Trung Quốc gây áp lực ngày càng lớn đối với các công ty nước ngoài

(CLO) Trung Quốc đang gia tăng áp lực đối với các công ty nước ngoài kinh doanh tại thị trường của họ để khiến các công ty này phù hợp với chương trình nghị sự chính trị của mình, mở rộng giới hạn vô hình đối với các vấn đề bất khả xâm phạm, một nghiên cứu của Đức cho biết.

Qua khảo sát hơn 100 công ty của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator (MERICS) có trụ sở tại Berlin cho các nghiên cứu về Trung Quốc và hiệp hội ngành công nghiệp BDI cho thấy rằng, rào cản để gây áp lực lên các công ty nước ngoài đang tăng lên. Báo cáo cho biết, số lượng các trường hợp đã xác định tăng đáng kể so với năm 2018.

Đồng tác giả nghiên cứu, ông Max Zenglein nói: “Chúng tôi đã nhận ra mô hình về thời điểm và cách thức Trung Quốc gây áp lực lên các doanh nghiệp nước ngoài”.

trung quoc gay ap luc ngay cang lon doi voi cac cong ty nuoc ngoai hinh 1

Một người đàn ông đi bộ trước khu tài chính Lục Gia Chủy tại thành phố Thượng Hải. (Nguồn: REUTERS / Aly Song)

Các nhà nghiên cứu cho biết, ngoài các vấn đề về chủ quyền quốc gia, các báo cáo về sự xuất hiện của Covid-19, các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc như nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei hoặc hỗ trợ cho các bên được coi là chống Trung Quốc hiện được coi là “giới hạn mới”.

Ví như, nhà sản xuất ô tô của Đức Daimler đã xin lỗi Trung Quốc nhiều lần vào năm 2018 sau khi chạy quảng cáo với câu nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ chỉ có thể bình luận sau khi xem đầy đủ bản báo cáo.

Trung Quốc đã liên tục phủ nhận các cáo buộc rằng virus Covid-19 đã bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, nơi nó được xác định lần đầu tiên vào cuối năm 2019. Trong khi đó, Washington coi Huawei là một nhánh của bộ máy giám sát toàn cầu của Trung Quốc, nhưng Huawei đã nhiều lần phủ nhận việc này.

Đáng nói, các công ty hàng tiêu dùng nước ngoài là đối tượng đặc biệt bị tẩy chay ở Trung Quốc. Trong đó, các công ty dệt may phương Tây được nhắm mục tiêu trên mạng xã hội để đáp lại những lời chỉ trích của phương Tây về việc Trung Quốc đối xử với người thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương.

Trước đó, Adidas đã cắt giảm mục tiêu thu nhập năm 2022, với lý do phục hồi chậm hơn dự kiến ở Trung Quốc do các hạn chế của đại dịch.

Các nhà nghiên cứu cho rằng: "Vì sợ bị nhắm mục tiêu, các công ty có thể tránh đối xử không công bằng với các công ty nước ngoài ở Trung Quốc. Hoặc có thể áp dụng cách an toàn nhất là phù hợp với quan điểm và mục tiêu của Chính phủ Trung Quốc".

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: