Trao Giải Báo chí TP. HCM lần thứ 39 năm 2021

Lãnh đạo Hội Nhà báo TP. HCM trao giấy khen cho Ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo TP. HCM trao giấy khen cho Ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lễ trao Giải Báo chí TP. HCM năm 2021 sẽ không tổ chức tập trung như thường niên mà chia từng nhóm tác giả của từng cơ quan báo chí để trao.

Sau 38 lần tổ chức, có lẽ đây là đợt trao giải hết sức “đặc biệt”, chưa từng có trong lịch sử của Giải Báo chí TP. HCM. Thời gian dự kiến trao giải tại các cơ quan báo chí sẽ diễn ra trước ngày kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, với sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo TP. HCM…

Đại diện Báo SGGP nhận giải Nhất Giải Báo chí TP. HCM lần thứ 39 năm 2021.

Đại diện Báo SGGP nhận giải Nhất Giải Báo chí TP. HCM lần thứ 39 năm 2021.

Theo đó, chiều 17/6, Ban tổ chức giải đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 1 giải Khuyến khích cho các tác giả của báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cùng ngày, Ban tổ chức đã trao 2 giải Khuyến khích cho các tác giả của Tạp chí Giáo Dục TP. HCM.

Giải Nhất Giải Báo chí TP. HCM lần thứ 39 năm 2021 thuộc về các tác giả của báo Tuổi Trẻ, Pháp luật TP. HCM, Sài Gòn Giải Phóng và Đài Truyền hình TP. HCM.

Cụ thể, nhóm tác giả của Báo Tuổi Trẻ dành 2 giải Nhất ở thể loại tin/ảnh báo chí (Ảnh tin, ảnh phóng sự) với tác phẩm “Có thương nhau xin đừng xả rác!” và Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí với tác phẩm “Bí mật thế giới ngầm ba nuôi - con nuôi”.

Các tác giả thuộc Báo SGGP nhận giải Nhì Giải Báo chí TP. HCM lần thứ 39 năm 2021.

Các tác giả thuộc Báo SGGP nhận giải Nhì Giải Báo chí TP. HCM lần thứ 39 năm 2021.

Tác giả của báo Pháp Luật TP. HCM đoạt giải Nhất ở thể loại chính luận (Bình luận, chuyên luận, xã luận) với tác phẩm “Bẻ gãy luận điệu của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 về biển Đông”.

Các tác giả của báo Sài Gòn Giải Phóng dành giải Nhất ở nhóm công trình tập thể “Cuộc thi Phóng sự - Ký sự báo chí: “Người tốt - Việc tốt” - Lan tỏa những giá trị tích cực".

Và cuối cùng, giải Nhất ở thể loại phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh đã thuộc về tác phẩm “Chung một tấm lòng” của nhóm tác giả Đài truyền hình TP. HCM.

Các tác giả của Báo SGGP được trao giải Ba và giải Khuyến khích.

Các tác giả của Báo SGGP được trao giải Ba và giải Khuyến khích.

Tham gia Giải Báo chí TP. HCM lần thứ 39 năm 2021 có 262 tác phẩm của 18 cơ quan báo chí tham gia. Kết quả có 65 tác phẩm được chọn trao 5 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải  khuyến khích.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, bài chất lượng tốt hầu như vẫn tập trung ở các báo, đài lớn. Nội dung tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện sự tâm huyết, có tính sáng tạo, khám phá, chất bình luận cao. Nhiều tác phẩm có sức lay động độc giả, tác động xã hội mạnh, đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi, góp phần để cơ quan chức năng vào cuộc, xem xét xử lý.

Nhà báo Phạm Hoài Nam (Báo SGGP) tác giả đoạt giải Nhì với loạt bài “Nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng” phát biểu tại lễ trao giải.

Nhà báo Phạm Hoài Nam (Báo SGGP) tác giả đoạt giải Nhì với loạt bài “Nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng” phát biểu tại lễ trao giải.

Nhận giải Nhì với loạt bài “Nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng”, Nhà báo Phạm Hoài Nam cho biết, nay ở tuổi 59 và đã không ít lần nhận giải thưởng ở Giải báo chí TP. HCM nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên nhận giải thưởng báo chí trong điều kiện hết sức đặc biệt, khi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành trên thành phố thân yêu của chúng ta.

Xem thêm

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

Tòa soạn không thiếu dữ liệu, mà thiếu năng lực khai thác

(NB&CL) Một tòa soạn có thể tích lũy hàng triệu bài viết, hình ảnh, video sau nhiều năm hoạt động nhưng chưa chắc đã sở hữu một kho dữ liệu có giá trị. Khi thông tin còn phân tán, thiếu cấu trúc và khó kết nối, dữ liệu dù nhiều vẫn chưa thể trở thành nguồn lực tạo ra những giá trị mới.

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

Vì sao dữ liệu đang trở thành “nguồn lực chiến lược” của báo chí?

(NB&CL) Trong kỷ nguyên số và AI, một cơ quan báo chí không chỉ cần sản xuất nội dung nhanh, hay mà còn phải biết tổ chức, chuẩn hóa, kết nối và khai thác tài sản dữ liệu của mình. Từ kho nội dung đã xuất bản, dữ liệu độc giả, hình ảnh, video, âm thanh đến dữ liệu phục vụ sản xuất nội dung, tất cả cần được nhìn nhận như một hạ tầng chiến lược. Tòa soạn nào làm chủ được dữ liệu sẽ có nền tảng để làm chủ công nghệ, đổi mới sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đó cũng chính là vấn đề được đặt ra tại chuyên đề này.

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

Bảo vệ bản quyền trên môi trường số: Tạo điều kiện để các sản phẩm sáng tạo trở thành nguồn lực phát triển

(CLO) Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nền tảng số và dữ liệu lớn đang khiến tài sản trí tuệ văn hóa được tạo ra, lan truyền và khai thác với tốc độ chưa từng có, đồng thời làm gia tăng nguy cơ sao chép, phát tán và xâm phạm bản quyền. Định danh, truy vết, bảo vệ quyền và biến tài sản trí tuệ thành nguồn lực kinh tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết của quá trình phát triển văn hóa số.

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

Tòa soạn cần làm gì khi nhà sáng tạo nội dung ngày càng mạnh?

(CLO) Sự phát triển của các nhà sáng tạo nội dung đang buộc các tòa soạn và thương hiệu truyền thông truyền thống phải nhìn lại vai trò của mình. Khi một cá nhân có thể tự sản xuất, phân phối và xây dựng cộng đồng riêng trên YouTube, Instagram hay TikTok, lợi thế của tòa soạn không còn đơn giản nằm ở khả năng đưa nội dung đến công chúng.

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

Khi thông tin trở nên dư thừa, báo chí còn lại gì?

(CLO) Khi mạng xã hội phá vỡ độc quyền thông tin, còn AI khiến nội dung có thể được tạo ra với tốc độ và quy mô chưa từng có, vấn đề vì thế không còn nằm ở việc báo chí có thể đưa ra bao nhiêu thông tin, mà ở câu hỏi khó hơn: giữa một thế giới đã dư thừa thông tin, báo chí còn tạo ra giá trị gì?

Cỡ chữ bài viết: