TP. HCM đã có kế hoạch xây dựng nhà xã hội cho người thu nhập thấp

Chiều 11/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo TP. HCM đã có buổi kiểm tra và làm việc với Ban quản lý Khu chế xuất-khu công nghiệp (KCX-KCN) TP. HCM về công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất.

tp hcm da co ke hoach xay dung nha xa hoi cho nguoi thu nhap thap hinh 1

Bí thư Nguyễn Văn Nên đến thăm một doanh nghiệp, lắng nghe doanh nghiệp kiến nghị, đề xuất.

760 doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động

Đại diện Ban quan lý các KCN-KCX TP. HCM báo cáo, thời điểm thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, trong 17 khu chế xuất, khu công nghiệp có 652 doanh nghiệp đủ điều kiện duy trì hoạt động theo phương án vừa cách ly, vừa sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến” với 51.522/288.161 người lao động (chiếm tỷ lệ 17,8% tổng số lao động trong điều kiện bình thường), số doanh nghiệp còn lại là 760 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bùng phát.

Đến thời điểm hiện nay, đã có 1.355 doanh nghiệp hoạt động (chiếm 96% so với số lượng 1.412 doanh nghiệp hoạt động khi chưa có dịch).

Hầu hết các doanh nghiệp đã kết thúc thực hiện phương án “3 tại chỗ” mà thay thế phương thức sản xuất an toàn. Hiện nay các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi với các tín hiệu tích cực.

Các doanh nghiệp liên tục bổ sung lao động để đưa các dây chuyền sản xuất vào hoạt động với số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 230.528 người, đạt 80% tổng số lao động trong điều kiện bình thường. Doanh nghiệp thích ứng dần việc sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ, ngành và cơ quan y tế.

Việc đầu tư sản xuất bắt đầu khôi phục nhanh, khả quan và tích cực, trong đó có nhiều doanh nghiệp có tỷ lệ lao động quay lại làm việc đạt gần 100%, nhiều nhà máy tăng tốc hoạt động hết công suất, đáp ứng nguồn cung ứng hàng hóa và giải quyết đơn hàng cho đối tác trong và ngoài nước…

tp hcm da co ke hoach xay dung nha xa hoi cho nguoi thu nhap thap hinh 2

Phát hiện 8.136 ca F0 tại 431 doanh nghiệp

Tính từ đầu dịch đến ngày 9/11 tại các KCX-KCN phát sinh 8.136 ca tại 431 doanh nghiệp, trong đó giai đoạn từ đầu dịch đến ngày 30/9 là 5.312 ca. Từ ngày 1/10 đến ngày 9/11 là 2.824 ca (chiếm tỷ lệ 34,7% số ca từ đầu dịch đến nay, trung bình có 70 ca/ngày).

Tuy nhiên từ sau ngày 1/10, đa số các ca F0 khi phát hiện đều đang trong quá trình làm việc bình thường, không có triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ do đã được tiêm 02 mũi vắc xin ngừa Covid-19 nên ít ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp và người lao động thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin + ứng dụng công nghệ thông tin + ý thức và các biện pháp khác”.

Các doanh nghiệp trong KCX-KCN đã tiêm mũi 1 là: 281.312/288.161 người (đạt tỷ lệ 98%); Tiêm mũi 2 và F0 đã khỏi bệnh là 271.747/288.161 (đạt tỷ lệ 94%), từ đó đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ việc khôi phục hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong điều kiện “bình thường mới”.

Hiện nay có Trạm y tế lưu động KCX Tân Thuận đang hoạt động. Tại Khu chế xuất Linh Trung 2 đã hoàn thành việc cải tạo, sửa chữa, lắp đặt các trang thiết bị có quy mô 250 giường.

Ban Quản lý đang tiếp tục rà soát các khu chế xuất, khu công nghiệp và các doanh nghiệp có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và phối hợp với các cơ quan chức năng để sớm thành lập thêm các Khu cách ly tập trung/ Trạm y tế lưu động tại các KCX-KCN.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sớm phục hồi kinh tế

Tham gia buổi làm việc với Bí thư Nguyễn Văn Nên, đại diện các doanh nghiệp cũng đã có những kiến nghị đề xuất nhằm sớm phục hồi ổn định hoạt động sản xuất. 

Trong đó có, đề xuất địa phương nơi người lao động lưu trú hỗ trợ tiêm vắc-xin mũi 2 cho công nhân; hỗ trợ nguồn lao động đáp ứng nhu cầu khôi phục hoạt động sản xuất; giải quyết nhu cầu chỗ ở của người lao động; kiến nghị Chính phủ xem xét miễn/giảm mức trích nộp bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động ít nhất 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ;...

tp hcm da co ke hoach xay dung nha xa hoi cho nguoi thu nhap thap hinh 3

Bí thư Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại một số nhà máy.

Trước đề xuất của DN, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, TP. HCM sẽ cố gắng tạo quỹ đất ngắn hạn, giúp các DN có nhu cầu làm nhà lưu trú cho công nhân tạm thời trong thời kỳ còn dịch bệnh. Ông cũng cho rằng, TP sẽ linh động tạo thuận lợi cho các DN xây nhà lưu trú, giữ an toàn cho công nhân trước đại dịch, cũng chính là để ổn định sản xuất, thực hiện mục tiêu kép mà TP đề ra.

Qua đó, ông chỉ đạo Chủ tịch TP. Thủ Đức Hoàng Tùng (có mặt trong đoàn làm việc), nhanh chóng rà soát quỹ đất trên địa bàn, tạo điều kiện tối đa để DN có quỹ đất xây nhà lưu trú tạm thời cho công nhân.

Về dài hạn, Bí thư Thành ủy thông báo với các DN, UBND TP. HCM đã có kế hoạch xây dựng nhà xã hội cho người thu nhập thấp, một chiến lược để ổn định đời sống người dân.

Về công tác phòng, chống dịch, Bí thư Thành ủy đánh giá Ban quản lý KCX-KCN chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ đạo của TP trong kiểm soát dịch bệnh và triển khai phục hồi sản xuất trong giai đoạn thích ứng linh hoạt.

Ban cũng đã cụ thể hóa các biện pháp đó về tận các DN một cách hiệu quả.

Người đứng đầu Thành ủy cũng yêu cầu Ban quản lý KCX-KCN phối hợp chặt chẽ với địa phương và DN, thực hiện công tác phòng, chống dịch với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe công nhân; hỗ trợ và chia sẻ mọi khó khăn với người lao động.

Trong giai đoạn bình thường mới hiện nay, Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban quản lý nâng cao công tác truyền thông để DN, người lao động hiểu được, hiểu đúng, thay đổi thói quen để phù hợp với trạng thái thích ứng hiện nay. Không lúng túng khi gặp tình huống xấu, tạo thành nếp, thói quen sống tự kiểm soát mình, khi biết mình lây nhiễm phải biết xử lý phù hợp…

“Doanh nghiệp thích ứng sẽ lan tỏa đến công nhân, công nhân thích ứng sẽ lan tỏa về gia đình và lan tỏa ra xã hội. Mỗi cá nhân là một chiến sĩ, mỗi tổ chức là một pháo đài, thực hiện 5k cùng với tiêm vắc xin để bảo vệ mình và cộng đồng”, Bí thư Thành ủy chia sẻ. 

Cuối cùng, ông Nên bày tỏ chia sẻ sâu sắc đến DN trong giai đoạn ứng phó với dịch bệnh, đã chịu thiệt thòi, đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng… cùng với TP vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ vững mục tiêu kép. Ngược lại, TP luôn sẵn sàng, đồng hành với DN, không để DN đợn độc trong giai đoạn khó khăn.

Xem thêm

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

Khuyến khích nguồn lực xã hội tham gia hỗ trợ phổ biến, giáo dục pháp luật

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nghiên cứu, đánh giá điều kiện thực tiễn và khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa để ban hành chính sách khác nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (nếu có), trình Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 218 phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá

(CLO) Chiều 16/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 218 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội.

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

Xử lý dứt điểm thiếu sách giáo khoa, siết trách nhiệm địa phương về suất ăn học đường

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết triệt để tình trạng thiếu sách giáo khoa theo mốc thời hạn cụ thể, đồng thời khẳng định chất lượng và an toàn vệ sinh suất ăn học đường là trách nhiệm của chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở và người đứng đầu cấp ủy các cấp trong công tác chăm sóc học sinh.

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

(CLO) Chiều tối 16/9, Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

Tài trợ lên đến 3 tỷ đồng cho các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo: NATIF chính thức nhận hồ sơ năm 2026

(CLO) Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa phát đi thông báo quan trọng về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2026. Với mức tài trợ từ ngân sách nhà nước lên đến 3 tỷ đồng cho mỗi dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo điều tra, xử lý vụ cháy nhà tại phố Thụy Khuê

(CLO) Về vụ cháy nhà dân tại số 2B ngách 264/2 phố Thụy Khuê (phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định.

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

Lạng Sơn dự kiến đầu tư hơn 2.251 tỷ đồng cho 747 dự án chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030

(CLO) Trong 5 năm tới (2026 - 2030), tỉnh Lạng Sơn dự kiến dành hơn 2.251 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 747 công trình ở cấp xã. Số tiền này chủ yếu dùng để làm đường giao thông, xây trường học, trạm y tế và hệ thống nước sạch, giúp bà con vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt và đi lại thuận tiện hơn.

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

Điện Biên: Khi người trẻ hóa thân thành 'cầu nối' đưa công nghệ số chạm đến từng người dân

(CLO) Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân làm chủ được công nghệ. Tại Điện Biên, các đội hình "Bình dân học vụ số" của lực lượng thanh niên đang trở thành "cầu nối" đắc lực, tận tình hướng dẫn bà con vùng cao sử dụng VNeID, dịch vụ công và thanh toán điện tử, đưa tiện ích số thấm sâu vào nhịp sống thường ngày.

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

Các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế sâu rộng

(CLO)  Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Quảng Tây và các địa phương của Việt Nam thắt chặt hơn nữa tình cảm hữu nghị, triển khai tốt các cơ chế hợp tác đã có, mở rộng hợp tác với các địa phương tiềm năng khác của hai bên; đi đầu trong hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang thúc đẩy liên kết kinh tế sâu rộng.

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

Xử lý dứt điểm vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhiệt điện đồng bằng sông Cửu Long

(CLO) Theo văn bản số 487/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại chuyến kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và năng lượng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án nhiệt điện.

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kiến tạo động lực phát triển

(CLO) Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao đổi và truyền đạt chuyên đề “Đổi mới tư duy xây dựng thể chế, pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, chuyển hóa thể chế thành lợi thế cạnh tranh và năng lực thực thi quốc gia" với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (lớp thứ hai).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Quy hoạch lâm nghiệp phải giải quyết thực chất sinh kế, để đời sống người giữ rừng tốt hơn

(CLO) Chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch lâm nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quy hoạch phát triển phải giải quyết thực chất sinh kế để đời sống người giữ rừng tốt hơn.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường bao Ngòi Lạt, xã Tu Vũ khẩn trương di dời các hộ dân để đảm bảo an toàn

(CLO) Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài đã gây ra sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường bao Ngòi Lạt, thuộc địa bàn xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ. Tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông và cuộc sống của nhiều hộ dân quanh vùng.

Cỡ chữ bài viết: