Trao giải 2 cuộc thi "Làm báo cùng Báo Người Lao Động" và "Nhà mình ngày Tết"

Thứ năm, 25/03/2021 10:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Báo Người Lao Động vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi "Làm báo cùng Báo Người Lao Động" và "Nhà mình ngày Tết".

Hai cuộc thi "Nhà mình Ngày Tết" và "Làm báo cùng Báo Người Lao Động" do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra từ ngày 1 đến 21-2. Ban tổ chức đã nhận được 273 tác phẩm dự thi của hơn 230 tác giả. Trong đó, có 93 tác phẩm cuộc thi ""Nhà mình ngày Tết" và 180 tác phẩm cuộc thi "Làm báo cùng Báo Người Lao Động".

Ông Lê Văn Minh - Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM (bìa phải), ông Nguyễn Tấn Phong, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP HCM (bìa trái) và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái sang), trao giải cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: Tấn Thạnh

Ông Lê Văn Minh - Thành uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP HCM (bìa phải), ông Nguyễn Tấn Phong, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP HCM (bìa trái) và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động (thứ 2 từ trái sang), trao giải cho các tác giả đoạt giải - Ảnh: Tấn Thạnh

Với cuộc thi "Nhà mình ngày Tết", BTC đã trao giải nhất cho tác giả Trần Thị Thủy ở CHLB Đức với tác phẩm "Bất ngờ mâm cỗ đón Tết của người Việt giữa mưa tuyết nước Đức". Giải nhì được trao cho tác phẩm "Trên đất Pháp nhớ dĩa mì sụa, cái cù lao" của tác giả Vân Thanh. Tác phẩm "Mâm cơm của Má" của tác giả Vưu Long Vĩ và "Một mùa Tết rất khác" của tác giả Thu Hạnh được trao giải ba.

Cuộc thi "Nhà mình ngày Tết" cũng là dịp để bạn đọc chia sẻ cách chế biến các món ăn ngon thường có trong dịp Tết hay cách bày biện, trang hoàng nhà cửa ngày Tết.

Đối với cuộc thi "Làm báo cùng Báo Người Lao Động", giải nhất thuộc về tác giả Nghĩa Huỳnh với tác phẩm "Người Việt ở Nhật đón năm mới giữa mùa dịch". Hai tác phẩm "Nghe con hỏi mẹ ơi khi nào mẹ về, nước mắt tôi cứ trào ra!" của tác giả Lê Thị Thu Thanh và "Ngày Tết lai rai các món độc, lạ Bình Định" của tác giả Lưu Nhi Dũ được trao giải nhì. 3 giải ba thuộc về các tác phẩm "Tết đầu tiên trong đời lính" của tác giả Đặng Văn Đồng; "Nhớ chợ Tết Việt của người xa xứ ở Paris" của tác giả Tôn Thất Thọ và "Gieo chữ nơi đá núi Chiềng Sung" của tác giả Phạm Thị Yến.

Cuộc thi "Làm báo cùng Báo Người Lao Động", tác phẩm dự thi là những tin, bài ghi nhận/phản ánh hay, mới, lạ thuộc tất cả các lĩnh vực hay những phát hiện/cảm nhận về những vùng đất, phong tục tập quán, lối sống độc đáo; khoảnh khắc ấn tượng, đáng nhớ dịp Xuân về; những chuyện cảm động, sâu sắc, tử tế và nhân văn.

PV

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo