TP. HCM: Qua 2 ngày thí điểm học trực tiếp trở lại, phát hiện 6 học sinh và 2 giáo viên F0

Ngày 15/12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM họp giao ban trực tuyến với các sở - ngành, quận huyện và TP. Thủ Đức về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP.

Có từ 60-70 ca tử vong/ngày

Báo cáo tại buổi làm việc, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP. HCM cho biết, hiện số ca mắc mới Covid-19 trên địa bàn có xu hướng đi xuống, đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, cũng không vì thế mà chủ quan, lơ là. Tính đến ngày 14/12, thành phố đang quản lý 76.428 F0 điều trị tại 3 tầng.

tp hcm qua 2 ngay thi diem hoc truc tiep tro lai phat hien 6 hoc sinh va 2 giao vien f0 hinh 1

PGS-TS Tăng Chí Thượng (đứng).

Trong đó, tại nhà có 61.369 người, cơ sở cách ly có 3.132 người (chiếm 84,3%); tại bệnh viện tầng 2 có 10.334 người (chiếm 13,5%); Bệnh viện tầng 3 có 1.647 người (chiếm 2,2%). Số ca tử vong trong 14 ngày qua dao động từ 60-70 ca/ngày, hiện còn 511 ca thở máy xâm lấn.

Theo Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, qua phân tích số ca thở máy và số ca tử vong có nhiều đặc điểm giống nhau, như: có độ tuổi trên 50, người có bệnh nền và chưa tiêm vaccine.

Về tiến độ bảo vệ nhóm người nguy cơ trên địa bàn thành phố, tính đến ngày 14/12, hiện có 19/21 quận, huyện và TP. Thủ Đức đã lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ trên địa bàn (trừ huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi). Trong đó, 3 quận lập danh sách người thuộc nhóm nguy cơ nhiều nhất là các quận: Phú Nhuận, 4, Bình Tân.

Các quận huyện và TP. Thủ Đức đã khảo sát được 109.350 người thuộc nhóm nguy cơ, nhưng chỉ mới lập danh sách 54.509 người. Trong số này có 4.545 người đã được tiêm 1 mũi (chiếm 8,3%), 46.932 người tiêm 2 mũi (chiếm 86,1%) và 3.032 người chưa tiêm (chiếm 5,6%).

10 quận, huyện đã triển khai xét nghiệm đợt 1 (quận 3, 5, 7, 8, 12, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Hóc Môn) cho 7.310 người (chiếm 13,4%), phát hiện 97 người mắc Covid-19 (38 người cách ly tại nhà, 59 người đưa đến cơ sở thu dung, điều trị). Những người phát hiện mắc Covid-19 đã được ngành y tế thành phố cấp phát túi thuốc điều trị và và cho uống thuốc kháng virus Molnupiravir.

Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã tổ chức truyền thông cho đối tượng nguy cơ với 10 hoạt động chính; tiêm vaccine liều nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ; chăm sóc F0 là người thuộc nhóm nguy cơ.

Phát hiện 6 học sinh, 2 giáo viên là F0

PGS-TS Tăng Chí Thượng cho biết, trong 2 ngày đầu thí điểm cho học sinh khối lớp 9 và 12 học trực tiếp trở lại. Tỷ lệ học sinh đến trường các khối lớp 9 đạt 90,69%, lớp 12 đạt 93,62%.

tp hcm qua 2 ngay thi diem hoc truc tiep tro lai phat hien 6 hoc sinh va 2 giao vien f0 hinh 2

Qua giám sát, Sở GD-ĐT và Sở Y tế phát hiện 8 F0, trong đó có 6 học sinh, 2 giáo viên. Tất cả đều không có triệu chứng, không cần nhập viện. Ngành y tế cũng đã tổ chức tiêm liều nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu, hiện 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức đã tiêm được 5.747 mũi bổ sung và 11.243 mũi nhắc lại.

Để chủ động ứng phó với biến thể Omicron, ngoài việc tăng cường kiểm soát các cửa khẩu, cảng biển, ngành y tế đã dành riêng Bệnh viện dã chiến số 12 để cách ly người có kết quả dương tính và giải trình tự gene.

Hiện có 2 tổ chức tham gia giải trình tự gene là Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Viện Pasteur. Đến nay, OCRU nhận 19 mẫu nhập cảnh, Viện Pasteur nhận 15 mẫu (14 mẫu nhập cảnh, 4 mẫu cộng đồng), hiện có 14 mẫu mang biến chủng Delta, các mẫu còn lại đang chờ kết quả.

Theo PGS-TS Tăng Chí Thượng, hiện nay có 370 nhà thuốc Pharmacity và 320 nhà thuốc của các địa phương đăng ký tham gia phòng chống dịch với 3 hoạt động chính: cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0; truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 và là cầu nối giữa F0 với các cơ sở chăm sóc F0 tại nhà.

Xem thêm

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ dâng cao, Thanh Hóa yêu cầu sẵn sàng cho học sinh nghỉ học

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

Một năm thực hiện Nghị quyết 71: Thách thức ở khả năng thực thi và sự đồng bộ của cả hệ thống

(NB&CL) Sau một năm triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71), nhiều chủ trương lớn về giáo dục đã được thể chế hóa và bắt đầu đi vào cuộc sống, từ miễn học phí, sắp xếp mạng lưới trường học đến đào tạo nhân lực STEM và chuyển đổi số. Nhưng khi những “đường ray” chính sách dần được thiết lập, thách thức giờ đây không còn nằm ở việc ban hành thêm quy định, mà ở năng lực đưa chúng thành kết quả thực chất.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Cỡ chữ bài viết: