TP. HCM sắp xếp lại y tế cơ sở, đưa Trạm Y tế 'về sát dân'

Trong lộ trình kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, TP Hồ Chí Minh đang triển khai sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả và gần dân hơn.

Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo các kết luận mới của Trung ương.

Theo Đề án, các Trạm Y tế sau sắp xếp sẽ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trạm Y tế chịu sự quản lý trực tiếp của chính quyền địa phương về tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính, đồng thời tiếp tục nhận sự hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ từ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.

545081247_677153158729119_7560292253650896710_n.jpg
168 trạm y tế xã, phường được đưa về trực thuộc chính quyền địa phương từ ngày 1/1/2026. Ảnh: SYT

Việc sắp xếp được thực hiện trên nguyên tắc kế thừa toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và các nguồn lực hiện có, bảo đảm hoạt động y tế không bị gián đoạn.

Đối với các Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh, toàn bộ chức năng y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng, truyền thông – giáo dục sức khỏe… sẽ được chuyển giao đầy đủ về Trạm Y tế cấp xã; các Trung tâm này sẽ chấm dứt hoạt động sau khi hoàn tất bàn giao theo đúng quy định.

Với các Trung tâm Y tế khu vực có giường bệnh, Thành phố thực hiện chuyển giao một phần nhiệm vụ y tế cơ sở cho Trạm Y tế, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú và xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế Thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Việc đưa Trạm Y tế trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở và giúp Trạm Y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Mục tiêu là để Trạm Y tế thực sự trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên”, nền tảng vững chắc của hệ thống y tế Thành phố trong bối cảnh quy mô dân số và đô thị ngày càng mở rộng.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định quá trình triển khai được thực hiện thận trọng, đồng bộ, đúng quy định pháp luật, đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu, không để gián đoạn dịch vụ y tế, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng khi Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới của một siêu đô thị.

Song song với sắp xếp tổ chức bộ máy, TP Hồ Chí Minh xác định nâng cao năng lực hoạt động của Trạm Y tế là nhiệm vụ trọng tâm. Ngành Y tế Thành phố sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ thiết thực cho Trạm Y tế xã, phường.

Cụ thể, Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật, quản lý và chuyên môn cho đội ngũ giám đốc và nhân viên Trạm Y tế.

Đồng thời, Thành phố đẩy mạnh kết nối chuyên môn giữa các bệnh viện cấp cơ bản với Trạm Y tế, tăng cường tư vấn, hội chẩn từ xa qua telemedicine, giúp nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

Trong lĩnh vực thuốc và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Sở Y tế tiếp tục hỗ trợ triển khai đấu thầu gộp, giao các bệnh viện cấp cơ bản bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc theo danh mục chuẩn hóa dành cho Trạm Y tế, qua đó bảo đảm quyền lợi của người dân khi khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

596621635_750188844758883_6927665533385049083_n.jpg
Ở những khu vực trước đây người dân phải đến trung tâm y tế khu vực để giải quyết các nhu cầu y tế cơ bản, nay có thể thực hiện ngay tại trạm y tế phường, xã, giúp tiết kiệm thời gian đi lại và giảm chờ đợi. Ảnh: SYT

TP Hồ Chí Minh cũng xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là hướng đi quan trọng để nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Thành phố đang nghiên cứu nhân rộng mô hình AI hỗ trợ đọc, phân tích kết quả X-quang giải pháp đã phát huy hiệu quả rõ nét tại Trạm Y tế xã đảo Thạnh An trong bối cảnh nhiều Trạm Y tế chưa có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh nhưng sẽ tiếp nhận thêm trang thiết bị hiện đại trong thời gian tới.

Với các tình huống cấp cứu nặng cần chuyển tuyến, Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Trạm Y tế bảo đảm chuyển viện kịp thời, an toàn, duy trì tính liên tục của chuỗi cấp cứu – điều trị trong toàn hệ thống.

Riêng công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) sẽ triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện theo nhiều kịch bản phù hợp từng loại dịch và đặc điểm địa bàn, nâng cao năng lực phát hiện sớm, đáp ứng nhanh và xử lý dịch ngay từ tuyến cơ sở.

Một nhiệm vụ cấp thiết khác là quy hoạch, đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Y tế và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sở Y tế đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chủ động đưa nhu cầu đầu tư Trạm Y tế vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công trung hạn, hằng năm; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong rà soát hiện trạng, bố trí quỹ đất và huy động nguồn lực.

Ngành Y tế TP Hồ Chí Minh khẳng định, dù Trạm Y tế trực thuộc mô hình nào, đây vẫn là nền tảng của hệ thống y tế. Thành phố sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, nguồn lực và điều hành, bảo đảm Trạm Y tế không hoạt động đơn lẻ mà được kết nối chặt chẽ trong một hệ thống y tế thống nhất, liên thông – phục vụ tốt nhất nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: