TP HCM: Thẩm mỹ viện Medic Skin quận 10 cung cấp dịch vụ thẩm mỹ “chui”?

(CLO) Mặc dù không có thông tin về giấy phép hoạt động, nhưng qua nội dung quảng cáo cho thấy, thẩm mỹ viện Medic Skin tại quận 10 đang cung cấp nhiều dịch vụ thẩm mỹ như hủy mỡ, phun trắng, xóa sẹo lồi, sẹo rỗ...

Theo tìm hiểu của PV báo Nhà báo & Công luận, thẩm mỹ viện Medic Skin tại địa chỉ 515A Nguyễn Tri Phương (phường 8, quận 10, TP HCM) được quảng cáo nằm trong hệ thống thẩm mỹ viện cùng tên với nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Trên hệ thống tra cứu thông tin của Sở Y tế TP HCM cho thấy, thẩm mỹ viện này chỉ được xếp vào danh sách cơ sở chăm sóc da, không được làm dịch vụ thẩm mỹ và cũng không có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

tp hcm tham my vien medic skin quan 10 cung cap dich vu tham my chui hinh 1

Cổng tra cứu thông tin cho thấy, cơ sở Medic Skin tại quận 10 thuộc loại hình "Chăm sóc da".

Bài liên quan

Cách nhận biết các cơ sở hoạt động thẩm mỹ “chui” trên địa bàn TP HCM

Ngoài ra, theo quy định, cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ phải văn bản thông báo đủ điều kiện trong thời hạn 10 ngày trước khi hoạt động. Nhưng trong danh sách 120 cơ sở thực hiện công bố đủ điều kiện hoạt động dịch vụ thẩm mỹ tại TP HCM, tính từ 8/8/2018 đến ngày 8/12/2023 lại không có tên của bất kì cơ sở nào thuộc hệ thống Medic Skin.

Tuy nhiên, trên một số Fanpage có thông tin liên quan đến cơ sở này như “Viện thẩm mỹ quốc tế Medic Skin – Quận10 Sài Gòn”, Viện thẩm mỹ CN Hoa Kỳ Medic Skin – Q10 HCM”, “Medic Skin - Thẩm Mỹ Quốc Tế Công Nghệ Cao TP.HCM”… đều đang quảng cáo một số dịch vụ liên quan đến thẩm mỹ như tăng sinh nang tóc, điều trị sẹo, trẻ hóa da, phun trắng nano, hủy mỡ, se khít vùng kín…

tp hcm tham my vien medic skin quan 10 cung cap dich vu tham my chui hinh 2

Thẩm mỹ viện Medic Skin tại quận 10, TP HCM

Đáng nói trong số các dịch vụ được quảng cáo nói trên, có dịch vụ điều trị sẹo lồi, sẹo lõm, xóa sẹo với nhiều hình ảnh cho thấy kĩ thuật viên đang sử dụng thiết bị làm thay đổi hình dáng, bề mặt da.  

Trả lời Báo Nhà báo và Công luận trước đó, Sở Y tế TP HCM cho biết, những cơ sở cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ nội khoa (thẩm mỹ da) có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người)... phải được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Như vậy, nếu thẩm mỹ viện Medic Skin tại quận 10 cung cấp các dịch vụ xóa sẹo có dùng thiết bị chiếu tia, sóng để làm thay đổi màu sắc, hình dạng của da như trong quảng cáo mà chưa có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp, đồng nghĩa với việc cơ sở này đang có hoạt động khám, chữa bệnh “chui”.

tp hcm tham my vien medic skin quan 10 cung cap dich vu tham my chui hinh 3

Ngoài ra, trong các nội dung quảng cáo dịch vụ đăng tải trên Fanpage, website có liên quan đến Medic Skin cũng có dấu hiệu vi phạm khi nhiều cụm từ “số 1 Việt Nam”, “số 1 Hoa Kỳ”, “công nghệ số 1”, “số 1 thế giới” được sử dụng. Theo Nghị định 38/2021 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có nghiêm cấm một số hành vi trong hoạt động quảng cáo như sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ với thẩm mỹ viện Medic Skin quận 10 để làm rõ các vấn đề nói trên, nhưng sau nhiều tháng vẫn không nhận được câu trả lời. 

Theo Sở Y tế TP HCM, để dễ dàng nhận biết cơ sở thẩm mỹ nào có đầy đủ giấy phép, Sở Y tế TP HCM đã triển khai Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Thành phố tại địa chỉ https:/thongtin.medinet.org.vn, các thông tin về cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, địa chỉ, người hành nghề... sẽ được công khai rõ ràng tại đây. Người dân cũng có thể cùng giám sát và phản ánh các cơ sở khám, chữa bệnh nghi ngờ có hành vi vi phạm như ứng dụng “Y tế trực tuyến”, đường dây nóng phản ánh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có “vẽ bệnh, moi tiền người bệnh”.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: