Trục lời từ xã hội hóa y tế: Thủ đoạn trắng trợn, hệ lụy khôn lường!

(CLO) Theo các chuyên gia, vì không minh bạch, công khai về giá nên đang có thực trạng thông thầu, nâng khống giá thiết bị y tế để trục lợi. Điều đáng lo ngại những tiêu cực này các nhân viên y tế ai cũng biết nhưng tất cả lại chọn cách im lặng.

Sai phạm nghiêm trọng, giám sát sơ sài

Chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế là chủ trương rất đúng mặc dù hiện đang có nhiều biến tướng gây bức xúc trong dư luận.

Câu chuyện nâng khống giá máy khám chữa bệnh xảy ra tại bệnh viện Bạch Mai là một ví dụ điển hình cho việc trục lợi một cách lộ liễu hiện nay tại các bệnh viện công.

Vừa qua, việc ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bị bắt để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) một lần nữa khiến dư luận nổi “sóng”. Nhiều người cho rằng, những con người đáng lẽ là các chiến binh, chốt chặn quan trọng nhất trong chống lại tiêu cực thì nay lại là kẻ đồng lõa, tiếp tay cho các hành vi sai trái.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận (NB&CL), chị Nguyễn Minh Hằng chủ một doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Hà Nội cho rằng, việc bắt bớ gần đây liên quan đến BV Bạch Mai là chuyện đương nhiên sẽ đến. Bởi từ lâu, những vẫn đề liên quan đến công tác xã hội hóa y tế đã tồn tại nhiều mặt trái. Đáng tiếc là vấn đề này không được mổ xẻ sớm để đến nay  hậu quả xảy ra là quá nghiêm trọng.

Giám sát xã hội hóa y tế đang tồn tại nhiều bất cập (ảnh minh họa - nguồn internet).

Giám sát xã hội hóa y tế đang tồn tại nhiều bất cập (ảnh minh họa - nguồn internet).

Đồng quan điểm, khi trao đổi với phóng viên Báo(NB&CL), ông Phạm Văn Học – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương, Phú Thọ tiết lộ nhiều mặt trái trong công tác xã hội hóa y tế hiện nay.

Theo đó, việc nâng khống giá thiết bị y tế như tại BV Bạch Mai chỉ là một trong những mặt trái đang tồn tại của ngành y tế cần thiết được chấn chỉnh kịp thời.

Theo đó, việc nâng khống giá máy, thiết bị y tế nếu lấy nguồn tiền từ ngân sách là phạm tội rõ ràng. Còn đối với các máy mua sắm có nguồn tiền từ tư nhân thì nhiều người sẽ  khó thấy mục đích. Tuy nhiên, bản chất việc nâng khống thiết bị y tế là để tăng giá đầu vào từ đó tăng giá dịch vụ.

Gốc của vấn đề là các bệnh viện công được tự chủ nhưng chưa được tự chủ đến cùng về giá. Các bệnh viện phải thực hiện giá trần do nhà nước quy định. Nên muốn thu cao thì phải chứng minh giá đầu vào cao. Mà muốn giá đầu vào cao thì chỉ có cách nâng khống giá thiết bị và hóa chất lên.

Ngoài vấn đề nâng khống giá máy mọc thiết bị y tế thì câu chuyện đấu thầu hóa chất, vật tư y tế tiêu hao trong các bệnh viện cũng là vấn đề ẩn chứa nhiều tiêu cực. 

Để làm rõ hơn về vấn đề này, ông Phạm Văn Học cho biết đang có thực tế nhiều doanh nghiệp cho bệnh viện mượn hệ thống máy xét nghiệp có giá lên đến nhiều tỉ đồng trong nhiều năm trời nhưng không tính phí.

Nếu nhìn vào các hợp đồng cho mượn thì doanh nghiệp không có thu, không có lợi nhuận nhưng bản chất đằng sau là lợi nhuận rất lớn.

“Không có doanh nghiệp nào tốt đến mức cho mượn máy xét nghiệm một cách vô tư suốt nhiều năm trời. Máy móc chỉ là phần cấu thành nhỏ của xét nghiệm, còn để xét nghiệm thì cần nhiều vật tư tiêu hao khác mà chủ lực là hóa chất. Vì thế, cho mượn máy là để bán hóa chất. Mà lợi nhuận bán hóa chất lại rất cao” – ông Phạm Văn Học chia sẻ.

Cụ thể, một máy xét nghiệm sinh hóa có giá là 1 tỉ đồng nhưng một năm một bệnh viện cỡ bình bình thường cũng dùng đến 4 – 5 tỉ đồng tiền mua hóa chất.

Bệnh viện lớn thì lên đến hàng chục tỉ đồng. Vật tư tiêu hao tốn gấp nhiều lần tiền máy cho nên doanh nghiệp sẵn sàng cho mượn máy để bán hóa chất.

Việc tồn tại nhiều tiêu cực trong xã hội hóa y tế cần thiết phải được ngăn chặn kịp thời tuy nhiên công tác giám sát, quản lý lại đang rất yếu.

Bàn về vụ việc tiêu cực liên quan đến BV Bạch Mai, trao đổi với báo chí, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cho rằng: “Sau bao tháng ngày biết được những bất công, phi logic trong các hoạt động tài chính, tổ chức nhân sự của bệnh viện mà không một ai lên tiếng.  Tôi không tin họ không lên tiếng vì cùng được hưởng lợi từ những "kẽ hở" của luật pháp. Những miếng bánh béo bở ấy chắc chắn sẽ chỉ rơi vào một nhóm rất nhỏ người có chức có quyền. Họ không lên tiếng là do một nỗi sợ luôn hiện hữu ở trên đầu các nhân viên thấp cổ bé họng đó là sợ sự “trù dập”.

Chia sẻ của đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu phản ánh một thực tế, cơ chế ngăn chặn tiêu cực trong các bệnh viện công hiện nay là rất yếu và không thể trông chờ vào sự giám sát từ phía người bệnh và cán bộ, nhân viên, người lao động trong ngành y.

Muốn hạn chế được tiêu cực ngoài việc xử lý nghiêm khắc người phạm tội thì cần một thiết chế minh bạch trong thực hiện xã hội hóa y tế.

Công khai, minh bạch về giá sẽ hạn chế “đi đêm”, thông thầu

Bàn về giải pháp, ông Phạm Văn Học, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Hùng Vương, Phú Thọ cho rằng, muốn minh bạch thì yêu cầu các đơn vị cung cấp bất cứ sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật gì cho bệnh viện công phải niêm yết công khai về giá sản phẩm và Bộ Y tế cũng phải có giá sàn.

Khi doanh nghiệp bán hóa chất công khai giá thì doanh nghiệp nào bán rẻ sẽ được lựa chọn.

Chỉ có công khai, minh bạch thì mới hạn chế được trục lợi trong hoạt động xã hội hóa y tế (ảnh minh họa - nguồn internet).

Chỉ có công khai, minh bạch thì mới hạn chế được trục lợi trong hoạt động xã hội hóa y tế (ảnh minh họa - nguồn internet).

Còn cơ chế đấu thầu như hiện nay doanh nghiệp  dễ “qua mặt”. Nhưng niêm yết công khai giá  đơn vị nào cố tình mua giá đắt sẽ bị lộ.

Bộ Y tế cũng cần xây dựng được bộ giá chuẩn chứ không thể giao cho các doanh nghiệp tự định giá như hiện nay.

Muốn làm được điều này phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan nhà nước, các bên liên quan ngồi bàn luận với nhau để xây dựng bảng giá. Thậm chí nên thuê chuyên gia nước ngoài tư vấn để có bộ giá chuẩn.

“Còn như hiện nay, cùng một loại hóa chất “chỗ thì giá trên trời nơi thì giá dưới đất”. Việc quy định giá chưa công khai nên đã xảy ra chuyện đi đêm.Cùng một loại hóa chất việc đấu thầu năm trước giá thấp, năm sau giá tăng đột biến.

Đây là mặt trái của xã hội hóa trong lĩnh vực y tế mà nguyên nhân chính là thủ đoạn từ các nhà cung cấp khi tham gia đấu thầu.

Nguyên tắc đấu thầu là minh bạch nhưng một phần lớn lại có yếu tố thông thầu. Chưa đấu thầu đã biết kết quả nên doanh nghiệp để giá bao nhiêu là sẽ trúng bấy nhiêu. Thông thầu rất nguy hiểm từ đó làm biến dạng giá đi” – ông Học nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, khi được hỏi nhiều chuyên gia cũng cho rằng, để hạn chế thông thầu thì chỉ có công khai, minh bạch. Để doanh nghiệp nào cũng có thể tham gia cuộc chơi và doanh nghiệp nghiêm túc sẽ được thắng thầu.

Còn thực tế hiện nay muốn thắng một gói thầu thì nghiêm túc không chưa đủ mà cần có mưu mẹo, liên doanh liên kết, thủ đoạn. Nên biện pháp duy nhất để ngăn chặn các vấn đề tiêu cực là công khai minh bạch về giá.

Muốn chấn chỉnh kịp thời mặt trái của xã hội hóa trong y tế tại các bệnh viện công cũng cần tổ chức thanh tra, giám sát mở rộng.

Chỉ có như vậy mới hy vọng làm chùn bớt lòng tham của những lãnh đạo các cơ sở y tế công và các doanh nghiệp. Còn nếu không thì thực trạng trên vẫn còn là vấn đề nhức nhối của ngành y tế mà cuối cùng người chịu thiệt hại là các bệnh nhân.

Trinh Phúc

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: