TP. HCM: Gần 6000 bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 6 được ra viện

(CLO) Sau hơn 1 tháng tiếp nhận các ca nhiễm COVID-19, tính đến chiều 15/8, tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện tại Bệnh viện Dã chiến số 6 lên tới gần 6000 người.

Bệnh viện Dã chiến số 6 (khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP Thủ Đức) bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 11/7 với quy mô 4000 giường.

Bác sĩ Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 6 cho biết, sau hơn 1 tháng tiếp nhận các ca nhiễm COVID-19, tính đến chiều 15/8, tổng số bệnh nhân nhập viện trên 8200 trường hợp, trong đó gần 6000 người được điều trị khỏi và ra viện.

Hiện, Bệnh viện Dã chiến số 6 hiện đang điều trị khoảng 2300 bệnh nhân COVID-19. Lực lượng gồm 131 bác sĩ và hơn 200 điều dưỡng chủ yếu đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình… Tất cả mọi người vẫn đang ngày đêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với hy vọng các bệnh nhân đều nhanh khỏe để trở về nhà.

Tính đến chiều 15/8, tổng số bệnh nhân nhập viện trên 8200 trường hợp, trong đó gần 6000 người được điều trị khỏi và ra viện (ảnh TL).

Tính đến chiều 15/8, tổng số bệnh nhân nhập viện trên 8200 trường hợp, trong đó gần 6000 người được điều trị khỏi và ra viện (ảnh TL).

Trước đó, ngày 14/8, Đoàn công tác Bộ Y tế do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường Y tế làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch cũng như quá trình thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 6.

Qua kiểm tra, Đoàn công tác đánh giá, công tác tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến số 6 đang làm rất tốt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tương đối đầy đủ, có hệ thống camera giám sát tại các khu vực của bệnh nhân.

Tại mỗi phòng đều có nhóm chat Zalo để bệnh nhân thông báo tình hình đến các bác sĩ mỗi ngày, nếu có vấn đề sẽ kịp thời được cấp cứu… Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn như thiếu nhân lực, một số trang thiết bị y tế, thuốc, khẩu trang N95, nhiều nhân viên y tế chưa được tiêm vaccine mũi 2.

“Bệnh viện Dã chiến số 6 là một trong những đơn vị đáp ứng tương đối tốt yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để tiếp nhận, thu dung điều trị những bệnh nhân COVID-19.

Mặc dù, Bệnh viện được phân công “tầng 2” trong mô hình tháp điều trị 5 tầng” của TP. Hồ Chí Minh, nhưng có nhiều giường ở “tầng 3”. Đây là khu chung cư được chuyển đổi công năng làm bệnh viện dã chiến, vì vậy cơ sở vật chất để điều trị bệnh nhân còn gặp nhiều khó khăn khi triển khai công tác điều trị”,

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà cũng đánh giá cao tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ y tế tại Bệnh viện Dã chiến số 6, dù khối lượng công việc luôn trong tình trạng quá tải nhưng mọi người vẫn nỗ lực, cố gắng chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân.

Tiếp thu những đóng góp của Đoàn công tác, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 6, Bác sĩ Phan Minh Hoàng chia sẻ, nhân lực tại Bệnh viện Dã chiến số 6 đến từ nhiều bệnh viện khác nhau trên cả nước.

Tuy nhiên, các y bác sĩ, nhân viên y tế phối hợp với nhau bài bản để cùng xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 6 với mục tiêu điều trị, phát hiện sớm bệnh nhân có biểu hiện nặng, kịp thời cấp cứu và chuyển tuyến.

“Tất cả các bác sĩ ở đây đa số là điều trị lâm sàng vì vậy bước qua một nhiệm vụ mới tại Bệnh viện Dã chiến vẫn chưa được nhuần nhuyễn và còn gặp nhiều khó khăn.

Trong quá trình làm việc các bác sĩ cũng đưa ra nhiều sáng kiến và đã được ứng dụng rất nhiệu quả cho bệnh nhân, đó là sử dụng 1 bình oxy chia cho nhiều bệnh nhân, việc làm đó giúp những bệnh nhân suy hô hấp có đủ oxy sử dụng.

Bệnh viện Dã chiến số 6 ghi nhận những góp ý của Đoàn công tác và sẽ khắc phục những tồn tại trong thời gian ngắn nhất với mục tiêu đầu tiên là nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân.

Song song với đó cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân viên y tế, đội ngũ tuyến đầu chống dịch…”, bác sĩ Hoàng cho hay.

Hiện, Bệnh viện Dã chiến số 6 ngoài tiếp nhận bệnh nhân từ các đơn vị điều phối lên thì còn tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu từ bên ngoài đưa vào, hạn chế tối đã tình trạng chuyển bệnh nhân đi nơi khác.

Đây là một sự cố gắng, nỗ lực hết mình vì người dân của tập thể y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 6 trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến căng thẳng.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: