Vào ngày 1/10 - Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, doanh thu phòng vé nội địa đạt tổng cộng 262,5 triệu Nhân dân tệ (37 triệu USD Mỹ) trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, giảm mạnh so với con số 630 triệu của năm 2021 (88,5 triệu USD Mỹ), theo nền tảng bán vé Maoyan.
Theo hãng tin SCMP, đây là năm thứ ba liên tiếp doanh thu phòng vé giảm (vào năm 2020 doanh thu ở mức 744,8 triệu Nhân dân tệ, năm 2019 là 815,5 triệu Nhân dân tệ), giảm gấp ba lần so với tổng số ghi nhận của năm nay.
Hình ảnh bé trai cầm cờ Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: EPA-EFE.
Thường lệ, kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần là khoảng thời gian hàng triệu người dân Trung Quốc đi du lịch khắp đất nước, hơn nữa đây cũng là dịp kinh doanh quan trọng nhất đối với ngành điện ảnh trong nước.
Cụ thể, Home Coming, một tác phẩm yêu nước miêu tả hoạt động sơ tán của công dân khỏi một quốc gia hư cấu ở Bắc Phi khi chiến tranh nổ ra, chiếm gần 70% doanh thu phòng vé của ngày 1/10, theo dữ liệu của Maoyan.
Hai phim hành động yêu nước khác là Ordinary Hero và Steel Will lần lượt xếp thứ hai và thứ tám, trong khi một nửa trong số tám phim dẫn đầu là phim hoạt hình.
Nhiều người dùng mạng xã hội tỏ ra choáng ngợp trước số lượng phim chiếu rạp hạn chế, nhiều bình luận trên Weibo cũng chỉ trích chất lượng phim không được như kỳ vọng của họ. Những người khác cho rằng giá vé tăng và rạp chiếu phim đóng cửa là lý do khiến doanh thu phòng vé giảm rõ rệt.
Trong khi đó, nhiều hãng du lịch báo cáo rằng khách tham quan chủ yếu thực hiện các chuyến đi ngắn hơn để tránh bất trắc với việc Trung Quốc thắt chặt các hạn chế của Covid-19 đối với du lịch nội địa cho đến cuối tháng khi Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chuẩn bị diễn ra.
Ủy ban Y tế Quốc gia đã kêu gọi mọi người dân nên hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần và tránh việc di chuyển đến các thành phố để ngăn ngừa nguy cơ lây lan Covid-19.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, hệ thống đường sắt ở Trung Quốc đã ghi nhận 9,7 triệu lượt khách, giảm mạnh so với con số 16 triệu cùng ngày năm ngoái, theo số liệu từ Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, số lượng hành khách tham gia là 31 triệu lượt vào thứ Bảy (1/10), giảm 33,5% so với năm ngoái.
So với các chuyến đi dài hơi (thường bao gồm nhiều chi phí hơn cho việc đi lại, ăn ở và các khoản phụ phí), các chuyến đi ngắn ngày thường ưu tiên hơn cả vì người trải nghiệm không cần trợ giúp của các công ty du lịch. Tuy nhiên, hiện trạng này đã mang lại ít lợi ích hơn cho ngành du lịch.
Nhiều địa điểm du lịch trên khắp cả nước đã mở cửa miễn phí cho du khách đến cuối năm, bao gồm công viên rừng Trương Gia Giới ở Hồ Nam, núi Lão ở Sơn Đông và núi Wuyi ở tỉnh Phúc Kiến. Tuy nhiên, điều này sẽ gây hạn chế trong việc thu hút du khách phương xa.
Theo Zhou Mingqi, người sáng lập công ty tư vấn du lịch Jingjian Consulting, trước đại dịch, hơn 60% du khách đến Zhangjiajie - được biết đến với phong cảnh ấn tượng và cây cầu kính bắc qua hẻm núi - đến từ bên ngoài tỉnh Hồ Nam.
Giờ đây, mọi người do dự khi đi du lịch các chuyến đi dài ngày vì lo ngại các quy tắc nghiêm khắc trong việc phòng chống đại dịch, trong khi nền kinh tế trì trệ cũng ảnh hưởng đến chi tiêu, nhất là đối với giải trí, ông Zhou nói thêm.
Lê Na (Theo SCMP)