Trao giải Cuộc thi 'Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá' năm 2025

(CLO) Ngày 26/12, tại Hà Nội, Báo Công lý - Cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao, phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”.

Thuốc lá dưới nhiều hình thức vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội và môi trường. Trước thực trạng đó, Nhà nước đã ban hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nhằm kiểm soát, giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với đời sống xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, việc đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng hiện đại, linh hoạt, dễ tiếp cận là yêu cầu tất yếu. Xuất phát từ tinh thần đó, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá” được triển khai nhằm lan tỏa kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, hình thành thái độ và hành vi tích cực trong cộng đồng.

Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 20.39.55
Quang cảnh Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá”.

Diễn ra từ ngày 19/11 đến 30/11/2025, Cuộc thi đã thu hút sự tham gia rộng rãi của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Hệ thống thi trực tuyến ghi nhận hơn 52.000 lượt dự thi hợp lệ, với trên 32.500 người tham gia, cho thấy sức lan tỏa và sự quan tâm lớn của xã hội đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Từ kết quả tổng hợp và chấm thi nghiêm túc, Ban Tổ chức đã trao giải cho 19 tập thể và 19 cá nhân xuất sắc. Các giải thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực tìm hiểu pháp luật của các thí sinh mà còn góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường sống lành mạnh, không khói thuốc.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý cho biết, điểm nhấn của Cuộc thi năm nay là việc ứng dụng công nghệ số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, vào công tác tổ chức và quản lý thi, góp phần bảo đảm tính chính xác, công khai, minh bạch. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và xu thế phát triển của báo chí - truyền thông hiện nay.

Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 20.40.50
Bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế, ThS.BS Phan Thị Hải nhấn mạnh, thuốc lá đang gây gánh nặng lớn về bệnh tật và kinh tế tại Việt Nam, với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm và thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng. Do đó, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tiếp tục là ưu tiên y tế công cộng, gắn với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức xã hội.

Thông qua sự phối hợp giữa Báo Công lý và Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được triển khai đa dạng, hiệu quả.

Cuộc thi trực tuyến là minh chứng rõ nét cho việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không khói thuốc vì sức khỏe cộng đồng.

Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 20.43.30
NGƯT. TS. Phạm Xuân Khánh, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng công nghệ cao Hà Nội thay mặt BTC trao quyết định công nhận kết quả Cuộc thi cho đại diện các cá nhân đạt Giải Nhì.
Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 20.46.53
Bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý đại diện BTC trao Quyết định công nhận đạt Giải Nhì cho đại diện các tập thể.
Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 20.41.45
Tiết mục nghệ thuật tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: