Tránh tập trung cả xóm vào nhà văn hóa trú bão rồi sinh ra ổ dịch COVID-19

Thứ năm, 23/09/2021 20:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ trì cuộc họp khẩn về phòng chống bão số 6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý, trong khi di chuyển người dân tránh trú bão phải chú tâm đến việc xét nghiệm COVID-19; Tránh tập trung cả xóm vào nhà văn hóa, hội trường mà không làm tốt sinh ra ổ dịch.

Chiều nay (23/9), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã chủ trì cuộc họp khẩn về phòng chống bão số 6.

Áp thấp mạnh lên thành bão, cách đất liền khoảng 145km

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h ngày 23/9, bão cách bờ biển Bình Định khoảng 130 km, cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 140 km, cách bờ biển Quảng Nam khoảng 160 km, cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 220 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, đến 15h hôm nay, số lượng tàu trong vùng nguy hiểm là 28 tàu.

Từ tối và đêm nay (23/9), trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió giật mạnh cấp 6-8, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Từ chiều nay đến ngày 24/9, bão còn tiếp tục gây mưa rất to ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định với tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm; các tỉnh Kon Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 24-25/9 ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

tranh tap trung ca xom vao nha van hoa tru bao roi sinh ra o dich covid 19 hinh 1

Đường đi của bão số 6.

Tránh tập trung cả xóm vào nhà văn hóa, hội trường rồi sinh ra ổ dịch

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho biết, cơn bão số 6 hình thành ngay trên Biển Đông, di chuyển vào đất liền nhanh, do đó, phải có sự ứng phó, có dự báo chính xác, kịp thời đồng thời triển khai khẩn trương tới các địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải kết hợp công tác phòng chống thiên tai với phòng chống dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm thiệt hại do thiên tai ở mức thấp nhất và không để vì bão mà mất kiểm soát dịch bệnh.

"Các địa phương phải thực hiện thật tốt việc kết hợp giữa sắp xếp chỗ ở cho ngư dân, cho thuyền viên về tránh trú bão với việc kiểm tra xét nghiệm COVID-19. Bởi vì cũng có thể họ bị nhiễm COVID trên biển, đến khi về lây bệnh ở nhà sẽ thành ổ dịch lớn", Phó Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương khi di chuyển, sơ tán dân tránh trú bão phải chú tâm đến việc xét nghiệm COVID-19 trước. “Theo báo cáo thì tới nay các địa phương cũng chưa có việc sắp xếp đó. Cũng theo dự báo thì chưa đến mức độ bão lớn phải sơ tán nhưng các đồng chí phải chuẩn bị phương án. Tránh tập trung cả xóm vào nhà văn hóa, hội trường mà không làm tốt rồi sinh ra ổ dịch”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

tranh tap trung ca xom vao nha van hoa tru bao roi sinh ra o dich covid 19 hinh 2

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp.

Phải trực bão liên tục không kể đêm ngày

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Ban chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban chỉ đạo cũng như Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phải bám sát từng giờ để có những dự báo chính xác và thông tin kịp thời tới các cơ quan thông tin truyền thông.

"Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn phải trực liên tục không kể đêm ngày, nếu cần những giải pháp kịp thời, cần thiết thì báo cáo Chính phủ", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp giữa các địa phương phải gọi tàu bè trên biển về hết, điểm danh hết. Bộ đội Biên phòng cũng phải có hướng dẫn để cho tàu thuyền ra vào trong khu tránh trú an toàn.

Liên quan tới các công trình hồ đập, khu vực mưa nhiều có nguy cơ dẫn đến sạt lở, Phó Thủ tướng đề nghị cho rà soát toàn bộ dân để có phương án di chuyển. Còn đối với hồ đập đã cho rà soát về cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhưng vẫn cần phải chú trọng, theo dõi.

Về thu hoạch hoa màu, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cố gắng tận dụng thời gian để có thể hỗ trợ kịp thời đối với bà con. Phó Thủ tướng cho rằng, đang trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó khăn mà mùa màng nếu bị ảnh hưởng mưa bão nữa thì thiệt hại rất lớn.

Quốc Trần

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức