TP. HCM: Phụ huynh phản ứng thế nào trước kế hoạch mở cửa lại trường học?

Ngay từ đầu năm học, để ứng phó với dịch bệnh Covid-19, TP. HCM đã lên phương án dạy và học trực tuyến kéo dài đến hết học kỳ I năm học 2021- 2022.

Tuy nhiên mới đây, Sở GD&ĐT TP. HCM đã lên kế hoạch mở cửa lại trường học ở các quận huyện được xác định an toàn phòng chống dịch khiến nhiều phụ huynh bất ngờ, nhất là khi tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và học sinh thì chưa được tiêm vaccine phòng Covid-19.

tp hcm phu huynh phan ung the nao truoc ke hoach mo cualaitruong hoc hinh 1

Năm học mới đã bắt đầu nhưng hàng trăm trường học vẫn đang được trưng dụng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Lên kế hoạch mở cửa lại trường học

Phương án mở cửa trường học tại địa phương được xác định an toàn phòng chống Covid-19 vừa được Sở GD&ĐT trình UBND TP. HCM. Theo đó, chỉ mở cửa các trường đảm bảo điều kiện phòng chống dịch được đánh giá theo bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch, giáo viên tiêm đủ 2 mũi vaccine trước ngày đến trường ít nhất 2 tuần.

Theo kế hoạch này, việc mở cửa ưu tiên lớp nhỏ (mầm non, lớp 1, 2) và cuối cấp (lớp 9, 12), tiếp đó các lớp 5, 6, 10 và cuối cùng là các lớp còn lại. Ngoài ra, lớp học cũng được chia nhỏ và chỉ học một buổi, ưu tiên khối ngoài công lập do không vướng tham gia phòng, chống dịch. Cơ sở ngoại ngữ, tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoài nhà trường được mở cửa khi địa bàn lân cận an toàn.

Việc dạy trực tiếp cho học sinh được tổ chức trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, học sinh. Những học sinh không thể đến trường, không tham gia học trực tiếp tại trường thì tiếp tục duy trì việc học trực tuyến, học qua truyền hình.

Tương tự, giáo viên chưa đủ điều kiện an toàn với dịch bệnh, không được tham giảng dạy trực tiếp thì được bố trí dạy trực tuyến tại nhà. Để đảm bảo nhân sự khi trường mở cửa, các địa phương phải bổ sung nhân sự bằng hợp đồng tạm, nhất là nhân sự cho bậc mầm non đang thiếu nghiêm trọng.

Phương án mở cửa lại trường học được Sở GD&ĐT TP. HCM đưa ra nằm trong kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15/9 của TP. HCM. Phương án mở cửa lại trường học sẽ góp phần lớn cho việc mở cửa trở lại các ngành kinh tế khác khi phụ huynh có thể yên tâm đi làm trở lại. Tuy nhiên, để triển khai phương án này ngành giáo dục phải đối mặt với không ít khó khăn, nhất hàng trăm trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến hoặc điểm tiêm phòng vắc xin; hàng ngàn giáo viên, học sinh bị nhiễm Covid-19… 

Không nên mạo hiểm

Trước thông tin nói trên, nhiều phụ huynh lại không vui khi đón nhận thông tin mở cửa lại trường học để chuyển từ dạy - học trực tuyến sang trực tiếp của Sở GD&ĐT TP. HCM.

Bất ngờ trước kế hoạch mở cửa lại trường học, anh Trần Văn Chơn (ngụ phường Long Trường, TP. Thủ Đức) cho rằng, hiện nay tất cả học sinh TP. HCM đều chưa tiêm vaccine phòng covid-19 và Thành phố cũng chưa kiểm soát được dịch bệnh hoàn toàn. Vì vậy không được quá vội vàng cho các em học tập trung tại trường. “Khi học sinh còn chưa được tiêm vaccine thì đừng bao giờ đề cập đến việc đi học. Quá nguy hiểm, hãy nhìn Hàn Quốc mà rút kinh nghiệm - hàng trăm học sinh bị nhiễm mỗi ngày để rồi lại phải đóng cửa trường học và vất vả chống dịch... Bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất, chứ không phải là những thứ khác” - anh Chơn nêu quan điểm.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hằng Nga (ngụ phường Cầu Kho, quận 1) cho rằng, đừng vội vã, việc này không đùa được. Học online rất cực khổ về mọi mặt trong tình hình hiện nay nhưng 40 trẻ trong 1 lớp là 40 gia đình, vì vậy phải tiêm đủ 2 liều vaccine + 5k + ý thức cá nhân thì mới mở cửa lại trường học được.

Sau khi xem qua kế hoạch mở cửa lại trường học, anh Trần Văn Hòa (ngụ TP. Thủ Đức) cho rằng hãy tính toán thật kỹ. Tôi cũng là giáo viên nhưng nếu chưa có miễn dịch cộng đồng hoặc các con chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine thì tôi vẫn muốn con tôi ở nhà học online mặc dù học online vất vả hơn nhiều.

Cho rằng TP. HCM nên đợi đến khi thật sự kiểm soát được dịch rồi hãy mở cửa lại trường học, anh Lê Ngọc Tuấn (ngụ quận Gò Vấp) nói về nguy cơ lây nhiễm dù trường học nằm trong “vùng xanh”: “Không phải học sinh trong trường đều ngụ gần trường, nhiều học sinh chỉ có hộ khẩu ở khu vực gần trường nhưng cư ngụ lại ở nơi khác, không phải là vùng xanh thì việc lây nhiễm giữa các khu vực trong thành phố qua lớp học là rất có thể xảy ra nếu chỉ căn cứ vào khu vực trường học”.

Cảm thấy rất lo lắng vì tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, các học sinh chưa được tiêm chủng, ý thức giữ vệ sinh của các con không như người lớn… chị Nguyễn Thanh Phương thẳng thắn, phương án mở cửa lại trường học dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh, theo đó tôi sẽ không cho cháu đi học mà ở nhà tiếp tục học online. Áp dụng biện pháp 5k đối với người lớn còn không chấp hành 100% nói gì đến mấy đứa nhỏ, sức đề kháng yếu, ý thức chưa cao, hiếu động rất nguy hiểm nếu chưa tiêm vaccine cho các cháu.

Xem thêm

Lạng Sơn: Gấp rút hoàn thiện 4 trường nội trú vùng biên trước thềm năm học mới 2026 - 2027

Lạng Sơn: Gấp rút hoàn thiện 4 trường nội trú vùng biên trước thềm năm học mới 2026 - 2027

(CLO) Chiều ngày 27/8, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú (PTNT) liên cấp tại 4 xã biên giới. Với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, những ngôi trường vùng biên đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh trong ngày tựu trường.

Trường Đại học Công đoàn khẳng định vai trò cốt lõi trong đổi mới, nâng cao năng lực đối thoại cho cán bộ công đoàn thời kỳ mới

Trường Đại học Công đoàn khẳng định vai trò cốt lõi trong đổi mới, nâng cao năng lực đối thoại cho cán bộ công đoàn thời kỳ mới

Ngày 27/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Ninh Bình phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Tọa đàm khoa học - thực tiễn với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn trong đối thoại, thương lượng tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới”.

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại HaUI: Chắp cánh tương lai hội nhập

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh tại HaUI: Chắp cánh tương lai hội nhập

Với mức học bổng toàn phần lên tới 185 triệu đồng cùng môi trường học tập theo định hướng quốc tế, các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh của Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) mở ra cơ hội để sinh viên phát triển chuyên môn, năng lực ngoại ngữ và khả năng thích ứng với thị trường lao động toàn cầu.

Năm học mới của học sinh cuối cấp: Kỳ thi phía trước, áp lực phía sau

Năm học mới của học sinh cuối cấp: Kỳ thi phía trước, áp lực phía sau

(CLO) Năm học mới đang đến gần, học sinh lớp 9 và lớp 12 cùng bước vào những năm học mang tính bản lề. Một bên chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, một bên hướng tới kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh áp lực học tập, các em cũng bắt đầu chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch, quản lý thời gian và giữ cân bằng cho bản thân.

Học tiến sĩ ở nước ngoài có thể được hỗ trợ sinh hoạt phí gấp đôi mức cao nhất

Học tiến sĩ ở nước ngoài có thể được hỗ trợ sinh hoạt phí gấp đôi mức cao nhất

(CLO) Dự thảo Nghị định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí, vé máy bay và các chi phí liên quan cho người học Việt Nam được cử đi đào tạo tại nước ngoài; đồng thời hỗ trợ giảng viên đi thỉnh giảng, nghiên cứu, trao đổi học thuật tại các quốc gia có thế mạnh trong những ngành, lĩnh vực trọng điểm.

Chuẩn bị thêm 18 triệu bản sách giáo khoa nhằm giải tỏa ùn tắc cục bộ

Chuẩn bị thêm 18 triệu bản sách giáo khoa nhằm giải tỏa ùn tắc cục bộ

(CLO) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết đã in và phát hành 225 triệu bản SGK phục vụ năm học 2026-2027, đồng thời phê duyệt in bổ sung 8 triệu bản. Hiện đơn vị đang điều tiết nguồn hàng, đưa sách về trường và tăng cường bán trực tuyến nhằm giải tỏa tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số địa phương.

Tháo nút thắt học văn hóa cho học sinh theo đuổi nghệ thuật, thể thao

Tháo nút thắt học văn hóa cho học sinh theo đuổi nghệ thuật, thể thao

(CLO) Từ ngày 8/10, người học các ngành, nghề đặc thù thuộc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao sẽ được học khối lượng kiến thức văn hóa giáo dục phổ thông theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tạo cơ sở để tiếp tục học tập, liên thông khi thay đổi môi trường hoặc nâng trình độ.

Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa miễn phí cho học sinh

(CLO) UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định thực hiện mua sắm sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hình thức phân tán, đồng thời phân cấp thẩm quyền mua sắm cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp xã. Việc này nhằm triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trường Cán bộ Thanh tra và Viện iSEED hợp tác nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho doanh nghiệp

Trường Cán bộ Thanh tra và Viện iSEED hợp tác nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho doanh nghiệp

Trường Cán bộ Thanh tra và Viện Phát triển Giáo dục và Quản trị Bền vững (iSEED) cùng hợp tác triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị dành cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành như y tế, giáo dục, tài chính, kế toán, xây dựng và dịch vụ.

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị: Lấy người học làm trung tâm, nâng tầm chất lượng đào tạo

Không chỉ đào tạo những người làm nghề y, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị đang bền bỉ vun đắp một thế hệ cán bộ y tế có chuyên môn, kỹ năng và y đức. Từ đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, đẩy mạnh chuyển đổi số đến mở rộng hợp tác với bệnh viện và doanh nghiệp, nhà trường từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của ngành y trong thời đại mới.

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

Bàn ghế hơn 20 năm chưa thay, học sinh cao trên 1,75m vẫn phải ngồi 'chung cỡ' với cả lớp

(CLO) Gần 125.000 học sinh có chiều cao trên 1,75m, trong khi nhiều trường vẫn sử dụng một cỡ bàn ghế cho tất cả học sinh. Đáng chú ý, có những bộ bàn ghế được trang bị từ hơn 20 năm trước nhưng chưa sửa chữa, thay thế; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường đo chiều cao học sinh, rà soát và bố trí bàn ghế theo đúng cỡ.

31 thí sinh chuyên Tuyên Quang đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội

31 thí sinh chuyên Tuyên Quang đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội

(CLO) Trong 31 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang dự kiến trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội, nhiều em vào các ngành có điểm chuẩn cao như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo nhờ điểm TSA, giải học sinh giỏi và chứng chỉ quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: