Trao giải cuộc thi viết về tam nông lần thứ sáu

Thứ sáu, 10/11/2017 06:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 9/11, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Hội Nông dân Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2016 - 2017.

Nhằm góp phần đưa Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vào cuộc sống, từ năm 2011 đến nay, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí, thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức sáu cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mỗi cuộc thi tuy có chủ đề khác nhau nhưng đều xoay quanh lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, cuộc thi năm 2016 - 2017 với chủ đề: “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn”.

Báo Công luận
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại lễ trao giải (Ảnh: Nguyên Khoa). 
Phát biểu tổng kết cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân và nông thôn lần thứ sáu, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết: Hội đồng chấm sơ khảo đã lựa chọn được 30 tác phẩm vào vòng chung khảo. Đây là những tác phẩm đã bám sát chủ đề của cuộc thi năm nay là “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn”. Với nhiều cách thức thể hiện đa dạng, trong đó có nhiều bài viết được đầu tư công phu, kỹ lưỡng được các tác giả thể hiện hai kỳ, ba kỳ, thậm chí bốn kỳ nêu bật những thành tựu, cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, hàng hóa lớn; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân nông thôn.

Căn cứ vào kết quả chấm chung khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn được 20 tác phẩm xuất sắc nhất để trao các giải thưởng. Trong đó, có một giải A, ba giải B, sáu giải C và 10 giải khuyến khích. Giải A thuộc về loạt bài ba kỳ: Tìm hướng phát triển nông nghiệp bền vững của nhóm tác giả: Hồng Lâm, Viết Đoàn, Quang Nhung, Lê Thẩm, Trịnh Bình (TP Hồ Chí Minh).

Báo Công luận
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao giải A tặng nhóm tác giả đoạt giải (Ảnh: Nguyên Khoa). 
Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận những đóng góp của báo chí đối với ngành nông nghiệp trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định: Ngành nông nghiệp đạt được kết quả như hôm nay, bên cạnh sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, là công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn, báo chí từ T.Ư đến địa phương quan tâm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ mong muốn Báo Nhân Dân, các cơ quan thông tấn báo chí của T.Ư, địa phương, các nhà báo chuyên và không chuyên, các cộng tác viên tiếp tục dành nhiều thời gian, tâm huyết và trách nhiệm hơn nữa với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần đưa Nghị quyết 26-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

PV

Tin khác

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo
Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

(CLO) Chiều 17/4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo đóng góp nhiều ý kiến, trong đó có việc đổi mới trong xây dựng văn hóa, tinh thần cho người lao động, từ đó tránh xa tín dụng đen và tệ nạn xã hội.

Nghề báo
Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ cho xây dựng kinh tế xanh

Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ cho xây dựng kinh tế xanh

(CLO) Ngày 17/4, tại Hà Nội, Báo Điện tử VOV tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh”.

Nghề báo
Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo