Tri ân thế hệ đi trước, bồi đắp thế hệ hôm nay vì mục tiêu phát triển bền vững

(CLO) Ngày 26/4, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), khẳng định công lao to lớn của các thế hệ cha anh, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát triển trong giai đoạn mới.
long-an-260425-1-.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Long An. Ảnh: TTXVN

Tại Long An, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh và giải phóng miền Nam được tổ chức trọng thể với sự tham dự của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng, trung dũng, kiên cường của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Long An trong suốt những chặng đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, toàn Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân Long An cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Tỉnh Long An đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số trong năm 2025, đồng thời tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Long An đã đạt được trong các thời kỳ, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng - an ninh và mở rộng đối ngoại, từng bước đưa Long An phát triển nhanh và bền vững.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tại Long An được yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050; đồng thời thực hiện Đề án sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo đúng tinh thần Hội nghị Trung ương 11.

Cùng ngày, tại Kon Tum, Tỉnh ủy tổ chức buổi gặp mặt, tri ân các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, gia đình chính sách và người có công tiêu biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum U Huấn khẳng định, sự hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh tinh thần quý giá cổ vũ các thế hệ hôm nay và mai sau. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tỉnh Kon Tum cam kết tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công; đồng thời kêu gọi các cựu chiến binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy vai trò "cầu nối" giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.

kon-tum-260425.jpg
Tặng quà các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, gia đình chính sách, người có công tiêu biểu - Ảnh: TTXVN

Hiện nay, Kon Tum đang thực hiện chế độ chính sách đối với 50.660 người có công. Tỷ lệ hộ gia đình người có công đạt mức sống bằng hoặc cao hơn dân cư nơi cư trú đạt hơn 99%; 100% Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Trong giai đoạn 2013-2024, tỉnh đã huy động hơn 33 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho trên 1.200 hộ người có công.

Ngoài ra, Kon Tum cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương nước bạn Lào, Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa về quê hương 41 hài cốt trong năm 2024. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người có công, tăng cường hoạt động tri ân, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, góp phần củng cố lòng tin, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: