều trường còn tổ chức phát hành cẩm nang đi thi. Trong đó hướng dẫn biện pháp phòng chống dịch với những việc nên và không nên làm trong kỳ thi tốt nghiệp để gửi cho học sinh.

Cán bộ, giảng viên tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước khi tham gia kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.

Cán bộ, giảng viên tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước khi tham gia kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021.

Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021, TP. HCM có hơn 88.700 thí sinh đăng ký dự thi. Theo đó, TP. HCM đang phải chu toàn cho 160 điểm thi, với hơn 3.800 phòng và lực lượng cán bộ, giám thị, nhân viên tham gia công tác thi hơn 15.000 người.

Để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian kỳ thi diễn ra, tại mỗi điểm thi, lực lượng ngành y tế cũng được huy động để làm công tác khử khuẩn toàn bộ các điểm thi trước một ngày.

Ngoài ra, mặc dù kỳ thi năm nay sẽ giảm được phần khai mạc nhưng số lượng công việc tăng ở khâu kiểm tra y tế, hướng dẫn thí sinh theo phòng, phân hàng, phân luồng để đảm bảo giãn cách trước và sau giờ thi, không cho tụ tập trao đổi... Đặc biệt, chuẩn bị 2 phòng thi dự bị ở mỗi điểm thi để dành cho các thí sinh có biểu hiện bệnh.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: