(CLO) Trao đổi với PV Congluan.vn, Đại tá Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên- cho biết, cơ quan vừa triệt phá đường dây mua bán giấy khám sức khỏe lớn nhất từ trước đến nay. Giấy khám sức khỏe (GKSK) là một điều kiện bắt buộc đối với hồ sơ cấp bằng lái xe. Thế nhưng, vì lợi ích cá nhân loại giấy tờ này được các Trung tâm y tế, cán bộ sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hưng Yên coi như một món hàng để mua bán…
Đường đi của GKSK giả
Thông thường, nếu muốn có một tờ giấy khám sức khỏe, người khám phải đến các bệnh viện thực hiện theo các bước đầy đủ và quy trình khám nghiêm túc. Tuy nhiên hiện nay, một số nơi, GKSK đã bị biến thành một món “hàng hóa”, có thể mua bán một cách dễ dàng như mớ rau ngoài chợ.
Vốn dĩ GKSK là một tờ giấy quan trọng và bắt buộc phải có trong hồ sơ xin việc làm, thi tuyển hay xin cấp giấy phép lái xe,… nên nhu cầu xin GKSK là khá lớn. Với xu thế hiện nay, nhu cầu học lái xe ngày một lớn nên ắt có cung. Nắm bắt được điều này, một số cán bộ sở GTVT Hưng Yên đã móc nối với GĐ Trung tâm y tế huyện Ân Thi để ký khống hàng nghìn GKSK mà không lưu vào sổ sách.
Như thế, người có nhu cầu thay vì phải đến các bệnh viện khám bình thường, nhiều người đã chọn cách tìm mua GKSK để vừa kịp thời hoàn thiện hồ sơ lại vừa đỡ tốn thời gian chầu chực tại các phòng khám, bệnh viện, hơn thế nữa cũng chánh được những điều kiện bắt buộc như chân tay còn lành lặn đối với lái xe…
[caption id="attachment_73524" align="aligncenter" width="660"] Giấy khám sức khỏe được làm giả để sử dụng vào hồ sơ học lái xe[/caption]
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an tỉnh Hưng Yên từ đầu tháng 12/2015, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân biết được tại trường Trung cấp nghề giao thông vận tải (cơ sở 1), trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên có hiện tượng làm giả giấy khám sức khoẻ của người lái xe. Làm việc tại trường Trung cấp nghề giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên, Cơ quan điều tra thu thập được nhiều thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hiện tượng trên.
Theo đó, trong quá trình làm việc tại trường này, Nguyễn Thị Thuỳ (cán bộ trong trường Trung cấp nghề giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên) nắm bắt được nhu cầu lớn của người đến đăng ký học bằng lái xe, đã đứng ra thu tờ khai của người có nhu cầu và nhận hoàn thiện các tờ khai này với giá 40-50 nghìn/tờ. Sau đó, Thuỳ liên hệ với Trung tâm y tế huyện Ân Thi để làm các kết quả khám, xét nghiệm khống. Thuỳ “làm giá” 20.000 đồng/tờ GKSK với Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ân Thi và được Lê Anh Tuấn đồng ý.
Chính vì thế những người học lái xe làm việc với Thùy sẽ không cần đến trung tâm y tế nhưng vẫn có giấy khám sức khoẻ đạt yêu cầu; số GKSK đã được Lê Anh Tuấn hoàn thiện từ trước. Tại TT Y tế huyện Ân Thi, không chỉ Lê Anh Tuấn, mà vì là người giữ con dấu của Trung tâm y tế huyện nên sau khi nhận các tờ khai giấy khám sức khoẻ từ cán bộ trường sát hạch lái xe, Nguyễn Thị Hoà (Nhân viên văn thư Trung tâm Y tế Ân Thi) có nhiệm vụ ghi các kết quả khống, hoàn thiện các nội dung trong đó, đóng dấu và chuyển cho Tuấn ký. Theo nguyên tắc, tất cả các kết quả khám, xét nghiệm đều được lưu vào sổ sách của đơn vị, song các giấy khám sức khoẻ này không hề được lưu vào bất cứ một sổ sách nào.
Còn một đường dây khác đang bị điều tra?
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an phát hiện, cùng thủ đoạn như trên, ngoài làm GKSK cho Thuỳ, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Thị Hoà còn làm khống nhiều GKSK cho một giáo viên trường Trung cấp nghề Á Châu ở Văn Lâm (Hưng Yên) là Nguyễn Mạnh Hưởng. Cho đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 1700 GKSK khống được Tuấn và Hoà làm ra để cung cấp cho hai trường này.
[caption id="attachment_73525" align="aligncenter" width="600"] Các đối tượng tham gia vào đường dây mua bán giấy khám sức khỏe.[/caption]
Ngày 18/12, Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hoà (55 tuổi, trú tại Thị trấn Ân Thi) và Lê Anh Tuấn (54 tuổi, trú tại Vân Du, huyện Ân Thi) về hành vi giả mạo trong công tác; Nguyễn Thị Thuỳ và Nguyễn Mạnh Hưởng (cùng 35 tuổi, trú tại Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.
Theo ước tính của các cơ quan chức năng, mỗi năm cả nước có đến hàng triệu hồ sơ cần có GKSK. Tình trạng "sức khỏe giả", lộn xộn trong việc cấp giấy không chỉ gây ảnh hưởng đến các cơ sở khám chữa uy tín, mà còn tác động đến tình trạng an toàn giao thông hiện nay, khi ngày một tăng những vụ tai nạn thảm khốc mà nguyên nhân chính là do lái xe không đủ năng lực, thiếu kinh nghiệm, nghiện ma túy…
Đã có nhiều cảnh lái xe là người tàn tật thiếu ngón chân, bàn tay nhưng giấy khám sức khỏe ghi là tốt doanh nghiệp sa thải nhưng cũng đã có nhiều vụ việc xảy ra tai nạn chết người mới phát hiện ra lái xe không đủ điều kiện. Như thế mới thấy được GKSK được làm đúng quy trình, nghiệm ngặt, thực hiện cẩn thận thì xã hội đã không xảy ra nhiều tai nạn giao thông đến thế, cũng như BHXH cũng không phải gánh một lượng lớn công chức hay ốm đau, cả năm chẳng thấy mấy khi ở cơ quan nhưng vẫn lĩnh lương đều…
Vụ án đã được đưa ra xét xử tuy nhiên điều mà dư luận quan tâm là hàng nghìn bằng lái xe đã được các đối tượng thực hiện trước đó trong nhiều năm qua đã đi về những đâu, gây ra bao nhiều nguy hiểm cho xã hội giờ sẽ xử lý ra sao?
Không những thế, theo phản ánh trong đường dây làm giả GKSK này còn liên quan đến một số cán bộ Phòng Quản lý phương tiện người lái Sở GTVT tỉnh Hưng Yên, cụ thể là ông L.Đ.T…
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc sở GTVT Hưng Yên cho biết: “Hiện nay, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đã vào cuộc điều tra, khi có kết luận của cơ quan này, chúng tôi sẽ thông tin.” Còn ông Phạm Văn Trường, Trưởng phòng quản lý phương tiện người lái (Sở GTVT Hưng Yên) cho biết: “Ông L.Đ.T khi còn làm ở phòng tôi mới chỉ là nhân viên hợp đồng chưa được biên chế, bắt đầu từ tháng 12/2015, ông T. được tuyển thẳng vào phòng Thanh tra không thuộc quản lý của tôi. Hơn nữa, tôi mới bắt đầu công việc từ đầu tháng 6 vừa rồi nên cũng chưa nắm được thông tin chỉ đạo của lãnh đạo sở về việc này, chỉ nghe thông tin là ông T. có liên quan”.
Trao đổi qua điện thoại với PV, ông L.Đ.T, Cán bộ phòng Thanh Tra - sở GTVT Hưng Yên cho biết, đã xin nghỉ việc một thời gian giải quyết việc gia đình, “liên quan đến đường dây làm giả GKSK cá nhân tôi chỉ là nhờ mối quan hệ quen biết nên giúp đỡ cho những người khác chứ chưa hưởng lơi lộc gì”, ông T. nói.
Tuấn Mạnh