Trao Huân chương của Đảng, Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân tỉnh Ninh Bình

Dự buổi lễ có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay Bun-Không-Lả-Chiêm-Phon; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc.

trao huan chuong cua dang nha nuoc lao cho cac tap the ca nhan tinh ninh binh hinh 1

Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Báo NB

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay Bun-Không-Lả-Chiêm-Phon đã trao tặng Huân chương Hữu nghị; Huân chương Tự do hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-Đôm-Xay. Đồng thời bày tỏ vinh dự, tự hào khi được thay mặt Đảng, Nhà nước Lào trao Huân chương cao quý cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Ninh Bình.

trao huan chuong cua dang nha nuoc lao cho cac tap the ca nhan tinh ninh binh hinh 2

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa DCND Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay Bun-Không-Lả-Chiêm-Phon trao Huân chương tự do hạng ba cho các cá nhân.Ảnh: Báo NB

Khẳng định tình hữu nghị hợp tác đặc biệt, vĩ đại lâu đời của hai nước Việt Nam - Lào, được các thế hệ lãnh đạo hai quốc gia dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá cho đến ngày nay. Tiếp nối truyền thống hữu nghị hợp tác, thời gian qua, tỉnh U-Đôm-Xay đã có mối quan hệ hợp tác với nhiều tỉnh của Việt Nam, đặc biệt là với tỉnh Ninh Bình. Hai tỉnh đã ký biên bản hợp tác và thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng vào các dịp lễ kỷ niệm lớn của hai Đảng, hai nhà nước. Ngoài ra, hai bên thường xuyên tổ chức đoàn đại biểu sang thăm, trao đổi, học tập kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực.

Trong đó, tỉnh Ninh Bình đã hỗ trợ tỉnh U-Đôm-Xay xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển giáo dục, đào tạo... Nhân dịp kỷ niệm 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Lào - Việt Nam (5/9/1962 - 05/9/2022), với sự nghiên cứu, đề xuất của tỉnh U-Đôm-Xay, Đảng, Nhà nước Cộng hòa DCND Lào đã đồng ý phê duyệt, ký các Quyết định tặng thưởng Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Cộng hòa DCND Lào cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh U-Đôm-Xay trong thời gian qua.

trao huan chuong cua dang nha nuoc lao cho cac tap the ca nhan tinh ninh binh hinh 3

Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay Bun-Không-Lả-Chiêm-Phon phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Báo NB

Nhân dịp này, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh U-Đôm-Xay cũng bày tỏ cảm ơn, sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Ninh Bình đối với sự phát triển của tỉnh U-Đôm-Xay trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng chúc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và sự hợp tác giữa hai tỉnh Ninh Bình và U-Đôm-Xay nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại buổi hội đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã giới thiệu khái quát về lịch sử, vị trí địa lý, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua. Trong đó nêu rõ: Với quan điểm, chiến lược xuyên suốt là phát triển "Nhanh, bền vững và hài hòa", tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, Ninh Bình luôn coi trọng phát huy nguồn lực tự nhiên, nguồn lực văn hóa trong suốt quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại ngành kinh tế.

Sau hơn 30 năm tái lập, tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, cao hơn mức bình quân chung của cả nước, là địa phương có thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 12 cả nước. Từ năm 2022, Ninh Bình đã trở thành tỉnh tự cân đối ngân sách và có điều tiết về ngân sách Trung ương.

Công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, là một trong 3 trung tâm công nghiệp cơ khí ô tô hiện đại của cả nước. Nông nghiệp phát triển theo hướng hữu cơ, sạch, sinh thái, tuần hoàn. Tỉnh đang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2025. Du lịch, dịch vụ phát triển mạnh mẽ, có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2 cả nước, nhóm 15 điểm đến hàng đầu thế giới…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cũng nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó Ninh Bình phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, trong sạch toàn diện, kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết: Thực hiện Biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác giữa hai tỉnh được ký kết ngày 9/10/2011, 13 năm qua, hai tỉnh Ninh Bình và U-Đôm-Xay đã tổ chức 8 cuộc trao đổi đoàn ở cấp cao, tiến hành hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

Nổi bật là chương trình hợp tác về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Trong đó mỗi năm tỉnh Ninh Bình hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh của tỉnh U-Đôm-Xay tại Trường Đại học Hoa Lư và tỉnh U-Đôm-Xay hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh của tỉnh Ninh Bình tại Trường Đại học Quốc gia Lào. Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đánh giá cao, cho đây là minh chứng sống động phản ánh mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào từ góc độ hợp tác địa phương.

trao huan chuong cua dang nha nuoc lao cho cac tap the ca nhan tinh ninh binh hinh 4

Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Báo NB

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Ninh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu của tỉnh U-Đôm-Xay, đồng thời nhấn mạnh: Trong những năm qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh U-Đôm-Xay không ngừng được tăng cường, củng cố và đạt được những kết quả tích cực.

Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình; quan tâm đến các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của mỗi bên; thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác trên các lĩnh vực; tuyên truyền để nhân dân có nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc riêng, ngang tầm các đô thị di sản, thành phố sáng tạo trên thế giới.

Với tinh thần đổi mới sáng tạo, đoàn kết, "quyết tâm", "quyết liệt", "quyết làm", tỉnh Ninh Bình sẽ tập trung chỉ đạo triển khai nhanh các kế hoạch, chương trình hành động, đề án cụ thể hóa Quyết định phê duyệt Quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và các bộ, ban, ngành và các tỉnh của Việt Nam, tỉnh Ninh Bình mong nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp của tỉnh U-Đôm-Xay để góp phần xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy hy vọng tại buổi hội đàm, hai bên sẽ trao đổi làm rõ hơn các giải pháp để tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện, phối hợp trao đổi thông tin về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt Biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa tỉnh Ninh Bình với tỉnh U-Đôm-Xay, góp phần tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên, thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng và làm hết sức mình để giữ gìn, phát huy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, thủy chung, trong sáng giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U-Đôm-Xay mãi mãi bền vững.

Xem thêm

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bắc Ninh trước thời khắc chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

(CLO) Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm phường Bắc Ninh, không khí chuẩn bị cho sự kiện ngày 19/9 được thể hiện rõ qua hệ thống cờ, pano, áp phích, cụm trang trí và các không gian giới thiệu văn hóa Kinh Bắc. Công tác chỉnh trang đô thị đang được hoàn thiện, tạo diện mạo khang trang trước dấu mốc thành lập thành phố Bắc Ninh.

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

Bộ đội chủ động ứng phó với mưa lớn, căng mình giữ đê, giúp dân tránh ngập

(CLO) Trước diễn biến mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân đoàn 12 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang bám địa bàn, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Từ ngày 8/10, học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

(CLO) Từ ngày 8/10/2026, Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực, quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo quy định mới, học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đầy đủ nội dung và được ký số theo quy định sẽ có giá trị pháp lý như học bạ giấy; mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất.

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

Chuẩn bị thi hành Luật Phát triển đô thị: Phân cấp mạnh cho TP HCM và các địa phương

(CLO) Nhằm chuẩn bị hiệu lực thi hành Luật Phát triển đô thị từ ngày 1/10/2026, Chính phủ phân công xây dựng các văn bản thi hành và văn bản quy định nội dung tại Luật Phát triển đô thị gồm: Văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ; văn bản thuộc thẩm quyền của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh; văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ; văn bản thuộc thẩm quyền của tỉnh, thành phố nơi có khu kinh tế đặc biệt.

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

Đến năm 2030, mọi chính sách liên quan đến trẻ em được lấy ý kiến trẻ em

(CLO) Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em.

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

Khám sức khỏe toàn dân: Ưu tiên người yếu thế, vùng sâu vùng xa, không chạy theo thành tích

(CLO) Về khám sức khỏe cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định, bảo đảm không tổ chức dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích.

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Đề nghị FTSE Russell đồng hành thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Tổ chức FTSE Russell đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị các giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế.

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

Nguồn thu từ cơ cấu lại vốn, cổ phần hóa được chi cho hạ tầng trọng điểm và giải quyết lao động dôi dư

(CLO) Theo Nghị định số 357/2026/NĐ-CP của Chính phủ, toàn bộ nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được phân bổ chặt chẽ vào ngân sách nhà nước, tập trung nguồn lực chi trả chế độ cho người lao động dôi dư, tinh giản biên chế và đầu tư phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm quốc gia, địa phương. 

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

(CLO) Chính phủ quyết nghị thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 10248/TTr-BNV ngày 16/9/2026. Đồng thời, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất.

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

Giải cứu 10 ngư dân Việt Nam tại Malaysia về nước an toàn

(CLO) Bộ Ngoại giao vừa phối hợp với các cơ quan chức năng bảo hộ và đưa 10 ngư dân Việt Nam gặp khó khăn tại bang Perak (Malaysia) về nước an toàn; đồng thời, đưa ra cảnh báo quan trọng đối với lao động khi ra nước ngoài làm việc.

Cỡ chữ bài viết: