TP. HCM: Gần 76.000 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, được xuất viện

(CLO) Từ đầu năm 2021 tới nay, TP. HCM có gần 76.000 bệnh nhân được điều trị khỏi COVID-19. Riêng ngày 16/8, có hơn 2.700 trường hợp lành bệnh được xuất viện.
Hình ảnh khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: minh họa

Hình ảnh khu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: minh họa

Ngày 17/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. HCM (HCDC) thông tin, trong ngày 16/8 có 2.716 bệnh nhân điều trị khỏi COVID-19. Từ đầu năm 2021 đến nay, TP ghi nhận gần 76.000 người mắc đã lành bệnh và xuất viện.

Hiện thành phố có 28 ổ dịch đang diễn tiến, đã được khoanh vùng, giám sát chặt. Công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng đến nay không phát hiện thêm ổ dịch mới.

Từ ngày 27/4 đến 16/8, thành phố đã tổ chức lấy khoảng 1,3 triệu mẫu, với gần 4,6 triệu người được lấy mẫu tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất...

Theo HCDC, từ ngày 15 - 22/8, TP. HCM sẽ nỗ lực phấn đấu kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do COVID-19; không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị; xác định chiến lược chuyển đổi "vùng đỏ", "vùng cam", "vùng vàng"; mở rộng "vùng xanh".

Giai đoạn từ ngày 21 - 31/8, thành phố đặt mục tiêu mở rộng "vùng xanh"; phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh đối với huyện Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè, các quận Phú Nhuận, quận 5, quận 7, quận 11.

Giai đoạn từ ngày 1 - 15/9, sẽ duy trì và kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng; số lượng nhập viện điều trị không vượt quá số xuất viện mỗi ngày; phấn đấu số nhập viện dưới 2.000 người mỗi ngày.

Liên quan đến việc tiếp nhận cấp cứu, Sở Y tế TP. HCM đã ký văn hỏa tốc gửi các bệnh viện, cơ sở y tế về việc phải luôn đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu cho dù là người mắc COVID-19 hay không, cổng cấp cứu của tất cả bệnh viện phải mở 24/7.

Thành phố yêu cầu các cơ sở y tế đảm bảo trực cấp cứu theo đúng quy định, nhân viên mang đầy đủ các phương tiện phòng hộ trong suốt ca trực. Không được yêu cầu người bệnh phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính hay dương tính mới tiếp nhận.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: